Báo Malaysia: Trọng tài Nhật Bản thiên vị Việt Nam, năm ngoái thổi penalty năm nay cũng thổi

MẠNH TÙNG, Theo TPO 11:35 28/12/2022

Quyết định thổi penalty của trọng tài Sato Ryuji chính là bước ngoặt trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Theo báo chí Malaysia, đây không phải là lần đầu tiên vị trọng tài Nhật Bản thổi có lợi cho đội chủ sân Mỹ Đình.

Báo Malaysia: Trọng tài Nhật Bản thiên vị Việt Nam, năm ngoái thổi penalty năm nay cũng thổi - Ảnh 1.

Cầu thủ Malaysia phản ứng với quyết định của trọng tài

Trên sân Mỹ Đình, Việt Nam tiếp đón Malaysia trong khuôn khổ bảng B, AFF Cup 2022. Kết thúc hiệp 1, thầy trò HLV Park Hang-seo dẫn trước một bàn nhưng lại để mất người khi Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 59 khi trọng tài người Nhật Bản Sato Ryuji cho Việt Nam hưởng phạt đền vì Azam Azmi phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu. Quyết định này khiến các cầu thủ Malaysia phản đối dữ dội vì pha phạm lỗi bên ngoài sân, khó thấy trên truyền hình. Tuy nhiên, Sato vẫn giữ nguyên ý kiến và thậm chí còn rút thẻ đỏ đuổi Azam Azmi.

Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải bình tĩnh nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Thừa thắng xông lên, đội chủ sân Mỹ Đình có bàn ấn định chiến thắng 3-0 do công của Hoàng Đức ở phút 83.

Sau trận đấu, tờ Bharian và Hmetro của Malaysia chỉ ra rằng đây không phải là lần đầu tiên trọng tài người Nhật Bản cho Việt Nam hưởng phạt đền trong trận đấu với đội tuyển nước này.

"Ryuji đã từng bị người hâm mộ bóng đá Malaysia chỉ trích khi làm trọng tài điều khiển trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 ở UAE. Trong trận đấu đó, trọng tài người Nhật Bản cũng cho Việt Nam hưởng quả đá phạt đền gây tranh cãi khi trận đấu còn 10 phút, qua đó khiến Malaysia thua 1-2. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã ngã giả vờ trong tình huống đó", tờ Bharian viết.

Trong khi đó, tờ Hmetro đặt vấn đề: "Kịch bản này không mới. Việt Nam được hưởng phạt đền và dập tắt hi vọng của Malaysia. Vị trọng tài thiên vị Việt Nam và thường đưa ra những quyết định khó hiểu".

Trên Facebook của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), người hâm mộ nước này đã chỉ trích trọng tài người Nhật Bản. Tài khoản cá nhân của ông Ryuji cũng hứng chịu cơn thịnh nộ của từ phía cư dân mạng. Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan thì trọng tài người Nhật Bản đã làm đúng luật khi quyết định rút thẻ đỏ với cầu thủ Malaysia và cho Việt Nam những phạt đền.