Chuyên gia: Thắng Malaysia 3-0, tuyển Việt Nam vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất

Mai Phương, Theo VTC News 08:54 28/12/2022

Dù thắng Malaysia với tỉ số 3-0, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đạt mức tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Đội tuyển Việt Nam nối dài mạch bất bại trước Malaysia với chiến thắng thứ 6 trong 7 lần gần nhất chạm trán đối thủ này. Thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng đậm với tỉ số 3-0, tuy nhiên theo BLV Ngô Quang Tùng, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam chưa ở mức tốt nhất có thể.

- Đội tuyển Việt Nam thắng cách biệt 3 bàn và không thủng lưới. Đây có phải một chiến thắng thuyết phục?

Trận đấu này là "liều thuốc thử" mạnh hơn so với trận gặp Lào. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không đá đúng với tiêu chuẩn của chính mình. Đối phương thì có nhiều nét tích cực nhưng điều này chúng ta nhìn ra được từ trước và có đủ cách đối phó.

Đội tuyển Việt Nam không giữ bóng ở sân nhà, không chủ động kiểm soát bóng bởi sân không đủ tốt. Thay vào đó, các cầu thủ phát động lên trên nửa sân và thoát quả bóng đi, không để đối phương áp sát. Nhưng, trong cách chơi này, đội tuyển Việt Nam có những điều chưa ổn, nhất là ở hàng tiền vệ. Phan Văn Đức, Nguyễn Hoàng Đức hay Đỗ Hùng Dũng đều chơi dưới sức, không kết nối được với nhau khi cần giữ bóng để giảm nhịp chơi.

Hàng tiền vệ đó cùng những nhân sự khác đủ để tuyển Việt Nam giữ nhịp chứ không để bị cuốn vào lối chơi chung. Không thể để hàng thủ gặp nhiều áp lực như vậy. Hai hậu vệ biên có xu hướng dâng lên rất cao. Phía sau lưng Văn Hậu ở trận này, Thành Chung chơi không tốt. Cả 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam đều chưa tốt. Họ chậm một chút, thiếu quyết đoán một chút.

Chuyên gia: Thắng Malaysia 3-0, tuyển Việt Nam vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm xuất sắc nhất trận đấu đồng nghĩa với việc hàng thủ đội tuyển Việt Nam để đối thủ có nhiều cơ hội.

- Theo anh, điều gì khiến đội tuyển Việt Nam không thể hiện đúng năng lực ở trận đấu này?

Trong những điểm dở, tôi cảm giác tâm lý của cầu thủ chưa tốt lắm. Tâm lý cầu thủ có phần khinh suất, đối phương tích cực nhưng họ ở tiêu chuẩn thấp hơn tuyển Việt Nam. Dường như cách tiếp cận của một số cầu thủ không có đủ sự nghiêm túc, dẫn đến việc ứng xử cũng không chính xác. Có một vài tình huống quá đà. Có một số tình huống cầu thủ Malaysia lên bóng thì trung vệ của đội tuyển Việt Nam để họ lướt qua dễ dàng.

Khi Malaysia vùng lên thì chúng ta phản ứng không kịp, nhưng đó là chuyện của hiệp một. Cũng cần thấy là sau giờ nghỉ thì thái độ và tinh thần của đội tuyển được điều chỉnh khá nhiều. Có nhiều sự chỉnh đốn kịp thời thì mọi chuyện tốt hơn.

Đội tuyển Việt Nam chơi không tốt nhưng Malaysia vẫn có nhiều cầu thủ mới, còn khá non. Họ có thể đá tốt trong 25 phút nhưng thua ở tình huống cố định. Đây là biểu hiện của việc thiếu kinh nghiệm.

- Cũng cần nói thêm đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam phải đá thiếu người từ hiệp một do Văn Toàn nhận 2 thẻ vàng. Nhiều người cho rằng chúng ta may mắn vì không mất thêm người khi Văn Hậu vẫn có những cú vung tay rất thừa.

Tôi cho rằng những chi tiết liên quan đến Văn Hậu sẽ rất bất lợi, trong bóng đá đỉnh cao và điều kiện bóng đá hiện đại. Nếu AFF Cup có VAR thì mọi chuyện phức tạp hơn. Nhưng, đây là thói quen mà không chỉ Văn Hậu mà một vài người khác cũng mắc, đặc biệt là cầu thủ phòng ngự.

Động tác thừa chúng ta vẫn còn, đây điều cần phải bỏ. Chơi bóng bằng sự khôn ngoan và bản lĩnh. CSẽ không còn nhiều không gian để chơi bóng với những động tác thừa như vậy nữa. Nguy cơ, rủi ro mà đội bóng hay cá nhân phải nhận là rất cao. Nên loại bỏ điều này trong cách chơi và ứng xử của các tuyển thủ.

Một ngày nào đó, đến AFF Cup cũng sẽ có thể có VAR. Các cầu thủ cũng rất tinh quái, hôm nay không có VAR thì họ chơi như vậy nhưng nếu thành thói quen và phản xạ thì khó sửa. Không dễ để sửa các động tác.

Chuyên gia: Thắng Malaysia 3-0, tuyển Việt Nam vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất - Ảnh 2.

Văn Hậu khiến CĐV lo lắng vì nguy cơ nhận thẻ.

- Đội tuyển Việt Nam còn 2 trận ở vòng bảng. Khả năng giành quyền đi tiếp liệu có đủ lớn để HLV Park Hang Seo tính toán xoay tua đội hình để giữ sức?

Giữ sức là điều đương nhiên phải tính. Đây là chiến lược quan trọng với mật độ thi đấu cao tại AFF Cup. 7 ngày tới chúng ta đá 2 trận, sau đó còn vòng loại trực tiếp. Lực lượng cần được phân bổ cho phù hợp. Bài học của ông Park ở AFF Cup lần trước rất điển hình rồi. Tình thế thuận lợi như hiện nay thì cần có sự tính toán.

Tôi nghĩ rằng việc tính toán chọn đối thủ là cần thiết nhưng không bức thiết. Việc Việt Nam và Thái Lan đứng đầu bảng ở 2 bảng đấu là khá cao. Chúng ta cứ thi đấu thoải mái bằng đúng khả năng của mình. Sau khi có được kết quả thuận lợi thì tăng cường sử dụng thêm các phương án để các cầu thủ được chơi, có phương án thay thế.

Hôm nay một số cầu thủ vào sân rồi. Trận gặp Singapore và trận đấu với Myanmar trên sân nhà, tôi tin sẽ có thêm một vài người nữa được thi đấu để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.

- HLV Park Hang Seo liệu có "giấu bài" không?

Tôi nghĩ rằng khi đội tuyển Việt Nam chúng ta vừa thắng bằng các tình huống cố định hoặc tình huống có sự ngẫu nhiên, chưa phải kết quả của sự dàn dựng lớp lang. Như vậy, lối chơi của đội tuyển Việt Nam sẽ được điều chỉnh. Vẫn còn những sự đột biến, tôi vẫn chờ đợi điều này.

Văn Quyết có thể ra sân, Quang Hải đá chính từ đầu có thể giúp đội tuyển Việt Nam chơi uyển chuyển hơn, kiểm soát tốt và nhiều điểm nhấn hơn. Trận đấu vừa qua, yếu tố hên xui là hơi nhiều. Có thể đây cũng là cách của ông Park, nhưng không chắc chắn điều này. Tôi nghĩ ông Park vẫn muốn chơi tấn công nhưng hàng tiền vệ ở trận này không ổn.

Còn thắng thế nào thì đều là quý cả. Tôi nghĩ hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam đá đúng sức thì vẫn còn nhiều bài vở khác có thể xuất hiện. Tôi chờ đợi ở trận đấu này nhưng hôm nay chưa có nhiều tình huống phối hợp hay. Tiền vệ của chúng ta có thể làm được.