Cục diện bảng B AFF Cup 2022 sau lượt trận thứ 3

Bảo Tuấn, Theo Tiền Phong 07:22 28/12/2022

Sau 2 trận đấu diễn ra hôm qua (27/12), bảng B AFF Cup 2022 đã bắt đầu có sự phân nhóm rõ rệt. ĐT Việt Nam rộng cửa vào bán kết, còn Lào đã chính thức bị loại.

Ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022, Myanmar được nghỉ thi đấu. Trên SVĐ Quốc gia Lào, Singapore đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 2-0 nhờ các pha làm bàn của Irfan Fandi (32') và Shawal Anuar (90+4').

Tại sân Mỹ Đình, Nguyễn Tiến Linh (28’), Quế Ngọc Hải (64’ pen) và Nguyễn Hoàng Đức (83’) thay nhau lập công giúp ĐT Việt Nam vượt qua đối thủ đáng gờm nhất bảng đấu là Malaysia với tỷ số 3-0.

Như vậy, sau khi lượt trận thứ 3 khép lại, cả ĐT Việt Nam (thi đấu 2 trận), Malaysia (3 trận) và Singapore (2 trận) đều có được 6 điểm. Tuy nhiên, các “Chiến binh Sao vàng” đứng đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Malaysia xếp thứ 2 khi cùng có hiệu số +3 như Singapore nhưng đứng trên vì hơn số bàn thắng ghi được (6 so với 5).

Cục diện bảng B AFF Cup 2022 sau lượt trận thứ 3 - Ảnh 1.

Nếu giành chiến thắng trước Singapore ở lượt trận thứ 4, ĐT Việt Nam sẽ chính thức đoạt vé vào bán kết.

Trong khi đó, Myanmar đứng thứ 4 khi chưa giành được điểm nào sau 2 trận. Do toàn thua cả 3 trận (chưa ghi được bàn nào và để lọt lưới 13 bàn) nên Lào đã chính thức bị loại.

Với việc chưa có điểm nào, Myanmar cũng gần như không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Điều đó có nghĩa, cuộc chiến giành 2 tấm vé đi tiếp ở bảng B sẽ là “chuyện nội bộ” của ĐT Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Tại bảng B, ĐT Việt Nam được đánh giá cao nhất. Với 2 trận toàn thắng cùng hiệu số +9, các học trò HLV Park Hang-seo đang nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua với Malaysia và Singapore.

Hai trận còn lại, ĐT Việt Nam lần lượt gặp Singapore và Myanmar. Cả hai đều bị đánh giá thấp hơn. Vì vậy, nếu chơi đúng phong độ, các “Chiến binh Sao vàng” hoàn toàn có thể kết thúc vòng bảng với 4 trận toàn thắng và đứng đầu. Chắc chắn, mục tiêu mà chúng ta hướng đến là nhất bảng B nhằm tránh đội nhất bảng A (nhiều khả năng là Thái Lan) tại vòng bán kết.

Nếu đánh bại Singapore ở lượt trận thứ 3, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ có vé đi tiếp. Chỉ cần giành thêm 4 điểm ở 2 trận còn lại, đội chủ sân Mỹ Đình cũng có thể đứng đầu bảng B

Khi các đội bóng bằng điểm nhau, chỉ số phụ đầu tiên được xét đến ở AFF Cup 2022 là hiệu số bàn thắng bại trong tất cả các trận vòng bảng. Thứ hai là số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận vòng bảng.

Nếu cả 2 chỉ số phụ kể trên vẫn bằng nhau, sẽ xét tiếp đến thành tích đối đầu giữa các đội bóng bằng điểm. Thứ 4 là thi đấu luân lưu (nếu 2 đội tuyển có 3 chỉ số phụ bằng nhau và chạm trán nhau ở lượt cuối vòng bảng). Phương án cuối cùng là bốc thăm may rủi.

Với Malaysia, họ buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu cuối với Singapore để tự định đoạt số phận của mình. Trong khi đó, Singapore sẽ chắc chắn vào bán kết nếu kiếm được 4 điểm nữa ở 2 trận còn lại.

Ở lượt trận thứ 4 vào ngày 30/12, Myanmar tiếp Lào, còn ĐT Việt Nam làm khách trước Singapore. Lượt đấu cuối vào ngày 3/1/2023, ĐT Việt Nam trở về sân nhà tiếp Myanmar, Singapore làm khách trước Malaysia.