Bạo loạn ở sân vận động khiến 174 người chết: Tổng thống Indonesia lệnh điều tra

HỒNG NAM, Theo VTC News 16:26 02/10/2022

Tổng thống Indonesia Joko Widodo yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện sau vụ bạo loạn xảy ra trên sân Kanjuruhan khiến ít nhất 174 người chết tối 1/10.

Ông Joko Widodo yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện liên quan đến vấn đề an ninh tại các trận đấu bóng đá sau khi xảy ra vụ bạo loạn tại sân Kanjuruhan (Đông Java) khiến ít nhất 174 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ông Widodo cũng yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) dừng các trận đấu ở giải VĐQG Indonesia cho đến khi cuộc điều tra kết thúc, qua đó đảm bảo rằng đây là thảm kịch cuối cùng xảy ra với bóng đá Indonesia.

Bạo loạn ở sân vận động khiến 174 người chết: Tổng thống Indonesia lệnh điều tra - Ảnh 1.

Tổng thống Joko Widodo.

Không khí tang thương đang bao phủ bóng đá Indonesia. Vụ bạo loạn trong cuộc so tài giữa Arema FC và Persebaya trong khuôn khổ giải VĐQG Indonesia tối 1/10 đã khiến 174 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Theo Bola, CĐV của Arema bất mãn sau khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại thứ hai liên tiếp. Nhiều người đã vượt qua hàng rào, lao xuống sân ẩu đả.

Do lực lượng an ninh trên sân mỏng, cảnh sát không thể ngăn cản hàng nghìn CĐV tràn xuống sân đánh nhau và tấn công cầu thủ đội khách. Ban đầu, cảnh sát dùng khiên và gậy để ngăn những kẻ quá khích. Tuy nhiên, do cổ động viên tràn xuống sân ngày càng đông khiến lực lượng an ninh và cảnh sát phải sử dụng đến hơi cay.

Báo chí Indonesia nhấn mạnh đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm kịch. Theo cảnh sát, CĐV đã chen chúc nhau ở cửa số 10 và 12 của sân vận động do hoảng sợ hơi cay.

Lượng người lớn cùng hơi cay từ cảnh sát dẫn đến việc thiếu oxy. Số khán giả trên sân quá lớn so với diện tích khu vực thoát hiểm, dẫn tới cảnh giẫm đạp lên nhau tại sân bóng. Số thương vong có thể tăng do đang có hàng trăm người được điều trị, trong đó có 11 người bị thương nặng (theo CNN Indonesia).

Bạo loạn ở sân vận động khiến 174 người chết: Tổng thống Indonesia lệnh điều tra - Ảnh 2.

Ít nhất 174 người chết trong vụ bạo loạn trên sân Kanjuruhan.

Ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình trong thảm kịch Kanjuruhan.

"Tôi rất sốc và đau buồn khi biết tin thảm kịch xảy ra tại Indonesia - một đất nước yêu bóng đá. Thay mặt AFC và đại gia đình bóng đá châu Á, tôi gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân", ông Shaikh Salman nói.

Theo Bola, phía PSSI đã báo cáo vụ việc lên FIFA, đồng thời phối hợp cùng giới chức Indonesia tiến hành điều tra toàn diện để tìm ra nguyên nhân cũng như giải pháp khắc phục sau thảm kịch. CLB Arema nhiều khả năng phải đối diện án phạt nặng, trước mắt là cấm thi đấu trên sân nhà đến hết mùa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày