Bác sĩ chưa kịp khám, bệnh nhân đã ngã quỵ ngay trước mắt

Ngọc Minh, Theo Phụ Nữ Việt Nam 22:10 11/07/2023

Do sốt cao không hạ và mệt mỏi nhiều, bệnh nhân tới viện khám. Tuy nhiên, bác sĩ chưa kịp khám thì bệnh nhân đã ngã quỵ.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần 26, Thủ đô đã ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết tại 23 quận, huyện và không có ca tử vong. Cộng dồn trong năm 2023, Hà Nội có 823 ca mắc sốt xuất huyết. Đến nay, thành phố chưa ghi nhận ca tử vong. Số ca mắc tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022 (238 ca mắc, 0 ca tử vong). Bệnh nhân phân bố tại 29/30 quận, huyện; 246/579 xã, phường, thị trấn.

Tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai), số ca sốt xuất huyết nhập viện điều trị thời gian qua cũng tăng bất thường, theo PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường – Giám đốc Trung tâm. Trong đó, có nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng khá nặng do chủ quan.

Hiện, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới đang tiếp nhận và điều trị cho 8 bệnh nhân, đa số đều là ca nặng, tiểu cầu giảm thấp. Hầu hết bệnh nhân ở đây có tình trạng cô đặc máu, xuất huyết khá nặng.

Bệnh nhân N.A (Hà Nội) mới vào trung tâm trong tình trạng người đau mỏi, sốt cao và ăn uống khó khăn. Trước khi nhập viện, bệnh nhân không hề biết mình bị sốt xuất huyết. Bệnh nhân không xuất hiện dấu hiệu xuất huyết dưới da.

Theo bác sĩ Cường, do sốt cao không hạ, mệt mỏi nhiều nên bệnh nhân tới viện khám. Bác sĩ chưa kịp khám thì bệnh nhân đã ngã quỵ. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc sốt xuất huyết dengue. Hiện, tiểu cầu của bệnh nhân xuống thấp, máu cô đặc. Bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi sát sao để tránh tình trạng bị sốc, nguy hiểm đến tính mạng.

 Bác sĩ chưa kịp khám, bệnh nhân đã ngã quỵ ngay trước mắt - Ảnh 1.

Bệnh nhân sốt xuất huyết đang được bác sĩ Cường thăm khám. Ảnh: PV

Hai trường hợp khác là bệnh nhân N.L và N.H (ở Ba Đình, Hà Nội) mới nhập viện được vài ngày, hiện tình trạng vẫn đang khá nặng.

Bác sĩ Cường cho biết bệnh nhân L và H là hai chị em ruột, sinh sống trong cùng một gia đình có mẹ mắc sốt xuất huyết nhưng nhẹ hơn nên ở nhà theo dõi. Bệnh nhân L là chị gái, ban đầu chỉ mệt mỏi nhưng sau đó 4 ngày, bất ngờ thấy có hiện tượng ra máu âm đạo (rong kinh) nên vào viện điều trị. Hiện bệnh nhân xuất hiện thêm chảy máu chân răng, máu cô đặc, tiểu cầu tụt từ trên 60 xuống còn 44 g/L.

Còn với bệnh nhân H (em trai L), tiểu cầu chỉ còn 6 g/L, có cô đặc máu. Hiện bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đi tiểu ra máu, các bác sĩ hiện vẫn đang phải theo dõi sát sao.

Bác sĩ Cường cho biết đa phần các trường hợp mắc sốt xuất huyết đang điều trị đều chủ quan, ngủ không buông màn khiến muỗi đốt từ người bệnh truyền sang người lành.

Bên cạnh đó, bệnh nhân khi mắc sốt xuất huyết thường không phát hiện bệnh sớm khiến bệnh tiến triển nặng hơn, thậm chí là nguy kịch, tử vong.

Nhiều người cho rằng phải có xuất huyết dưới da thì mới là sốt xuất huyết. Bác sĩ Cường cho rằng đây là quan điểm rất sai lầm - tình trạng xuất huyết xảy ra thì bệnh nhân đã mắc bệnh 3-4 ngày, lúc đó bệnh đã trở nặng. Do vậy, người dân sống ở nơi có dịch sốt xuất huyết đang lưu hành có các triệu chứng sốt cao đột ngột, mệt mỏi cần phải đi khám ngay. Bệnh diễn biến nặng gây ra cô đặc máu, sốc sẽ rất nguy hiểm.

Phòng ngừa sốt xuất huyết

Bộ Y tế nhận định sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng và gây bệnh là rất lớn. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để người dân không chủ quan, không hoang mang, lơ là và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh.

Cụ thể, người dân cần phòng bệnh bằng cách sau:

1. Kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng.

2. Thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh...

3. Loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, không cho muỗi đẻ trứng.

4. Ngủ màn ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện muỗi... để diệt muỗi và phòng muỗi đốt.

5. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy/lăng quăng và các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

6. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày