Dư luận Hàn Quốc dậy sóng trước loạt nghi vấn nghiêm trọng liên quan đến thương vụ HYBE mua lại Ithaca Holdings - công ty từng quản lý Justin Bieber, Ariana Grande và sở hữu kho bản quyền 6 album của Taylor Swift. Tất cả bắt đầu từ việc Ithaca đã bán tài sản giá trị nhất bản quyền master từ 6 album đầu tay của Taylor Swift ngay trước khi HYBE hoàn tất thương vụ. Theo điều tra của Newstapa, tháng 11/2020, số bản quyền này được bán với giá 300 triệu USD, tương đương 3.600 tỷ đồng. Đây vốn là phần tài sản cốt lõi đóng góp phần lớn vào giá trị của Ithaca. Sau khi bán, tài sản dài hạn của công ty lập tức giảm từ 450 tỷ won xuống còn 230 tỷ won, cho thấy phần “ruột” quan trọng nhất đã không còn.

Chủ tịch HYBE - cha đẻ BTS Bang Si Hyuk
Những bất thường càng rõ hơn khi xem báo cáo tài chính. Năm 2020, Ithaca ghi nhận lợi nhuận ròng 200 tỷ won nhưng vốn chủ sở hữu lại giảm từ 270 xuống 190 tỷ won. Khi được hỏi lý do vì sao lợi nhuận lớn như vậy nhưng vốn lại giảm mạnh, CFO của HYBE đáp: “Tôi không nhớ rõ những con số đó. Tôi cũng không hiểu rõ tình huống mà bạn đang nói đến.” Trước sức ép dư luận, HYBE giải thích rằng một nửa tiền bán bản quyền được dùng để trả nợ khi Ithaca mua Big Machine Label Group, nửa còn lại - khoảng 142 triệu USD chia cổ tức cho cổ đông.
Điều này làm dấy lên nghi vấn: các cổ đông như Scooter Braun đã bán tài sản giá trị nhất, chia tiền cho nhau rồi bán lại phần “xác rỗng” của công ty với giá 1,2 nghìn tỷ won (xấp xỉ 21 nghìn tỷ đồng) cho HYBE. Một chuyên gia M&A nhấn mạnh đây là điều “không được phép thực hiện” trong một thương vụ sáp nhập bình thường, bởi bên mua không thể trả số tiền khổng lồ cho một công ty đã bán sạch tài sản cốt lõi trước đó.

Dư luận nghi vấn Scooter Braun đã bán tài sản giá trị nhất, chia tiền cho nhau rồi bán lại phần “xác rỗng” của công ty với giá 1,2 nghìn tỷ won (xấp xỉ 21 nghìn tỷ đồng) cho HYBE
Dấu hỏi tiếp tục xuất hiện khi hai giám đốc độc lập của HYBE đồng loạt xin từ chức vào ngày 29/3/2021 - chỉ bốn ngày trước khi thương vụ được công bố. Nhiệm kỳ của họ vẫn còn hai năm nhưng cả hai rời vị trí với lý do cá nhân, không có thêm bất kỳ tài liệu giải trình nào. Điều này khiến truyền thông đặt nghi vấn họ không muốn đứng tên bảo chứng cho một thương vụ có quá nhiều rủi ro. Trong khi đó, phía HYBE khẳng định việc từ chức là ngẫu nhiên và không liên quan đến thương vụ.
Sau khi HYBE hoàn tất mua lại, Ithaca liên tục thua lỗ suốt bốn năm với tổng thiệt hại hơn 400 tỷ won. Thông thường, một công ty lỗ kéo dài như vậy sẽ bị giảm mạnh giá trị lợi thế thương mại, thậm chí đưa về 0. Nhưng báo cáo của HYBE cho thấy lợi thế thương mại của Ithaca vẫn được giữ ở mức gần như nguyên vẹn: 860 tỷ won. Việc giá trị này “không suy chuyển” dù công ty liên tục thua lỗ khiến giới chuyên môn nghi ngờ khả năng gian lận kế toán nhằm giữ cho báo cáo tài chính trông đẹp hơn.

Scooter Braun là CEO HYBE America, đứng sau màn debut chấn động của Jung Kook
Một điểm gây tranh cãi khác là việc HYBE giữ Scooter Braun làm CEO Ithaca đến tận 2024. Scooter Braun vốn có danh tiếng gây tranh cãi trong giới, từng xung đột nghiêm trọng với Taylor Swift và có nhiều mâu thuẫn dai dẳng với Justin Bieber, Ariana Grande. Với mục tiêu mở rộng thị trường Mỹ, giới quan sát cho rằng Braun là người đầu tiên phải bị thay thế. Tuy nhiên, HYBE vẫn tiếp tục hợp tác với Braun trong suốt ba năm, ngay cả khi nhiều nghệ sĩ rời đi và các hoạt động kinh doanh lao dốc.
Khi Newstapa gửi câu hỏi trực tiếp cho chủ tịch Bang Si Hyuk, bao gồm việc ông có biết cổ đông Ithaca chia nhau tiền bán bản quyền Taylor Swift hay không và vì sao vẫn giữ Scooter Braun, chủ tịch HYBE đã đọc toàn bộ tin nhắn nhưng xóa đi ngay thay vì trả lời. Động thái này khiến dư luận càng nghi ngờ về những vấn đề chưa được công bố đằng sau thương vụ.

Bang Si Hyuk hiện là đối tượng trong một cuộc điều tra quy mô lớn
Sự việc đang thu hút sự chú ý mạnh hơn khi Bang Si Hyuk hiện là đối tượng trong một cuộc điều tra quy mô lớn. Ông bị nghi vi phạm Luật Thị trường Vốn, chia lợi nhuận không công bằng với các quỹ đầu tư thân cận và thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng thông qua việc thâu tóm cổ phần.
Từ cuối mùa hè 2025, chủ tịch Bang nằm trong diện cấm xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra, đồng thời cơ quan chức năng đã khám xét trụ sở HYBE và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Đến tháng 11/2025, Tòa Quận Nam Seoul phê duyệt việc tịch thu tạm thời số cổ phiếu HYBE trị giá 156,8 tỷ won của Bang Si Hyuk trong quá trình điều tra. Do đó, việc Bang Si Hyukn quyết định thu mua "xác công ty" với giá 21 nghìn tỷ đồng càng khiến sự nghi ngờ mập mờ trong các giao dịch tăng cao.

Từ Big Hit với trụ cột là BTS, Bang Si Hyuk mở rộng quy mô thành HYBE, thu mua hàng loạt công ty vừa và nhỏ, phát triển như vũ bão suốt nhiều năm qua
Nếu các cáo buộc được chứng minh, chủ tịch HYBE có thể đối mặt với mức án rất nặng - tối thiểu 5 năm tù, thậm chí chung thân nếu lợi nhuận bất hợp pháp vượt ngưỡng quy định. Trong khi đó, HYBE vẫn giữ lập trường phủ nhận toàn bộ cáo buộc và khẳng định quá trình IPO tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, hiệu ứng từ vụ việc đang tác động rõ rệt đến giá cổ phiếu và hình ảnh toàn cầu của tập đoàn giải trí từng được xem là biểu tượng của kỷ nguyên Kpop thế hệ mới.
Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, chưa có kết luận cuối cùng. Nhưng với hàng loạt dấu hỏi lớn - từ thương vụ Ithaca, bản quyền 6 album của Taylor Swift bay màu trong giá trị tài sản bị bán, đến cáo buộc gian lận tài chính, dư luận được dự đoán sẽ còn theo sát từng diễn biến cho đến khi toàn bộ bức tranh được làm sáng tỏ.

Taylor Swift đã mua lại 6 album đầu tay
Về bản quyền 6 album đầu tay của Taylor Swift, vào tháng 5/2025, nữ ca sĩ đã chi hơn 300 triệu đô để tái sở hữu. 6 album trở về với chủ nhân thật sự, là sự kiện khiến cả làng nhạc chấn động đầu năm nay. Theo đó, Taylor Swift cũng ngưng việc tái thu âm, phát hành 6 album cũ. Hiện tại, cô đã tái phát hành thành công 4 trong 6 album với tên gọi "Taylor's Version" gồm Fearless (Taylor's Version) (2021), Red (Taylor's Version) (2021), Speak Now (Taylor's Version) (2023), và 1989 (Taylor's Version) (2023).