Album mới xuất hiện hàng loạt chi tiết liên quan tới các album cũ, BTS lại khiến fan đau đầu: chỉ là trùng hợp hay tiếp tục là “thuyết âm mưu”?

Khánh Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 08:30 23/02/2020

Những chi tiết này tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng giữa các album của BTS.

BTS đã chính thức tái xuất đường đua với album "MAP OF THE SOUL: 7" cùng phiên bản MV đầu tiên cho ca khúc chủ đề "ON". Các chàng trai nhà Big Hit tiếp tục khiến cộng đồng mạng "bùng nổ" với siêu phẩm cực kỳ hoành tráng trong lần tái xuất này. Ca khúc nhận về nhiều ý kiến trái chiều về phần âm nhạc khá khó ngấm, nhưng nhìn chung được đánh giá cao về sự thử nghiệm quá chất lượng này của BTS.

MV "ON" - BTS

Các sản phẩm của BTS đều ẩn chứa các thuyết âm mưu xoay quanh "vũ trụ BTS" mà boygroup toàn cầu đã xây dựng từ lâu. Các ARMY (fandom của BTS) luôn dốc sức giải mã các theory được cài cắm trong các sản phẩm của thần tượng, và album "MAP OF THE SOUL: 7" cũng không phải ngoại lệ. Không biết do vô tình hay hữu ý, nhưng khi thưởng thức album mới nhất của các chàng trai nhà Big Hit, người hâm mộ tinh ý sẽ nhận ra những chi tiết "tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng" tới những sản phẩm trước đó của các anh chàng.

Cú đá của Suga trong "ON" đã từng xuất hiện trong "IDOL"

Trong MV "IDOL" được ra mắt năm 2018, Suga từng khiến các ARMY "phát sốt" với động tác đá chân về phía trước vừa cool ngầu vừa... dễ thương của mình. Cú đá ấy còn khớp với nhịp nhạc không lệch một ly khiến người hâm mộ cực kỳ thích thú. Đây là một trong những khoảnh khắc được fan yêu thích nhất trong MV này.

Album mới xuất hiện hàng loạt chi tiết liên quan tới các album cũ, BTS lại khiến fan đau đầu: chỉ là trùng hợp hay tiếp tục là “thuyết âm mưu”? - Ảnh 2.

Cú đá "iconic" của Suga trong MV "IDOL"

Nay khoảnh khắc ấy lại xuất hiện thêm một lần nữa trong MV "ON". Không rõ chỉ là do trùng hợp, hay đây thực sự là ý đồ của BTS và Big Hit, nhưng với tài "thám tử" của ARMY sau nhiều năm giải mã các theory hóc búa, thì chi tiết này hoàn toàn có thể đưa vào "tầm ngắm" đáng chú ý.

Suga lặp lại cú đá đặc trưng của MV "IDOL" trong "ON"

Lời bài hát của "ON" gợi liên tưởng về "Blood, Sweat & Tears"

Trong đoạn bridge trước khi vào dancebreak của "ON", Jungkook đã hát "my everything, my blood and tears". Phần lời bài hát này khiến người nghe không khỏi liên tưởng tới bản hit "Blood, Sweat & Tears" năm nào. Nhất là khi "Blood, Sweat & Tears" cũng là một trong những ca khúc đóng vai trò trung tâm của "vũ trụ BTS", ẩn chứa nhiều theory "xoắn não" thì việc ca khúc này có mối liên hệ với "ON" cũng là điều dễ hiểu.

Album mới xuất hiện hàng loạt chi tiết liên quan tới các album cũ, BTS lại khiến fan đau đầu: chỉ là trùng hợp hay tiếp tục là “thuyết âm mưu”? - Ảnh 4.

Câu hát của Jungkook gây chú ý vì có thể có liên quan tới hit cũ "Blood, Sweat & Tears"

Nhưng nếu câu hát của Jungkook vẫn khiến ARMY ngờ vực, thì câu hát "throw myself whole into both two worlds" (ném mình vào hai thế giới khác biệt) giống như một lời xác nhận rằng hai ca khúc này thực sự có mối liên hệ với nhau. "Blood, Sweat & Tears" được lấy cảm hứng từ cuốn sách "Demian" được viết bởi tác giả Hermann Hesse. Trong phim ngắn "WINGS", Jungkook và RM có một lời thoại trích dẫn một câu trong quyển sách này: "Two different worlds coming from two opposite poles" (hai thế giới khác biệt đến từ hai thái cực khác biệt). Câu thoại này chẳng phải ít nhiều có liên quan đến câu hát trong "ON" hay sao?

MV "Blood, Sweat and Tears" - BTS

Câu rap "big house, big cars, big rings" tiếp tục xuất hiện trong "Interlude: Shadow"

Ngay từ khi công bố tracklist, Suga đã gây tò mò khi "Interlude: Shadow" phiên bản audio có độ 4 phút 20 giây trong khi bản MV chỉ dài 3 phút. Điều này làm người hâm mộ thắc mắc liệu Suga đang "ém hàng" điều gì. Và câu trả lời chính là một phân đoạn rap tưởng lạ mà lại hết sức quen thuộc với ARMY.

Comeback Trailer "Interlude : Shadow" – Suga (BTS)

Trong “Interlude: Shadow” bản đầy đủ, Suga đã có một phần rap "you have a big house, big cars, big rings” (mày có nhà lầu, xe hơi, nhẫn bự...). Các ARMY đều biết rằng đây là một câu rap cực kỳ quen thuộc của Suga khi anh chàng nói về những vật chất xa hoa, phù phiếm. Câu rap từng xuất hiện trong "No More Dream", ca khúc debut của BTS khi các chàng trai đều vô cùng khó khăn về mặt tài chính "I want a big house, big cars, and big rings” (tôi muốn nhà lầu, xe hơi, nhẫn bự...). Tương tự với "Home", phần rap điển hình này cũng xuất hiện "dream of big house, big cars, big rings" (giấc mơ về nhà lầu, xe hơi, nhẫn bự...)

MV 'No More Dream' - BTS

"Ayo, Suga" trong "Respect" hóa ra đã có từ "Move"(2015), xuất hiện câu hát khác tương tự "Young Forever"

Trong khúc đầu của ca khúc "Respect", trước khi bắt đầu phần rap của mình, RM đã nói "Ayo, Suga". Nếu các ARMY thấy lời gọi thân thương này khá quen thì sự thực là câu hát này... quen thật!

"Respect" - Suga, RM (BTS)

Trong ca khúc "Move" thuộc album "The Most Beuatiful Moment In Life Pt.1" (Hoa Dạng Niên Hoa phần 1), RM cùng từng gọi Suga như thế. Như vậy, giả thuyết "MAP OF THE SOU:" 7" có liên quan tới "The Most Beuatiful Moment In Life Pt.1" mà các ARMY từng dự đoán đã trở thành sự thực.

"MOVE" - BTS

Không chỉ có liên quan tới "The Most Beuatiful Moment In Life Pt.1", "Respect" còn xuất hiện câu rap "money, fame, forward, forward" (tiền tài, danh vọng, không ngừng lao đầu về phía trước...), khá giống với câu "dreams, hopes, forward, forward" (ước mơ, hy vọng, không ngừng tiến về phía trước...) trong ca khúc "Young Forever" - khúc "thánh ca" được các chuyên gia âm nhạc đánh giá là xuất sắc nhất trong "hồ sơ âm nhạc" của BTS.

"Young Forever" MV - BTS

Series "We Are Bulletproof" được tiếp nối với "The Eternal"

Một trong những ca khúc tiêu biểu cho phong cách hip hop mà BTS theo đuổi thời kỳ debut chính là "We Are Bulletproof Pt.1" và "We Are Bulletproof Pt.2". Hai ca khúc gây ấn tượng bằng giai điệu mạnh mẽ, các thành viên khoe trọn kỹ năng bắn rap đúng chuẩn hip hop thời điểm bấy giờ.

"We are Bulletproof Pt.1" - BTS

MV "We Are Bulletproof PT.2" – BTS

Không ai có thể đoán được rằng series này sẽ được tiếp tục sau... 6 năm, trong album mới nhất của BTS với ca khúc "We Are Bulletproof: The Eternal". Phần rap của hai ca khúc cũng có sự mật thiết với nhau, khi "We Are Bulletproof Pt.2" có câu "throw stones at me" (hãy cứ ném đá chúng tôi đi...), và "The Eternal" xuất hiện câu rap tương tự nhưng thêm vào đó là lời khẳng định chắc nịch "We don’t fear anymore" (chúng tôi chẳng sợ nữa đâu...).

"We Are Bulletproof: The Eternal" - BTS