Theo thông tin từ gia đình, trước đó, trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Bệnh khởi phát với cơn sốt cao kéo dài kèm theo các triệu chứng đường hô hấp nổi bật gồm: đi ngoài phân lỏng (9-10 lần/ngày), nôn nhiều (2-3 lần/ngày).
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi mắc bệnh Adenovirus tại huyện Buôn Đôn.
Theo bác sĩ, việc đổ xô đưa con đi xét nghiệm Adenovirus và nhập viện là không cần thiết và gây lãng phí, thậm chí còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh khác.
Dịch cúm, sốt xuất huyết, Adenovirus, COVID-19 đang lưu hành khiến nhiều người mắc cùng lúc 2-3 loại bệnh, thậm chí cùng mắc nhiều bệnh trong một thời gian ngắn.
Thông tin tình trạng trẻ mắc Adenovirus tăng đột biến với 6 trường hợp tử vong khiến không ít phụ huynh lo lắng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân không nên quá hoang mang bởi đây là loại virus phổ biến, thường gặp và những ca diễn biến nặng là rất hiếm.
Một trong những lý do khiến viêm gan cấp tính ở trẻ em trở thành nỗi ám ảnh trên toàn thế giới là vì đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh.