8 thói quen này là "anh em chí cốt" với ung thư, tôi mong mọi người đều biết

Thư Hân, Theo Phụ Nữ Số 07:06 29/10/2025
Chia sẻ

Nếu đang mắc phải những thói quen này, bạn cần thay đổi ngay lập tức. Đừng quên nhắc nhở người gia đình và người thân xung quanh nhé.

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều thói quen tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh ung thư. Những thói quen này thường xuất hiện trong bếp, nơi chúng ta chuẩn bị thức ăn cho gia đình. Việc lơ là hoặc duy trì những thói quen này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Dưới đây là 8 thói quen phổ biến trong nhà bếp mà bạn cần chú ý để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình.

1. Dùng chảo chống dính tróc lớp phủ 

Chảo chống dính là vật dụng phổ biến trong bếp, giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi lớp chống dính bị tróc hoặc hỏng, chúng có thể giải phóng các chất độc hại như PFOA và PTFE. Những chất này khi xâm nhập vào cơ thể có thể gây rối loạn nội tiết và tăng nguy cơ mắc ung thư. Để đảm bảo an toàn, bạn nên thay thế chảo khi lớp phủ bị hỏng và chọn mua những sản phẩm không chứa PFOA và PTFE.

2. Hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa không an toàn 

Nhiều người có thói quen hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa vì tiện lợi. Tuy nhiên, không phải tất cả hộp nhựa đều an toàn khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Một số loại nhựa chứa BPA và phthalates, khi tiếp xúc với nhiệt có thể giải phóng các chất này vào thực phẩm, gây rối loạn nội tiết và tăng nguy cơ mắc ung thư. Để an toàn, bạn nên sử dụng hộp thủy tinh hoặc sứ khi hâm nóng thức ăn.

8 thói quen này là

3. Thường xuyên ăn đồ nướng cháy khét 

Thức ăn nướng cháy khét không chỉ mất đi hương vị mà còn sinh ra các hợp chất như acrylamide và heterocyclic amines (HCAs), là những chất đã được chứng minh có khả năng gây ung thư. Việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày và đại tràng. Để giảm thiểu nguy cơ, bạn nên hạn chế ăn đồ nướng cháy khét và sử dụng các phương pháp nấu ăn khác như hấp, luộc hoặc xào.

4. Dùng dầu ăn đã qua sử dụng nhiều lần 

Dầu ăn sau khi sử dụng nhiều lần sẽ bị oxy hóa và sinh ra các chất độc hại như aldehyde và acrolein. Những chất này không chỉ gây hại cho hệ tiêu hóa mà còn có thể gây tổn thương tế bào và tăng nguy cơ mắc ung thư. Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên thay dầu sau mỗi lần sử dụng và tránh sử dụng dầu đã qua nhiều lần chiên.

8 thói quen này là

5. Không vệ sinh thớt đúng cách 

Thớt là dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, đặc biệt là thịt sống. Nếu không được vệ sinh đúng cách, thớt có thể trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn như Salmonella và E. coli. Những vi khuẩn này khi xâm nhập vào cơ thể có thể gây ngộ độc thực phẩm và tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Để đảm bảo an toàn, bạn nên vệ sinh thớt sau mỗi lần sử dụng và thay thế thớt khi có dấu hiệu hư hỏng.

6. Không sử dụng máy hút mùi khi nấu ăn 

Khói và dầu mỡ sinh ra trong quá trình nấu ăn chứa nhiều chất độc hại như benzo[a]pyrene và polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), là những chất đã được chứng minh có khả năng gây ung thư. Việc không sử dụng máy hút mùi khi nấu ăn sẽ khiến những chất này tích tụ trong không khí, gây hại cho hệ hô hấp và tăng nguy cơ mắc ung thư phổi. Để giảm thiểu nguy cơ, bạn nên bật máy hút mùi khi nấu ăn và đảm bảo không gian bếp luôn thông thoáng.

7. Ăn thực phẩm chế biến sẵn chứa chất bảo quản 

Thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói và đồ hộp thường chứa nhiều chất bảo quản như nitrit và nitrat. Những chất này khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành nitrosamines, là những chất gây ung thư mạnh. Việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày và đại tràng. Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn và ưu tiên thực phẩm tươi sống.

8 thói quen này là

8. Không kiểm tra hạn sử dụng của thực phẩm 

Nhiều người có thói quen sử dụng thực phẩm mà không kiểm tra hạn sử dụng, đặc biệt là các sản phẩm đã mở nắp. Việc sử dụng thực phẩm hết hạn hoặc bảo quản không đúng cách có thể dẫn đến sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn, gây ngộ độc thực phẩm và tăng nguy cơ mắc ung thư. Để đảm bảo an toàn, bạn nên kiểm tra hạn sử dụng của thực phẩm trước khi sử dụng và bảo quản chúng đúng cách.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày