8 nhóm nhạc sắp đối diện "lời nguyền 7 năm" vào 2021: Người có hit nhưng vẫn chìm, kẻ không về lại nhóm sau khi "vụt sáng" ở Produce

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 08:30 20/05/2020

Đến năm 2021, 8 nhóm nhạc sau phải tính đến chuyện rời đi hay ở lại công ty mà mình từng gắn bó.

"Lời nguyền 7 năm" là cụm từ khá ám ảnh đối với nhiều fan Kpop vì đây là thời hạn mà một công ty giải trí kí hợp đồng với các nghệ sĩ của mình từ khi debut cho đến 7 năm sau, thời điểm đủ để họ có thể lấy lại vốn đầu tư và thu về lợi nhuận từ "gà cưng". Sau đây là danh sách 7 nhóm nhạc sắp phải đối diện với chuyện đi hay ở lại "mái nhà chung" của mình trong năm 2021.

1. AKMU

AKMU ra mắt tháng 4/2014 với full album đầu tay "PLAY" gồm 3 ca khúc chủ đề và 8 ca khúc còn lại đều do thành viên Chanhyuk sáng tác. Bước ra từ "Kpop Star 2" với cương vị là người chiến thắng, nhóm nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng và nhanh chóng đạt thứ hạng cao trên các BXH nhạc số.

8 nhóm nhạc sắp đối diện lời nguyền 7 năm vào 2021: Người có hit nhưng vẫn chìm, kẻ không về lại nhóm sau khi vụt sáng ở Produce - Ảnh 1.

AKMU

Tuy nhiên, cũng giống như một số nghệ sĩ YG khác, anh em họ Lee cũng rất ít tung sản phẩm âm nhạc mới. Trong 6 năm hoạt động tại đây, họ chỉ tung ra 3 full album, 1 mini album và 1 single. Lee Hi cũng từng bị giấu trong "hòm châu báu" quá lâu nên đã chấm dứt hợp đồng với công ty này sau 7 năm vào cuối 2019. Liệu họ có học theo đàn chị hay quyết định ở lại, câu trả lời sẽ sớm được hé lộ.

MV "Give Love" – AKMU

2. GOT7

GOT7 ra mắt tháng 1/2014 với ca khúc chủ đề đầu tay "Girls Girls Girls" thuộc thể loại rap/hip-hop với vũ đạo nhào lộn vô cùng điêu luyện và đẹp mắt. Xuất thân từ ông lớn của BIG3 song nhóm cũng khá chật vật trong thời gian đầu cho đến khi có hit "Just right" hồi 7/2015.

8 nhóm nhạc sắp đối diện lời nguyền 7 năm vào 2021: Người có hit nhưng vẫn chìm, kẻ không về lại nhóm sau khi vụt sáng ở Produce - Ảnh 3.

GOT7

Kể từ đó, độ nổi tiếng của 7 chàng trai trên phạm vi toàn cầu tăng dần nhưng trái lại thì họ vẫn không có một fandom thực sự quá lớn mạnh tại quê nhà. Trải qua gần 7 năm hoạt động, nhóm vẫn giữ đội hình ban đầu và mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty.

MV "Girls Girls Girls" – GOT7

3. HOTSHOT

HOTSHOT ra mắt tháng 10/2014 với single "Take A Shot" gồm đội hình có 6 thành viên. Xuất thân từ Star Crew Entertainment, một công ty mới thành lập lúc đó và không mấy tiếng tăm, họ được xem là nhóm nhạc gần như không ai biết cho tới 2017, năm mà các thành viên tham gia "Produce 101 mùa 2".

8 nhóm nhạc sắp đối diện lời nguyền 7 năm vào 2021: Người có hit nhưng vẫn chìm, kẻ không về lại nhóm sau khi vụt sáng ở Produce - Ảnh 5.

HOTSHOT

Qua đây, thành viên Ha Sungwoon chính thức gia nhập Wanna One và hoạt động với nhóm tới đầu 2019. Trong lúc đó, HOTSHOT có màn trở lại với 5 thành viên vào cuối 2018. Tuy nhiên thì cho đến nay, Sungwoon không có dấu hiệu trở về nhóm và hoạt động của nhóm anh gần như bị đóng băng.

8 nhóm nhạc sắp đối diện lời nguyền 7 năm vào 2021: Người có hit nhưng vẫn chìm, kẻ không về lại nhóm sau khi vụt sáng ở Produce - Ảnh 6.

MV "Jelly" – HOTSHOT

4. LABOUM

LABOUM ra mắt tháng 8/2014 với mini album "PETIT MACARON" gồm đội hình 6 thành viên. Cũng xuất thân từ công ty không có nhiều tiếng tăm, nhóm rất khó khăn trên con đường tìm cho mình một chỗ đứng ổn định tại quê nhà. Tuy nhiên, các cô gái đã khiến fan Kpop nhớ mặt vì chiến thắng bị cho là không thuyết phục trước IU trên "Music Bank" năm 2017. Trước cáo buộc gian lận doanh số album, công ty của nhóm đã đưa ra lời giải thích nhưng không nhiều người tin vào điều đó.

8 nhóm nhạc sắp đối diện lời nguyền 7 năm vào 2021: Người có hit nhưng vẫn chìm, kẻ không về lại nhóm sau khi vụt sáng ở Produce - Ảnh 8.

LABOUM

Năm 2018, thành viên Yulhee tuyên bố rời nhóm để kết hôn với Minhwan (FTISLAND) và họ là một trong những cặp vợ chồng ca sĩ trẻ nhất Hàn Quốc. Sau đó, cả 2 đã có đến 3 người con và xuất hiện nhiều trên các show truyền hình. Trái lại, LABOUM về sau vẫn comeback khá mờ nhạt và dần dần bị lãng quên.

MV "Journey to Atlantis" – LABOUM

5. Lovelyz

Lovelyz ra mắt tháng 11/2014 dưới trướng Woollim Entertainment, ngôi nhà chung của đàn anh INFINITE khá nổi tiếng vào thời điểm đó với vũ đạo quân đội. Giữa hàng loạt đối thủ nữ cũng chọn hình tượng dễ thương và trong sáng lúc bấy giờ, nhóm không nổi bật mấy cho đến khi "Ah-Choo" được tung ra hồi tháng tháng 10/2015 và được rất nhiều đồng nghiệp cover nhờ vũ đạo hắt xì đặc trưng.

8 nhóm nhạc sắp đối diện lời nguyền 7 năm vào 2021: Người có hit nhưng vẫn chìm, kẻ không về lại nhóm sau khi vụt sáng ở Produce - Ảnh 10.

Lovelyz

Tuy nhiên, 8 cô gái sau đó lại không thể trở nên nổi tiếng nhiều hơn nữa dù có bệ phóng tốt. Màn tái xuất cuối cùng của họ là vào tháng 5/2019 với "Beautiful Days". Nhóm có tham gia "Queendom" của Mnet nhưng không nhận được nhiều phản hồi tích cực. Cuối 2019 và đầu 2020, họ chuyển hướng khi cho 2 thành viên Kei và Sujeong debut solo còn hoạt động nhóm vẫn bỏ ngỏ.

MV "Ah-Choo" – Lovelyz

6. MAMAMOO

MAMAMOO ra mắt tháng 6/2014 với "Mr. Ambiguous" có thể loại nhạc là funky, Soul/R&B pha chút retro làm nhóm trở nên khá mới mẻ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, phải đến khi "Um Oh Ah Yeh" được tung ra hồi tháng 6/2015 thì nhóm mới bắt đầu được chú ý nhiều hơn nhờ âm nhạc và giọng hát nội lực của cả 4 thành viên.

8 nhóm nhạc sắp đối diện lời nguyền 7 năm vào 2021: Người có hit nhưng vẫn chìm, kẻ không về lại nhóm sau khi vụt sáng ở Produce - Ảnh 12.

MAMAMOO

Về sau, nhóm dần chứng minh được thực lực của mình mạnh mẽ hơn và trở thành "khủng long nhạc số" khi dễ dàng "thâu tóm" các trang nhạc số mỗi lần tái xuất dù đến từ công ty nhỏ là RBW. Cuối 2019, nhóm tham gia "Queendom" của Mnet và giành chiến thắng. Sau đó, màn comeback với "HIP" giúp nhóm mở rộng fandom quốc tế khi MV này là sản phẩm đầu tiên của họ đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trên 1 kênh duy nhất.

MV "Mr. Ambiguous" – MAMAMOO

7. Red Velvet

Red Velvet ra mắt tháng 8/2014 cùng single "Happiness" với 4 thành viên gồm Irene, Seulgi, Wendy và Joy. Sang tháng 3/2015, SM bổ sung thêm Yeri vào nhóm và họ trở lại thông qua "Ice Cream Cake", ca khúc giúp nhóm lần đầu tiên giành cúp trên các chương trình ca nhạc hằng tuần.

8 nhóm nhạc sắp đối diện lời nguyền 7 năm vào 2021: Người có hit nhưng vẫn chìm, kẻ không về lại nhóm sau khi vụt sáng ở Produce - Ảnh 14.

Red Velvet

Kể từ đó, 5 cô gái luôn làm mới mình thông qua mỗi lần comeback với các concept khác nhau. Tuy nhiên, họ lại hơi lép vế so với 2 đối thủ cùng thời cũng đến từ BIG3 là TWICE và BLACKPINK một phần do quá chăm chỉ thử nghiệm các thể loại nhạc khá kén người nghe đại chúng. Sau 6 năm hoạt động, họ sắp có nhóm nhỏ đầu tiên ra mắt tháng 6 tới gồm Irene và Seulgi.

MV "Ice Cream Cake" – Red Velvet

8. WINNER

WINNER ra mắt tháng 8/2014 thông qua show sống còn "WIN : WHO IS NEXT?" do YG tổ chức. Ngay từ màn debut, họ đã được xem là "quái vật nhạc số" với 2 ca khúc chủ đề "empty" và "Coloring" đạt thứ hạng rất cao trên các trang nhạc số. Đáng tiếc là nhóm không giữ được đội hình ban đầu gồm 5 thành viên do Taehyun quyết định rời nhóm và công ty vào tháng 8/2017.

8 nhóm nhạc sắp đối diện lời nguyền 7 năm vào 2021: Người có hit nhưng vẫn chìm, kẻ không về lại nhóm sau khi vụt sáng ở Produce - Ảnh 16.

WINNER khi còn đủ 5 thành viên (Taehyun đứng thứ 2 từ bên phải).

Hit đình đám nhất trong sự nghiệp của họ là "REALLY REALLY" phát hành tháng 4/2018. Đáng tiếc là họ không giữ được phong độ nhạc số ổn định trong 2 màn comeback mới nhất vào 10/2019 và 4/2020 khiến nhóm không thể thắng thêm cúp nào trên show âm nhạc. Hiện đã có 2 thành viên gồm Yoon và Hoony nhập ngũ và nhóm sẽ tạm ngưng hoạt động trong một khoảng thời gian tương đối dài.

8 nhóm nhạc sắp đối diện lời nguyền 7 năm vào 2021: Người có hit nhưng vẫn chìm, kẻ không về lại nhóm sau khi vụt sáng ở Produce - Ảnh 17.

MV "empty" – WINNER