7 vai diễn tệ hại phá hỏng cả phim: Emma Watson và Keanu Reeves cũng có ngày trở thành "hố đen vũ trụ"

Đông Sương, Theo Trí Thức Trẻ 14:14 16/07/2020

Rõ ràng, diễn xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thành công của một bộ phim.

Khi được hỏi đâu là yếu tố tạo nên một bộ phim hay, người sẽ cho rằng là kịch bản, người khác lại thích kỹ xảo mãn nhãn,… Thế nhưng trên thực tế, diễn xuất mới là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của khán giả. Một vai diễn hay có thể kéo cảm xúc của cả tác phẩm hoặc ngược lại, khiến người xem lắc đầu ngao ngán xuyên suốt thời lượng.

1. Emma Watson trong Beauty and the Beast (Người Đẹp Và Quái Vật)

Bộ phim remake của Disney đã trung thành tuyệt đối với bản gốc kinh điển bởi âm nhạc của Alan Menken, bối cảnh, trang phục đẹp mắt, dàn diễn viên ấn tượng và… Emma Watson. Dù sở hữu tài sản hàng trăm triệu USD, ngôi sao của Harry Potter thực tế chưa bao giờ được khen ngợi về mặt diễn xuất. Có lẽ vì cô không quá quan tâm sự nghiệp đóng phim nên vẫn chỉ có một nét biểu cảm qua mọi tác phẩm.

7 vai diễn tệ hại phá hỏng cả phim: Emma Watson và Keanu Reeves cũng có ngày trở thành hố đen vũ trụ - Ảnh 1.

Không những thế, dù có vẻ ngoài giống với Belle bao nhiêu thì Emma vẫn không phủ nhận được sự thật rằng cô không biết hát. Phần lớn những màn hát hò của nữ diễn viên được chỉnh sửa đến mức khó chịu và tệ hơn hẳn mọi thành viên còn lại trong dàn nhân vật. Rõ ràng Disney chú trọng yếu tố hút khách hơn là chọn một ngôi sao biết hát thật sự.

2. Sofia Coppola trong The Godfather Part III (Bố Già Phần 3)

Sofia Coppola có thể là một đạo diễn thắng giải Oscar nhưng diễn xuất của cô trong The Godfather Part III thì mãi là thảm họa. Cô chính là một trong những nguyên nhân khiến bộ phim bị đánh giá thấp hơn hẳn hai phần tiền truyện. Ban đầu, đạo diễn Francis Coppola chọn Winona Ryder cho vai diễn Mary – con gái của ông trùm Michael Corleone (Al Pacino).

7 vai diễn tệ hại phá hỏng cả phim: Emma Watson và Keanu Reeves cũng có ngày trở thành hố đen vũ trụ - Ảnh 2.

Tuy nhiên, nữ diễn viên rút lui vào phút chót vì lý do sức khỏe khiến vị đạo diễn huyền thoại đành phải chuyển vai cho cô con gái ruột. Song, màn trình diễn của Sofia tệ hại với mọi biểu cảm như một khiến không ít khán giả nghi ngờ Francis cố tình lăng-xê con gái trong suốt một thời gian dài.

3. Dane DeHaan Cara Delevingne trong Valerian and the City of a Thousand Planets (Valerian Và Thành Phố Ngàn Hành Tinh)

Với một bom tấn có kinh phí lên đến 200 triệu USD, việc chọn Dane DeHaan và Cara Delevingne vào vai chính là một quyết định khá sai lầm của Luc Besson. Bởi lẽ, họ đều là những diễn viên trẻ và không phải bảo chứng phòng vé. Và thực tế đã được chứng minh khi phim lỗ đến hàng trăm triệu USD cùng màn trình diễn tệ hại của cặp đôi.

7 vai diễn tệ hại phá hỏng cả phim: Emma Watson và Keanu Reeves cũng có ngày trở thành hố đen vũ trụ - Ảnh 3.

Trong nguyên tác, Valerian là một người có tính cách nổi loạn và bất cần. Thế nhưng DeHaan lại không đủ tự tin và cuốn hút để thể hiện điều này. Anh vốn quen với những vai diễn lập dị, khác người và mang nét diễn đó vào chính bộ phim. Về phần mình, Cara vẫn dường như không biết diễn khi tệ hệt như trong Suicide Squad (2016). Cả hai không tạo ra bất kì cảm xúc gì cho người xem.

4. Keanu Reeves trong Bram Stoker’s Dracula (Bá Tước Dracula)

Ở thời điểm năm 1992, Keanu Reeves không phải là ngôi sao nhưng cũng chẳng phải tay mơ trong nghiệp diễn. Thế nhưng màn hóa thân thành Jonathan Harker trng Bram Stoker’s Dracula của anh thì đúng là thảm họa. Xuyên suốt bộ phim, nam diễn viên người Canada chỉ lo cố gắng thể hiện chất giọng Anh ngọng nghịu mà quên hẳn diễn xuất.

7 vai diễn tệ hại phá hỏng cả phim: Emma Watson và Keanu Reeves cũng có ngày trở thành hố đen vũ trụ - Ảnh 4.

Anh hoàn toàn bị vùi lấp bởi hai ngôi sao khác như Anthony HopkinsGary Oldman. Thực tế thì vai diễn của Keanu Reeves khiến tác phẩm của Francis Coppola không khác gì một chương trình hài cuối tuần vậy.

5. Natalie Portman trong Thor: The Dark World (Thor 2: Thế Giới Bóng Tối)

Natalie Portman là một minh chứng khác cho thấy Disney thích tạo sức hút phòng vé thay vì chọn người phù hợp với vai diễn. Vì thành công với Black Swan (2010) mà Natalie Portman được chọn vào vai Jane Foster trong Thor (2013). Tuy nhiên, cô cho rằng đây chỉ là vai diễn cho vui nên chẳng đầu tư mấy tâm sức. Mọi việc càng tệ hơn khi sang Thor: The Dark World, nữ minh tinh phải đóng tiếp do ràng buộc hợp đồng dù đạo diễn Patty Jenkins đã giã từ dự án.

7 vai diễn tệ hại phá hỏng cả phim: Emma Watson và Keanu Reeves cũng có ngày trở thành hố đen vũ trụ - Ảnh 5.

Natalie diễn như người mất hồn và chẳng ra dáng một ngôi sao từng đoạt giải Oscar tí nào. Vì lẽ này mà nhân vật Jane Foster thường xuyên vắng mặt trong các dự án quan trọng của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel). Cô hoàn toàn mất dạng trong Thor: Ragnarok và mãi gần đây mới trở lại trong Thor: Love and Thunder (2022). Phải chăng vì cô mà hai phần phim Thor luôn bị coi là mắt xích tệ nhất MCU?

6. Kristen Stewart trong Snow White and the Huntsman (Bạch Tuyết Và Gã Thợ Săn)

Với diễn xuất muôn màu như một, Kristen Stewart thực tế đã "hủy hoại" rất nhiều bộ phim. Dường như cô được mời tham gia các bom tấn là nhờ vào danh tiếng từ loạt Twilight mà thôi. Nữ diễn viên sinh năm 1990 có lẽ phù hợp hơn với dòng phim độc lập. Trong số các bom tấn Kristen từng góp mặt, đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp của Snow White and the Huntsman. Tác phẩm đã cố gắng tạo một câu chuyện hoàn toàn mới so với phiên bản cổ tích quen thuộc.

7 vai diễn tệ hại phá hỏng cả phim: Emma Watson và Keanu Reeves cũng có ngày trở thành hố đen vũ trụ - Ảnh 6.

Song, Kristen lại mang đến màn trình diễn nhạt nhẽo và vô hồn như thường lệ. Cô chẳng thể hiện được sự đau buồn hay mạnh mẽ gì của nhân vật cả. Kết hợp cùng màn trình diễn thiếu sức sống của Chris Hemsworth, cả hai bị nữ hoàng Ravenna (Charlize Theron) đè bẹp. Có lẽ vì vậy mà Universal vịn vào scandal với đạo diễn Rupert Sanders mà đá cô khỏi phần hai.

7. Topher Grace trong Spider-Man 3 (Người Nhện 3)

Spider-Man 3 bị coi là phần phim tệ nhất trong bộ ba do Sam Raimi làm đạo diễn. Phần lớn lý do chính là màn thể hiện Venom nhạt nhòa của Topher Grace dù được fan mong đợi rất nhiều. Thay vì là phản diện đáng sợ, Eddie Brock của anh giống một gã tồi tệ luôn ganh tị với Spider-Man (Tobey Maguire) hơn. Venom của Topher chẳng đáng sợ mà như đang tấu hài vậy.

7 vai diễn tệ hại phá hỏng cả phim: Emma Watson và Keanu Reeves cũng có ngày trở thành hố đen vũ trụ - Ảnh 7.

Nếu so sánh với phiên bản mới đây của Tom Hardy thì Venom trong Spider-Man 3 như một màn cosplay tệ hại. Trên thực tế, đạo diễn Sam Raimi cũng chẳng coi trọng ác nhân này và tỏ ra thiếu nghiêm túc trong việc chọn diễn viên hay xây dựng nhân vật.