7 câu hỏi “hại não” về Gã Hề: Joker và Batman có phải hai anh em, Joker sát hại "người tình"?

TP, Theo Helino 19:05 09/10/2019

Bước ra khỏi rạp chiếu phim, nhiều khán giả ngơ ngơ ngác ngác vì những chi tiết khó hiểu trong Joker.

(Cảnh báo: Bài viết tiết lộ nội dung phim)

Joker được lấy bối cảnh là đô thị Gotham, nơi bị vây quanh bởi tội ác, nghèo đói, thất nghiệp. Những công dân của thành phố tối tăm này đã chán nản cuộc sống đến mức tuyệt vọng, xung đột giai cấp đã lên tới đỉnh điểm. Từ đó, sinh ra những kẻ bất cần đời, căm hờn xã hội đến tột độ như Joker. Một kẻ tâm thần, đa nhân cách đã nổi lên thành thần tượng của tầng lớp nghèo khổ. Con đường từ chú hề Athur Fleck biến thành tên giết người hàng loạt được thể hiện trọn vẹn trong phim, tuy nhiên nhiều chi tiết vẫn gây khó hiểu khiến khán giả vẫn phải lắc não sau khi bước ra khỏi rạp.

7 câu hỏi “hại não” về Gã Hề: Joker và Batman có phải hai anh em, Joker sát hại người tình? - Ảnh 1.

1. Joker được đặt vào thời điểm nào?

Trên phim, không tiết lộ bất cứ mốc thời gian cố định nào thời điểm gã hề Joker biến thành tội phạm. Mặc dù thế, những chi tiết được đưa vào, chúng ta có thể dự đoán đó là năm 1981.

7 câu hỏi “hại não” về Gã Hề: Joker và Batman có phải hai anh em, Joker sát hại người tình? - Ảnh 2.

Gotham chính là bản sao của New York, thành phố cũng đang có những xung đột giữa các tầng lớp người trong khoảng thời gian này. Hơn nữa, phim mượn ý tưởng của The King of Comedy (Vua Hài Kịch) và Taxi Driver (Quái Xế), hai bộ phim ra đời thập niên 70 và 80 của thế kỷ 20. Chi tiết rõ ràng nhất là bảng phim Blow Out, Zorro the Gay Blade, tấm áp phích phim Excalibur. Ba phim đều phát hành năm 1981.

2. Thomas Wayne có ngoại tình với Penny Fleck?

Chi tiết Athur Fleck là con của ai vẫn mơ hồ trên phim. Mẹ của Joker, Penny (Frances Conroy) viết một bức thư gửi cho Thomas Wayne (Brett Cullen), trong đó ghi rõ sự tình Athur là con ngoài giá thú của của Thomas. Tuy nhiên, người đàn ông giàu có, quyền lực phủ nhận khi Athur tìm gặp, không quên nhắc Penny là bệnh nhân tâm thần và Athur là con nuôi. Điều này được Athur xác nhận khi tìm đến bệnh viện tâm thần Arkham.

7 câu hỏi “hại não” về Gã Hề: Joker và Batman có phải hai anh em, Joker sát hại người tình? - Ảnh 3.

Athur thiếu thốn tình cảm, tìm đến Thomas như một sự an ủi.

Tuy nhiên, Thomas Wayne có nói dối vì đang trong cuộc vận động tranh cử chức thị trưởng thành phố? Với ảnh hưởng của mình, Thomas thừa sức để che đậy việc có con riêng với người giúp việc, giúp đứa con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ có công nghệ xét nghiệm AND mới trả lời được, chỉ tiếc là Thomas đã không làm thế. Chỉ biết rằng cả Thomas và Penny đều mất mạng bởi Joker, dù trực tiếp hay gián tiếp.

3. Cảnh sát tận tụy Jim Gordon đâu mất rồi?

Jim Gordon là một trong những nhân vật nổi bật ở thành phố Gotham, viên cảnh sát tận tụy không hề xuất hiện trong Joker, ông ta đâu nhỉ?

7 câu hỏi “hại não” về Gã Hề: Joker và Batman có phải hai anh em, Joker sát hại người tình? - Ảnh 4.

Tạo hình Jim Gordon trong The Dark Night (Kỵ Sĩ Bóng Đêm – 2008).

Trong các phần phim như Batman Begins, Jim là người đến an ủi Bruce Wayne sau cái chết của Thomas hay loạt phim truyền hình Gotham cũng có mặt viên cảnh sát giỏi. Trong các phiên bản truyện tranh cũng có sự không đồng nhất về mặt thời gian xuất hiện nhân vật này, trong Batman Year One, Jim là cảnh sát mới ngay sau khi Bruce trở thành Batman. Có thể mặc định, đạo diễn chẳng thích cho Jim vào Joker, vì cảnh sát giỏi kiểu gì cũng nhanh điều tra ra vụ án. Vậy thì Athur làm gì có cửa trở thành Joker.

4. Athur không biết mình bị quay phim, thật ư?

Video quay Athur diễn hài độc thoại là sự cố kích động dẫn đến bước ngoạt gã hề này trở thành Joker. Murray Franklin (Robert De Niro) đã cho phát hình ảnh tồi tệ của Athur rồi buông những lời chế nhạo.

7 câu hỏi “hại não” về Gã Hề: Joker và Batman có phải hai anh em, Joker sát hại người tình? - Ảnh 5.

Vấn đề là năm 2019, chuyện quay phim với smartphone thật đơn giản nhưng vài chục năm trước, người ta phải dùng máy quay lớn và cồng kềnh, chẳng nhẽ Athur không nhận ra. Câu trả lời chính là gã hề lúc đó đang bị trí tưởng tượng phong phú choán ngợp bộ não. Anh ta tưởng tưởng khán giả đang vui cười ở dưới, "bạn gái" Sophie (Zazie Beetz) thì mỉm cười hạnh phúc. Vậy thì còn tâm trí đâu mà nhìn thấy người khác đang chĩa máy quay về phía mình.

5. Sophie và con gái có bị Joker làm hại

Trong ảo tưởng của Athur Fleck, người mẹ đơn thân Sophie là tình nhân của hắn. Tội cho Sophie, nếu biết hàng xóm là gã tâm thần luôn tơ tưởng tới mình, có lẽ cô đã chuyển nhà gấp. Chuyện tình lãng mạn của Athur không có gì là thật, chính vì vậy Sophie đã bàng hoàng khi thấy anh trai nhà bên đột nhập bất hợp pháp vào căn hộ của cô.

7 câu hỏi “hại não” về Gã Hề: Joker và Batman có phải hai anh em, Joker sát hại người tình? - Ảnh 6.

Joker đắm say trong tình yêu tưởng tượng với Sophie.

Sau khi được Sophie nhắc nhở, hờ hững thì khán giả nhận ra họ chẳng có mối quan hệ yêu đương gì cả. Athur làm động tác giả hai ngón tay thành khẩu súng rồi bắn vào đầu, cảnh tiếp theo là hắn ta bước ra cửa. Có thể hai mẹ con Sophie đã chết, vì nếu còn sống cô đã báo cảnh sát đến hỏi thăm Athur.

6. Joker trong phim là thật hay giả?

Trong các phần phim về Batman, có thể thấy Batman và Joker có tuổi sêm sêm nhau. Nhưng trong Joker của Todd Phillips, Athur Fleck phải hơn Bruce Wayne đến ba chục tuổi. Có khi nào, Joker này đã truyền hứng cho Joker trẻ trung trong tương lai đối mặt với Batman.

7 câu hỏi “hại não” về Gã Hề: Joker và Batman có phải hai anh em, Joker sát hại người tình? - Ảnh 7.

Dù phim không nói rõ tuổi nhưng nhìn vào tuổi tác nhân vật, khó có thể hình dung ra cuộc đối đầu giữa Người Dơi thanh niên và ông lão Joker hơn 60 tuổi được. Trận chiến không hề cân sức chút nào, có lẽ nhà sản xuất cần thực hiện thêm phần 2 để giải thích cho khán giả hiểu.

7. Joker có phần tiếp theo không?

Joker đang làm mưa làm gió tại các phòng chiếu trên toàn cầu, riêng thị trường Bắc Mỹ, phim thu về 93 triệu USD (2,15 nghìn tỷ đồng). Đạo diễn Todd Phillips và tài tử Joaquin Phoenix có ý định biến Joker là siêu phẩm duy nhất và không có phần tiếp theo.

7 câu hỏi “hại não” về Gã Hề: Joker và Batman có phải hai anh em, Joker sát hại người tình? - Ảnh 8.

Doanh thu phòng của Joker vé khiến Warner Bros và DC Films vui hết nấc.

Nhưng tiền có sức mạnh chi phối rất lớn, với lãi đậm như hiện nay, biết đâu Warner Bros và DC Films sẽ bắt tay nhau sản xuất phần nữa để kiếm nhiều tiền hơn. Hãy chờ thời gian trả lời, biết đâu đấy trong ba năm nữa thôi, Joker 2 ra rạp.

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy xem Joker có hại não không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.