6 bộ phim khiến khán giả học theo và mất mạng, tuyệt đối đừng bắt chước: Có "trò chơi" khiến hàng chục người qua đời!

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/08/2021

Cướp Biển Vùng Caribbean và những cái tên dưới đây đã khiến nhiều khán giả bắt chước, dẫn đến kết cục mất mạng.

Nhiều bộ phim vốn sinh ra với mục đích giải trí hoặc truyền tải thông điệp, thế nhưng vẫn có khán giả u mê mà học theo, dẫn đến cái kết kinh hoàng. Từ những hành động tưởng như là thú vị cho tới các trò chơi siêu mạo hiểm, có lẽ chính các đạo diễn cũng không thể lường trước được hậu quả mà bộ phim của mình gây ra. Các diễn viên khi đóng phim đều có biện pháp bảo hộ, diễn viên đóng thế, phương án an toàn, chính vì vậy việc bắt chước một số hành động trong phim là vô cùng nguy hiểm và dại dột, nhất định không nên làm theo. Dưới đây là 6 bộ phim tưởng như vô hại, hóa ra lại khiến nhiều người "lầm đường lạc lối" một cách vô cùng thương tâm. 

1. Thanh niên thiệt mạng vì học theo nhân vật chính của Into the Wild (Về Với Thiên Nhiên)

Bộ phim sinh tồn Into the Wild nổi tiếng kể về một người đàn ông tên Christopher thoát ly khỏi cuộc sống xô bồ để đi về miền hoang dã, sống trong thiên nhiên vài tháng trời. Bộ phim mang thông điệp "tìm lại chính mình", bỏ đi các giá trị vật chất của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, bộ phim kết thúc với việc Christopher ăn phải cây có độc và chết trong rừng.

6 bộ phim khiến khán giả học theo và mất mạng, tuyệt đối đừng bắt chước: Có trò chơi khiến hàng chục người qua đời! - Ảnh 1.

Năm 2013, câu chuyện tương tự đã xảy ra với một thanh niên người Mỹ tên là Johnathan Croom. Được truyền cảm hứng bởi bộ phim này, Johnathan bỏ nhà và đi vào rừng sống. 1 tháng sau đó, thi thể của cậu được tìm thấy cách chiếc xe hơi bị bỏ lại khoảng 300 mét.

Gia đình của Johnathan kể lại rằng cậu rất thích bộ phim Into the Wild và đã xem đi xem lại nhiều lần. Sau khi chia tay người yêu, cậu đã quyết định đi vào rừng giống như phim.

2. Một người đàn ông thiệt mạng vì tai nạn ô tô sau khi xem 2 Fast 2 Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 2)

Thời điểm đỉnh cao của loạt phim Fast & Furious, nhiều vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra khi khán giả học tập trò đua xe mạo hiểm của phim. Một tai nạn nổi tiếng liên quan tới nạn nhân William Lacasse Jr. 17 tuổi.

6 bộ phim khiến khán giả học theo và mất mạng, tuyệt đối đừng bắt chước: Có trò chơi khiến hàng chục người qua đời! - Ảnh 2.

Trên đường đi về nhà sau khi xem 2 Fast 2 Furious, William đụng độ 2 chiếc xe khác trên đường rủ cậu đi đua xe đường phố. Nghe theo lời dụ dỗ, William tăng tốc và lái xe với tốc độ quá lớn. Ít phút sau, cậu đâm vào một cây đèn đường bằng bê tông và qua đời.

Gia đình của William đổ lỗi cho loạt phim Fast & Furious vì đã tước đi mạng sống con trai của họ. Hãng phim Universal thậm chí còn lên tiếng, tuy nhiên cho rằng mối liên quan giữa các tai nạn và bộ phim là "không hợp lý".

3. Một cậu bé bắt chước cảnh tập luyện dưới nước nguy hiểm của phim Blue Crush (Niềm Đam Mê Biển Xanh) và mất mạng

Nội dung của Blue Crush kể về Ann Marie - một cô gái trẻ muốn trở thành vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp. Trong phim, có rất nhiều cảnh Ann Marie phải khổ sở tập luyện lướt sóng, đáng chú ý nhất là 1 lần khi cô ôm một tảng đá lớn để lặn dưới đáy biển, nhằm tập luyện khả năng chịu đựng. Đáng tiếc rằng có một cậu bé đã bắt chước trò này để rồi trả giá bằng mạng sống.

6 bộ phim khiến khán giả học theo và mất mạng, tuyệt đối đừng bắt chước: Có trò chơi khiến hàng chục người qua đời! - Ảnh 3.
6 bộ phim khiến khán giả học theo và mất mạng, tuyệt đối đừng bắt chước: Có trò chơi khiến hàng chục người qua đời! - Ảnh 4.

Năm 2003, cậu bé Anthony Michael Alfonsin 13 tuổi đã làm theo bộ phim Blue Crush, nhưng thậm chí còn nguy hiểm hơn. Anthony đã quyết định bơi qua một cái hồ sâu hơn 4 mét, với một sợi xích nặng quấn quanh hông. Kết cục là sợi xích này đã kéo Anthony xuống đáy hồ khiến cậu chết đuối. 

4. Bé trai 5 tuổi bắt chước người nhện, kết cục là rơi từ tầng 19 xuống tử vong

Một cậu bé 5 tuổi người Indonesia đã khao khát bắt chước người nhện đến mức gặp tai nạn kinh hoàng. Vào năm 2014, cậu bé Valentino đã rất hào hứng khi bộ phim The Amazing Spider-Man 2 (Người Nhện Siêu Đẳng 2) ra mắt và muốn được mẹ dắt đi xem. Khi mẹ không cho đi, Valentino đã chạy vào phòng ngủ của mình ở tầng 19 và khóa trái cửa. Ít phút sau, người mẹ nghe tin rằng con trai mình đã rơi xuống mặt đất.

6 bộ phim khiến khán giả học theo và mất mạng, tuyệt đối đừng bắt chước: Có trò chơi khiến hàng chục người qua đời! - Ảnh 5.

Valentino được đưa tới bệnh viện ngay lập tức, tuy nhiên không qua khỏi trên đường. Cảnh sát cho hay, cậu bé có thể đã ngã khi đang cố gắng bắt chước người nhện. Trước đó, Valentino cũng rất thích đóng giả các siêu anh hùng như Iron Man hay Đội trưởng Mỹ trên phim.

5. Trò chơi tự tử ghê rợn trong The Deer Hunter (Kẻ Săn Hươu) khiến hàng chục người phải trả giá đắt khi làm theo

The Deer Hunter là bộ phim từng đoạt giải Oscar, với sự tham gia của 2 ngôi sao lớn là Robert De Niro và Christopher Walken. Tuy nhiên, di sản mà bộ phim này để lại thì kinh hoàng hơn rất nhiều. 

6 bộ phim khiến khán giả học theo và mất mạng, tuyệt đối đừng bắt chước: Có trò chơi khiến hàng chục người qua đời! - Ảnh 6.

Trong vòng vài năm kể từ khi ra mắt, có khoảng hơn 24 người đã thiệt mạng khi bắt chước trò chơi "cò quay Nga" (người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt). Trò chơi này xuất hiện nhiều lần trong bộ phim, tạo ảnh hưởng xấu đến mức sau này đã bị cắt bỏ khi The Deer Hunter được chiếu trên TV.

6 bộ phim khiến khán giả học theo và mất mạng, tuyệt đối đừng bắt chước: Có trò chơi khiến hàng chục người qua đời! - Ảnh 7.

6. Phân đoạn treo cổ trong Pirates of the Caribbean (Cướp Biển Vùng Caribbean) khiến một cậu bé bắt chước và thiệt mạng

Trong cảnh cuối của Pirates of the Caribbean năm 2003, thuyền trưởng Jack Sparrow đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần khi bị treo cổ. Lúc đó, nhân vật Will Turner đã nhanh trí dùng kiếm để đỡ chân cho Jack Sparrow. 

6 bộ phim khiến khán giả học theo và mất mạng, tuyệt đối đừng bắt chước: Có trò chơi khiến hàng chục người qua đời! - Ảnh 8.

Mặc dù Jack Sparrow thoát chết, tuy nhiên một khán giả khác thì lại không. Một cậu bé 12 tuổi đã học theo trò này vào năm 2005. Cậu đã tự thắt một thòng lọng tròng vào cổ và tìm cách tự thoát ra giống như thuyền trưởng Jack đã làm, tuy nhiên không thành công.

Cảnh phim nguy hiểm trong Pirates of the Caribbean

Mẹ của cậu bé cho rằng con trai của mình luôn muốn thử làm, bắt chước mọi thứ, và cậu bé đã "thấy rất bất bại, không sợ rủi ro" khi bắt chước phân đoạn treo cổ đáng sợ này. 

Nguồn ảnh: Tổng hợp