5 sai lầm khi dùng kem chống nắng khiến bôi cũng như không, thậm chí còn làm da thâm sạm hơn nhưng hầu hết chị em đều mắc phải

Khuê Lăng, Theo Trí Thức Trẻ 08:12 22/05/2022

Kem chống nắng là 1 trong những loại mỹ phẩm không thể thiếu với chị em phụ nữ. Nhất là trong thời tiết mùa hè nóng nực.

Theo thời gian, kem chống nắng ngày càng phổ biến, không chỉ với chị em phụ nữ mà còn cho mọi giới tính, nhiều lứa tuổi khác nhau. Trên thị trường cũng xuất hiện ngày càng nhiều thương hiệu, chủng loại kem chống nắng khác nhau với vô vàn lựa chọn và hướng dẫn từ nhà sản xuất.

Tuy nhiên, điều này cũng mang tới nhiều bối rối cho người sử dụng. Sau đây là 5 sai lầm thường gặp nhất khi sử dụng kem chống nắng:

1. Chỉ bôi kem chống nắng khi trời nắng

Thật sai lầm khi nghĩ chỉ khi ánh nắng trực tiếp chiếu vào da thì mới gây hại nên chỉ cần thoa kem chống nắng khi ra ngoài trời nắng mà thôi. Sự thật là cho dù bạn làm việc văn phòng, ngồi trên xe ô tô hoặc ngoài trời râm mát thì tia bức xạ trong không khí vẫn đủ sức gây hại cho làn da.

5 sai lầm khi dùng kem chống nắng khiến bôi cũng như không, thậm chí còn làm da thâm sạm hơn nhưng hầu hết chị em đều mắc phải - Ảnh 1.

Ngay cả trong các mùa khác ngoài mùa hè, trời không nắng nhưng tia UV ngoài trời vẫn có thể lấy đi độ ẩm của da và làm tổn thương mô da. Vì vậy nếu muốn làn da luôn trắng sáng, mịn màng, khỏe mạnh, bạn cần phải học thói quen chống nắng quanh năm.

2. Ra ngoài ngay sau khi bôi kem chống nắng

Cuộc sống quá bận rộn hoặc thiếu kiến thức khiến nhiều chị em, nhất là dân văn phòng có thói quen bôi kem chống nắng xong là vội vã ra ngoài. Trong khi đó, không đủ thời gian thì các hoạt chất của kem chống nắng chưa thấm hết vào bề mặt da và không thể phát huy hết tác dụng của nó.

5 sai lầm khi dùng kem chống nắng khiến bôi cũng như không, thậm chí còn làm da thâm sạm hơn nhưng hầu hết chị em đều mắc phải - Ảnh 2.

Nếu bạn muốn có một làn da khỏe khoắn và tươi trẻ thì nên bỏ ngay thói quen bôi kem chống nắng rồi “hỏa tốc” ra ngoài. Tốt nhất là bôi trước khi phải ra ngoài hay tiếp xúc với ánh nắng ít nhất 30 phút. Cũng nên nhớ, không phải chỉ bôi 1 lần trong ngày là đủ.

3. Cho rằng SPF càng cao càng tốt

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên vì mức này đã có thể chống được 90% tác hại của tia cực tím. Chỉ số SPF cao hơn không có nghĩa sản phẩm này có khả năng chống nắng tốt gấp đôi và thời gian tác dụng lâu hơn.

5 sai lầm khi dùng kem chống nắng khiến bôi cũng như không, thậm chí còn làm da thâm sạm hơn nhưng hầu hết chị em đều mắc phải - Ảnh 3.

Đây là chỉ số cho biết da mất bao lâu để bắt đầu ửng đỏ khi thoa kem chống nắng so với khi không thoa kem chống nắng. Vì vậy, mọi người cần tìm sản phẩm phù hợp với làn da, sau đó mới xét đến chỉ số SPF. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến hạn sử dụng của kem chống nắng, không nên tiếc các tuýp kem chống nắng đã quá hạn.

4. Chỉ bôi kem chống nắng 1 lần mỗi ngày

Đây là 1 trong những sai lầm dễ gặp ở người trẻ tuổi bận rộn, nhất là dân văn phòng. Thứ nhất, họ thường cho rằng bôi 1 lần là đủ, hơn nữa môi trường làm việc của mình không tiếp xúc với nắng nên không cần bôi lại.

5 sai lầm khi dùng kem chống nắng khiến bôi cũng như không, thậm chí còn làm da thâm sạm hơn nhưng hầu hết chị em đều mắc phải - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, hầu hết các loại kem chống nắng đều có thời gian phát huy tác dụng nhất định, thường kéo dài 2 - 4 giờ. Chưa kể đến trong điều kiện nắng nóng gay gắt, da tiết nhiều mồ hôi, hay khi phải vận động, tiếp xúc với nước thì quãng thời gian này sẽ bị rút ngắn. Do đó đừng dại dột mà bôi kem chống nắng 1 lần và mong muốn bảo vệ da cả ngày.

5. Trang điểm trước rồi mới thoa kem chống nắng

Không ít chị em luôn phân vân nên dùng kem nền hay kem chống nắng trước khi trang điểm. Cũng có nhiều người cho rằng kem chống nắng để bảo vệ da khỏi ánh nắng nên phải bôi ở lớp ngoài cùng. Thực chất, đây là 1 sai lầm tai hại vừa làm hỏng lớp trang điểm mà vừa phá hủy làn da của bạn.

5 sai lầm khi dùng kem chống nắng khiến bôi cũng như không, thậm chí còn làm da thâm sạm hơn nhưng hầu hết chị em đều mắc phải - Ảnh 5.

Hãy làm sạch da mặt và cổ, bôi theo thứ tự từ cấp ẩm (toner/serum/kem dưỡng…) sau đó đến kem chống nắng rồi tới kem lót, kem nền và các bước trang điểm khác. Như vậy, kem chống nắng sẽ phát huy đúng tác dụng mà không gây bí bách, nặng nề cho da mặt hay làm hỏng lớp trang điểm cầu kỳ.

Thậm chí, nhiều loại kem chống nắng trên thị trường ngày nay còn có thêm tác dụng nâng tone da, làm mịn hoặc đều màu da, kiềm dầu, thay thế cho kem lót... Nhờ đó nếu bôi kem chống nắng đúng cách, lớp trang điểm của bạn sẽ đẹp và giữ được lâu hơn.

Nguồn và ảnh: Cunman, Top Beauty, ETtoday

https://kenh14.vn/5-sai-lam-khi-dung-kem-chong-nang-khien-boi-cung-nhu-khong-tham-chi-con-lam-da-tham-sam-hon-nhung-hau-het-chi-em-deu-mac-phai-20220522001148419.chn