4 thứ không nên đặt trong phòng tắm vì vừa "tiếp tay” cho vi khuẩn vừa “bán đứng” sức khỏe

Ngọc Ái, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 07:00 28/03/2025
Chia sẻ

Bên cạnh việc không dọn dẹp thường xuyên, đặt sai đồ vật trong phòng tắm cũng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, "mầm bệnh" bám lấy gia đình bạn.

Phòng tắm là nơi ẩm ướt nhất trong nhà, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Nhiều người có thói quen đặt mọi thứ vào phòng tắm vì thói quen nhưng lại vô tình biến nó thành "ổ bệnh" gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Dưới đây là 4 thứ không nên để trong phòng tắm vì có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, ảnh hưởng tới chính môi trường phòng tắm:

1. Chổi lau nhà

Nhiều người có thói quen để chổi lau nhà trong phòng tắm vì tiện lợi. Tuy nhiên, đây lại là một trong những nơi tệ nhất để đặt dụng cụ này. Phòng tắm có độ ẩm cao, chổi lau nhà sau khi sử dụng nếu không được phơi khô sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Khi dùng chổi lau lại sàn nhà, vi khuẩn từ chổi có thể lan ra khắp nơi, ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe.

4 thứ không nên đặt trong phòng tắm vì vừa "tiếp tay” cho vi khuẩn vừa “bán đứng” sức khỏe- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Được tạo bằng AI)

Giải pháp tốt nhất là đặt chổi lau nhà ở nơi thông thoáng, có ánh nắng mặt trời để giúp diệt khuẩn. Nếu buộc phải để trong phòng tắm, hãy đảm bảo đã giặt sạch, vắt/phơi khô và treo lên cao thay vì đặt trực tiếp xuống sàn.

2. Khăn tắm, khăn mặt

Treo khăn tắm, khăn mặt ngay trong phòng tắm, nhất là ngay sau khi sử dụng xong là thói quen cực kỳ phổ biến. Nhưng ít ai ngờ rằng điều này vô tình khiến chúng trở thành nơi lý tưởng cho vi khuẩn phát triển.

Môi trường ẩm ướt trong phòng tắm làm khăn luôn trong trạng thái ẩm, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi. Đặc biệt, nếu treo khăn gần bồn cầu, mỗi lần xả nước, vi khuẩn từ bồn cầu có thể bám vào khăn. Khi sử dụng khăn này lau mặt hoặc cơ thể, bạn có thể bị kích ứng da, nổi mụn, viêm nang lông.

Tốt nhất, hãy treo khăn tắm, khăn mặt ở nơi khô thoáng, có ánh nắng mặt trời để tiêu diệt vi khuẩn. Khăn tắm bẩn cần được giặt, phơi sau mỗi lần dùng. Nếu buộc phải treo khăn tắm, khăn mặt trong phòng tắm, hãy đảm bảo có khu vực riêng, tránh ẩm và nên thay khăn định kỳ 3 tháng/lần hoặc bất cứ khi nào có dấu hiệu nấm mốc, màu hay mùi lạ.

3. Sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm

Mỹ phẩm, kem dưỡng da, nước hoa... thường được nhiều người đặt trong phòng tắm để tiện sử dụng. Nhưng đây lại là môi trường không phù hợp để bảo quản chúng. Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng tắm thay đổi liên tục, có thể làm giảm hiệu quả của mỹ phẩm. Đặc biệt, mỹ phẩm dạng kem dễ bị nhiễm vi khuẩn, có thể gây kích ứng da, nổi mẩn đỏ, thậm chí nhiễm trùng nếu sử dụng lâu dài.

Tốt nhất, hãy bảo quản mỹ phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc với hơi nước để đảm bảo chất lượng và an toàn khi sử dụng.

4. Quần áo đã giặt, nhất là đồ lót

Nhiều người có thói quen giặt đồ - nhất là đồ lót, tất hoặc quần áo mỏng nhẹ rồi treo ngay trong phòng tắm để phơi khô. Tuy nhiên, đây là môi trường ẩm ướt, thiếu ánh sáng, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi trên quần áo. Đặc biệt, đồ lót là trang phục tiếp xúc trực tiếp với vùng da nhạy cảm, nếu bị nhiễm khuẩn có thể gây viêm nhiễm, ngứa ngáy hoặc các bệnh da liễu.

4 thứ không nên đặt trong phòng tắm vì vừa "tiếp tay” cho vi khuẩn vừa “bán đứng” sức khỏe- Ảnh 2.

Ảnh minh họa (Được tạo bằng AI)

Ngoài ra, hơi nước trong phòng tắm làm quần áo lâu khô, tạo mùi hôi khó chịu và tăng nguy cơ vi khuẩn bám vào sợi vải. Khi mặc những bộ đồ này, bạn có thể bị kích ứng da hoặc mắc các bệnh nấm ngoài da. Vì vậy, thay vì phơi trong phòng tắm, hãy treo quần áo đã giặt ở nơi khô thoáng, có ánh nắng mặt trời để tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày