2 VĐV bị loại vì phạm quy, Quách Thị Lan giành vé vào bán kết 400m vượt rào nữ Olympic Tokyo 2020

Bảo Bình, Theo Nhịp Sống Việt 10:12 31/07/2021

VĐV Quách Thị Lan đã giành quyền vào bán kết nội dung 400m rào nữ Olympic Tokyo với thành tích 55 giây 71.

VĐV Quách Thị Lan tham gia tranh tài ở vòng loại nội dung 400m vượt rào nữ ở lượt chạy thứ 3 vòng loại cùng với 7 VĐV gồm: Sydney McLaughlin (Mỹ), Sara Slott (Đan Mạch), Gianna (Panama), Nugent Leah (Jamaica), Mariya (Ukraine), Eleonora (Ý), Jessie (Vương quốc Anh).

Là VĐV cuối cùng của Việt Nam tham dự tại Olympic Tokyo 2020, Lan nhập cuộc với tâm lý khá thoải mái. VĐV sinh năm 1995 xuất phát ở đường chạy thứ 8. Bước vào thi tài, các VĐV phải xuất phát lại vì Mariya (Ukraine) bị phạm quy. Quách Thị Lan vượt rào khá nhịp nhàng và luôn nằm trong top 4. Đến rào thứ 10, VĐV người Jamaica đã tăng tốc, bứt phá vươn lên dẫn trước VĐV của Việt Nam. 

2 VĐV bị loại vì phạm quy, Quách Thị Lan giành vé vào bán kết 400m vượt rào nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Quách Thị Lan rất tự tin bước vào đường chạy

2 VĐV bị loại vì phạm quy, Quách Thị Lan giành vé vào bán kết 400m vượt rào nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Lan về đích thứ 5 nhưng do có VĐV Jamaica về đích thứ 4 phạm quy nên cô được xác định xếp hạng 4

Tuy nhiên, do có VĐV  Nugent Leah (Jamaica) - người về đích thứ 4 - phạm quy và bị loại nên chung cuộc Quách Thị Lan được xác định xếp ở vị trí thứ 4 với thành tích 55 giây 71. Đứng đầu ở lượt chạy thứ 3 là Sydney McLaughlin (Mỹ) với 54 giây 65.

2 VĐV bị loại vì phạm quy, Quách Thị Lan giành vé vào bán kết 400m vượt rào nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 3.

Kết quả của lượt chạy thứ 3 vòng loại 400m rào nữ

Quách Thị Lan đã vào bán kết, Lan đã thi đấu nỗ lực và may mắn đã mỉm cười với VĐV thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam. Bán kết nội dung 400m rào nữ sẽ thi tài vào ngày 2/8.

2 VĐV bị loại vì phạm quy, Quách Thị Lan giành vé vào bán kết 400m vượt rào nữ Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 4.

Quách Thị Lan (số 8) xuất sắc giành vé vào bán kết nội dung 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: Getty Images)