10 album bán chạy nhất nửa đầu 2020 tại Mỹ: 2 đại diện Kpop vượt mặt Justin Bieber và Harry Styles, BTS "ẵm" ngôi đầu bảng

Vinh Lê, Theo Trí Thức Trẻ 14:33 11/07/2020

Nielsen Music chính thức công bố BXH “Album bán chạy nhất nửa đầu 2020”, BTS lại tiếp tục thống trị danh hiệu Quán quân, bỏ xa cả Billie Eilish, Lady Gaga và huyền thoại Eminem.

Mới đây, Nielsen Music vừa công bố các BXH âm nhạc được tổng kết qua 6 tháng đầu năm 2020 (tính riêng tại Mỹ). Đáng chú ý nhất tại BXH "2020’s Midyear Top 10 Selling Albums" – "Album bán chạy nhất nửa đầu 2020" thì có đến 2 đại diện Kpop góp mặt, đó chính là BTS và NCT 127. Không chỉ dừng lại ở đó, album "Map of the Soul: 7" còn giúp BTS vượt qua hàng loạt tên tuổi cộm cán để giành lấy ngôi vị đầu bảng. Cùng điểm qua 10 album "ăn nên làm ra" nhất tại xứ sở cờ hoa trong nửa đầu năm 2020 nhé!

10. Harry Styles – "Fine Line" (166.000 bản)

"Fine Line" là album phòng thu thứ 2 trong sự nghiệp solo của Harry Styles, sau sự thành công của quả debut mang chính tên mình "Harry Styles". Album đầu debut là một quả bom thật sự, chứng minh việc tách nhóm đi solo của Harry Styles là một lựa chọn đúng đắn. Và đến lần trở lại này, "Fine Line" mang trong mình thể loại Soft rock, Britpop thể hiện rất rõ tư duy âm nhạc tốt của nam ca sĩ.

10 album bán chạy nhất nửa đầu 2020 tại Mỹ: 2 đại diện Kpop vượt mặt Justin Bieber và Harry Styles, BTS ẵm ngôi đầu bảng - Ảnh 1.

Ngay từ 3 single đầu là "Lights Up", "Watermelon Sugar" và "Adore You" đã được khen ngợi hết lời bởi concept đi xuyên suốt và đẹp hơn rất nhiều so với album "Harry Styles". Chất lượng cũng khá đồng đều, những ca khúc đều có nội dung ý nghĩa. Chính vì lẽ đó, album thứ 2 của Harry thật sự được khán giả trông đợi. Bằng chứng là nó đã xuất sắc giành lấy vị trí No.1 BXH Billboard 200 với doanh số tiêu thụ cực khủng.

Audio "Watermelon Sugar" - Harry Styles

9. Justin Bieber – "Changes" (187.000 bản)

Màn tái xuất của Justin Bieber sau 5 năm vắng bóng đã nhận lấy không ít ý kiến trái chiều. Dù vậy, thành tích của album "Changes" trong tuần đầu tiên ra mắt cũng không phải dạng vừa. Theo đó, album đã nhanh chóng chiếm giữ vị trí No.1 trên BXH Billboard 200. Đây cũng chính album thứ 7 giành được ngôi vị Quán quân trong sự nghiệp của Justin. Đồng thời, giúp anh trở thành ngôi sao trẻ nhất trong lịch sử sở hữu 7 album No.1 (kỷ lục trước đó thuộc về Elvis Presley).

MV Yummy - Justin Bieber

8. NCT 127 – "NCT #127: Neo Zone" (196.000 bản)

NCT 127 comeback với album "NCT #127 NEO ZONE" gồm ca khúc chủ đề "Kick It". Sản phẩm này đã "hạ cánh" ở vị trí thứ 5 trên BXH Billboard 200 và chứng tỏ được sức hút của họ tại thị trường Mĩ. Trong 2 năm trước, nhóm cũng có 2 sản phẩm lọt BXH này là "NCT #127 Regular-Irregular" phát hành tháng 10/2018 (hạng 86) và "NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN" phát hành tháng 5/2019 (hạng 11). 

Như vậy, NCT 127 đã xuất sắc vượt qua cả Justin Bieber và Harry Styles để giành lấy vị trí #8 ở BXH "Album bán chạy nhất nửa đầu 2020".

10 album bán chạy nhất nửa đầu 2020 tại Mỹ: 2 đại diện Kpop vượt mặt Justin Bieber và Harry Styles, BTS ẵm ngôi đầu bảng - Ảnh 4.

7. Billie Eilish – "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (198.000 bản)

Dù được phát hành vào tận tháng 3 năm ngoái nhưng Billie Eilish vẫn chứng minh sức hút mãnh liệt của mình khi album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" ầm ầm lọt top nhiều BXH không chỉ riêng tại Mỹ mà trên cả toàn cầu. Theo Nielsen Music, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" bán được 198.000 bản trong nửa đầu năm 2020, đứng hạng #7 tại danh sách "2020’s Midyear Top 10 Selling Albums".

Billie Eilish - bad guy

6. Eminem – "Music To Be Murdered By" (226.000 bản)

"Music to Be Murdered By" là album phòng thu thứ 11 của rapper người Mỹ Eminem. Album được phát hành bởi Aftermath Entertainment, Interscope Records và Shady Records vào ngày 17/1 mà không có bất kỳ sự thông báo trước nào. Ngay khi album vừa mới ra mắt, các nhà phê bình âm nhạc đã dành nhiều lời khen ngợi về khả năng sáng tác của Eminem, cũng như sự cải thiện về chất lượng sản xuất của album.

10 album bán chạy nhất nửa đầu 2020 tại Mỹ: 2 đại diện Kpop vượt mặt Justin Bieber và Harry Styles, BTS ẵm ngôi đầu bảng - Ảnh 6.

5. Kenny Chesney – "Here and Now" (249.000 bản)

"Here and Now" là album phòng thu thứ 19 của nam ca sĩ nhạc đồng quê Kenny Chesney. Kenny cũng chia sẻ rằng trong sản phẩm lần này anh muốn cộng tác với nhiều nhạc sĩ mà mình yêu thích để có thể gắn kết chặt chẽ với chủ đề của album: "Dù mọi người trên thế giới có khác nhau thế nào thì họ vẫn rất giống nhau, có sự đồng điệu nhất định về tâm hồn".

10 album bán chạy nhất nửa đầu 2020 tại Mỹ: 2 đại diện Kpop vượt mặt Justin Bieber và Harry Styles, BTS ẵm ngôi đầu bảng - Ảnh 7.

4. Lady Gaga – "Chromatica" (264.000 bản)

Ngay khi vừa ra mắt, "Chromatica" xuất sắc giành lấy vị trí Quán quân BXH Billboard 200. Bên cạnh đó, hàng loạt thành tích và kỉ lục lần lượt được Lady Gaga thiết lập sau khi chính thức "thả xích" cho "siêu phẩm" mùa hè năm 2020. Toàn bộ album có 16 tracks chính thức, phiên bản deluxe sẽ có thêm 3 tracks bổ sung. Trong đó, 3 tracks "Chromatica I", "Chromatica II", "Chromatica III" đóng vai trò như những bản nhạc đệm, dẫn dắt câu chuyện và tâm trạng của khán giả đến với mỗi "chương" trong toàn bộ album.

10 album bán chạy nhất nửa đầu 2020 tại Mỹ: 2 đại diện Kpop vượt mặt Justin Bieber và Harry Styles, BTS ẵm ngôi đầu bảng - Ảnh 8.

MV "Rain On Me" - Lady Gaga ft Ariana Grande

3. Halsey – "Manic" (266.000 bản)

Trước đây, giọng ca "Without Me" chia sẻ rằng bản thân từng có ý định sẽ hướng album "Manic" mang những gam màu u tối. Tuy nhiên, khi mọi hận thù trong quá khứ qua đi, Halsey đã quyết định kể về sự chia tay, mất mát thông qua những giai điệu đầy trữ tình. Quả thật, "Manic" như một hành trình giác ngộ tâm trí của Halsey, một mớ cảm xúc hỗn độn nhưng lại vô cùng chân thật và sâu lắng. Tại BXH "Album bán chạy nhất nửa đầu 2020", Halsey chễm chệ tại vị trí #3 khi album "Manic" tiêu thụ được 266.000 bản.

10 album bán chạy nhất nửa đầu 2020 tại Mỹ: 2 đại diện Kpop vượt mặt Justin Bieber và Harry Styles, BTS ẵm ngôi đầu bảng - Ảnh 10.

2. The Weeknd – "After Hours" (407.000 bản)

Một trong những album thu hút đông đảo sự quan tâm nhất trong nửa đầu năm 2020 chính là "After Hours" của The Weeknd. Không chỉ càn quét khủng khiếp về mặt doanh số, album còn được chuyên trang phê bình âm nhạc khó tính bậc nhất thế giới Pitchfork chấm cho 7.9 điểm, đây cũng được xem là điểm số thuộc dạng "học sinh khá giỏi" đến từ Pitchfork.  

Cây bút Isabelia Herrera đã không ngần ngại tặng cho "After Hours" cơn mưa lời khen: "Cuối cùng nam ca sĩ đã thể hiện được tầm nhìn dài hạn của mình, chuyển pha từ một tên phản diện tự kinh hãi chính mình sang hình tượng người dẫn truyện mang tính điện ảnh khó cưỡng, tất cả nhờ vào sự giao thoa mỹ mãn nhất giữa làn sóng tiên phong, dream pop ma mị cùng phong cách R&B quen thuộc của Abel (tên thật của The Weeknd)".

The Weeknd - Blinding Lights (Audio)

1. BTS – "Map of the Soul: 7" (552.000 bản)

"Map of the Soul: 7" của BTS đã xuất sắc trở thành "Album bán chạy nhất nửa đầu 2020 tại Mỹ", với 552.000 bản bán được trên tất cả các định dạng (đĩa vật lý, băng cassette, album kỹ thuật số,…). Không chỉ xuất hiện tại BXH "2020’s Midyear Top 10 Selling Albums", các chàng trai nhà Big Hit cũng hạ cánh ở vị trí #9 BXH "2020’s Midyear Top 10 Albums (Based on Overall Equivalent Album Units)" – "Album bán chạy nhất nửa đầu 2020 (dựa trên đơn vị album tương đương)".

MV "ON" – BTS

Album "Map Of The Soul: 7" bao gồm 20 ca khúc, trong đó có 5 ca khúc từ era "Map Of The Soul: PERSONA" và 15 ca khúc hoàn toàn mới. Đã được cho biết trước rằng "Map Of The Soul: 7" có cấu trúc giống với album của BTS từ thời kì đầu, có nghĩa là album luôn dành chỗ cho những bài hát solo hoặc do vocal line – rap line thể hiện. Nếu bỏ thời gian nghe hết cả album, có thể thấy rằng cá tính riêng của mỗi thành viên được nêu bật qua từng bài hát solo. Bên cạnh xây dựng một nhóm nhạc BTS là một chỉnh thể gồm 7 mảnh ghép, Big Hit cũng đã luôn chăm chút cho việc xây dựng 7 thế giới riêng biệt dành cho mỗi thành viên xuyên suốt 7 năm hoạt động của BTS.

10 album bán chạy nhất nửa đầu 2020 tại Mỹ: 2 đại diện Kpop vượt mặt Justin Bieber và Harry Styles, BTS ẵm ngôi đầu bảng - Ảnh 13.

2020’s Midyear Top 10 Selling Albums - Album bán chạy nhất nửa đầu 2020 tại Mỹ

1. BTS - "Map of the Soul: 7" (552.000)

2. The Weeknd - "After Hours" (407.000)

3. Halsey - "Manic" (266.000)

4. Lady Gaga - "Chromatica" (264.000)

5. Kenny Chesney - "Here and Now" (249.000)

6. Eminem - "Music To Be Murdered By" (226.000)

7. Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (198.000)

8. NCT 127 - "NCT #127: Neo Zone, The 2nd Album" (196.000)

9. Justin Bieber - "Changes" (187.000)

10. Harry Styles - "Fine Line" (166.000)

Dưới đây là một số BXH album nửa đầu năm 2020 (tính riêng tại thị trường Mỹ) được Nielsen Music công bố:

2020’s Midyear Top 10 Albums (Based on Overall Equivalent Album Units) - Album bán chạy nhất nửa đầu 2020 (dựa trên đơn vị album tương đương)

1. Lil Baby - "My Turn" (1.467 triệu)

2. The Weeknd - "After Hours" (1.423 triệu)

3. Lil Uzi Vert - "Eternal Atake" (1.374 triệu)

4. Roddy Ricch - "Please Excuse Me for Being Antisocial" (1.352 triệu)

5. Post Malone - "Hollywood’s Bleeding" (1.140 triệu)

6. Bad Bunny - "YHLQMDLG" (927.000)

7. Eminem - "Music To Be Murdered By" (855.000)

8. Justin Bieber - "Changes" (854.000)

9. BTS - "Map of the Soul: 7" (842.000)

10. Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (798.000)

2020’s Midyear Top 10 Selling Vinyl Albums - Album đĩa than (vinyl) bán chạy nhất nửa đầu 2020

1. Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (85.000)

2. Harry Styles - "Fine Line" (61.000)

3. Soundtrack - "Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1" (56.000)

4. Queen - "Greatest Hits" (56.000)

5. The Beatles - "Abbey Road" (54.000)

6. Tame Impala - "The Slow Rush" (50.000)

7. Bob Marley & The Wailers - "Legend" (47.000)

8. Pink Floyd - "Dark Side of the Moon" (44.000)

9. Billie Eilish - "Dont Smile at Me" (44.000)

10. Michael Jackson - "Thriller" (42.000)

Nguồn tham khảo: Billboard, Koreaboo