1 kiểu uống nước khiến bạn nạp nhiều hạt vi nhựa hơn gấp 10 lần, ai cũng từng mắc phải

Mỹ Diệu, Theo m.doisongphapluat.nguoiduatin.vn 21:11 17/02/2025
Chia sẻ

Nghiên cứu chỉ ra rằng bạn càng làm việc này nhiều khi uống nước thì lượng vi nhựa phát thải ra mà bạn vô tình nạp vào càng lớn.

Theo báo cáo được công bố tháng 8/2024, một tổ chức phi chính phủ của Pháp đã xác định được sáu loại nhựa trong nước ngọt đóng chai nhựa của 2 hãng nước ngọt lớn.

Tổ chức Agir pour l'environnment (Hành động vì Môi trường) đã dựa vào hai phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu về khả năng tồn tại của các hạt nhựa nano và vi nhựa khi mở chai một lần, 10 hoặc 20 lần để mô phỏng quá trình sử dụng thực tế.

Báo cáo bao gồm phân tích các loại nhựa có sáu loại polyme khác nhau được xác định.

Hiệp hội đánh giá kết quả này là "đáng ngạc nhiên" khi mà "các nhà sản xuất chỉ khai báo hai loại polyme tiếp xúc với đồ uống: [polyethylene] PE cho nắp và PET cho chai", theo tuyên bố của tổ chức này.

1 kiểu uống nước khiến bạn nạp nhiều hạt vi nhựa hơn gấp 10 lần, ai cũng từng mắc phải- Ảnh 1.

Sau lần đầu tiên mở chai, người ta tìm thấy lần lượt là 4 và 4.6 hạt vi nhựa trong một lít nước ngọt của 2 hãng.

Sau khi mở chai 20 lần, người ta xác định con số này đã tăng lên gấp từ 10-13 lần so với số lượng vi nhựa được tìm thấy trong nước ngọt trong lần đầu tiên mở nắp chai.

Các tác giả của nghiên cứu cho biết có thể nắp nhựa bị phân hủy dẫn đến nhiều hạt hơn khi chai được mở càng nhiều lần.

Tất cả các hạt vi nhựa được xác định đều nhỏ hơn 500 micromet (µm) và phần lớn có kích thước nhỏ hơn 100 µm. Hầu hết các hạt liên kết với các lỗ đều nhỏ hơn 50 µm.

Một "lượng lớn" các hạt nano cũng được tìm thấy trong cả hai loại nước ngọt.

Báo cáo cho biết hình dạng với các đường viền không đều của chúng "có lợi cho sự tương tác của chúng với các hạt khác, kết hợp tác động của một số loại polyme", đồng thời nói thêm rằng nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tiếp xúc với tế bào người.

39.000 đến 52.000 hạt vi nhựa được tiêu thụ mỗi năm 

Các nghiên cứu trước đây ước tính lượng hạt vi nhựa hấp thụ hàng năm từ nguồn thực phẩm dao động từ 39.000 đến 52.000 hạt trên một người mỗi năm.

Tuy nhiên, con số này lên tới 74.000 đến 121.000 hạt mà mỗi người tiêu thụ mỗi năm nếu tính cả lượng hạt hít vào.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 1/2024 đã phát hiện ra hàng trăm nghìn mảnh nhựa nhỏ trong chai nước bằng nhựa, con số cao hơn nhiều so với báo cáo trước đó.

Mặc dù hậu quả tiềm ẩn của việc tiếp xúc với vi nhựa đối với sức khỏe con người vẫn đang được nghiên cứu, nhưng mối lo ngại về tác động của chúng ngày càng tăng.

Nguồn và ảnh: Euro News

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày