Không cần phải ra biển hay khu công nghiệp, ngay trong chính ngôi nhà bạn đang sống và chiếc ô tô bạn đi hằng ngày, không khí tưởng như "trong lành" lại có thể chứa đầy những hạt vi nhựa độc hại mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Bạn có tin được không, mỗi ngày, rất nhiều người trong chúng ta đang “ăn” hàng nghìn hạt nhựa li ti mà không hề hay biết? Chúng không đến từ túi nylon hay hộp nhựa rõ ràng trước mắt, mà lại ẩn mình trong những vật dụng và thói quen sinh hoạt hàng ngày.
Đây là thực phẩm quen thuộc, được nhiều người ưa thích vì có hương vị béo ngậy. Tuy nhiên, nghiên cứu mới phát hiện thực phẩm này chứa rất nhiều vi nhựa.
Một kết quả nghiên cứu có lẽ khiến nhiều người ngạc nhiên: đồ uống trong chai thủy tinh chứa nhiều vi nhựa hơn chai nhựa. Đây là nghiên cứu do Cơ quan An toàn Thực phẩm Pháp (ANSES) thực hiện.
Đây là loại cốc quen thuộc, được nhiều người sử dụng nhưng có thể thải ra 25.000 hạt vi nhựa. Chuyên gia chỉ ra 3 lưu ý cần nhớ để giảm thiểu nguy cơ nhiễm vi nhựa từ loại cốc này.