Yunho (DBSK) vừa debut đã "dẹp loạn" đàn em SHINee, Super Junior, EXO, lọt top với cựu thành viên Wanna One

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 13:48 13/06/2019

Yunho vừa có được những thành công nhất định trong màn debut solo sau 16 năm hoạt động cùng DBSK.

Ngày 12/6, Yunho chính thức debut solo sau 16 năm hoạt động cùng DBSK với mini album đầu tay "True Colors" gồm ca khúc chủ đề "Follow". Album mới của anh có tổng cộng 6 ca khúc, trong đó "Swing" kết hợp cùng huyền thoại đời đầu nhà SM – BoA và "Hit Me Up" có sự góp giọng của rapper Giriboy.

MV "Follow" – Yunho (DBSK)

"Follow" thuộc thể loại dance pop với giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần dồn dập. Bộ gõ kim loại trong ca khúc này tạo nên bầu không khí u ám bao trùm bài hát. Phần lời nói về việc sử dụng sự quyến rũ chết người của bản thân để khiến người khác không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo bạn.

Cùng ngày, Yunho tổ chức cuộc họp báo để giới thiệu album mới. Anh chia sẻ: "Tôi vô cùng căng thẳng ngoài sức tưởng tượng. Có cảm giác như tôi đang chính thức ra mắt cùng DBSK vậy. Trước đó, tôi có hát solo trong concert và "SM Station" nhưng đây mới là lần đầu tiên mà tôi phát hành một album chính thức".

Về vũ đạo của "Follow", Yunho chia sẻ: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vũ đạo của bài hát này. Hiện tại thì bộ phim "Avengers" đang thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng đúng không? Vì vậy, tôi đã biên đạo một vài động tác tượng trưng cho các nhân vật trong phim. Thật vui khi vừa xem vũ đạo vừa tìm các động tác như thế".

Thành viên DBSK chia sẻ chuyện tương lai: "Tôi rất ngưỡng mộ Michael Jackson vì ông hoạt động trong ngành đến 50 tuổi. Tôi tin rằng mình có thể đánh bại ông và hoạt động đến tận 51 tuổi. Không biết đến tuổi đó tôi còn nhảy được không nhưng tôi vẫn sẽ lạc quan và tin rằng mình có thể làm được".

Yunho (DBSK) vừa debut đã dẹp loạn đàn em SHINee, Super Junior, EXO, lọt top với cựu thành viên Wanna One - Ảnh 2.

Yunho lạc quan và tự tin mình vẫn có thể nhảy tốt ở độ tuổi ngoài 50

Sau khi phát hành sản phẩm âm nhạc mới, Yunho đều lọt top 100 trong BXH thời gian thực của 7 trang nhạc số ở Hàn. Tuy nhiên, "Follow" vì có giai điệu khó ngấm đặc trưng của SM nên nhanh chóng rớt top 100 trên Melon và Flo sau vài tiếng, chỉ có thứ hạng khả quan là lọt top 10 trên Mnet và Naver.

Yunho (DBSK) vừa debut đã dẹp loạn đàn em SHINee, Super Junior, EXO, lọt top với cựu thành viên Wanna One - Ảnh 3.

"Follow" của Yunho rớt top 100 trên Melon và Flo, đạt thứ hạng khả quan nhất tại Mnet và Naver sau 6 tiếng phát hành

Tuy nhiên, thành viên DBSK lại có một thành tích rất ấn tượng ở mảng doanh số album. Cụ thể là sau ngày đầu tiên mở bán, "True Colors" đã tẩu tán 57.751 bản trên Hanteo. Qua đó, anh trở thành nam nghệ sĩ solo có doanh số album ngày đầu trên Hanteo cao thứ 2 từ trước đến nay.

Giữ kỉ lục ở mảng này vẫn đang là cựu thành viên Wanna One – Jihoon ("O'CLOCK": 82.514 bản). Xét riêng trong năm 2019, nhiều đàn em cùng nhà của Yunho như Kyuhyun (Super Junior), Taemin (SHINee) và Chen (EXO) cũng phát hành album solo nhưng thành tích ngày đầu đều không cao bằng anh.

Chưa dừng lại ở đó, tính đến 10 giờ sáng ngày 13/6 (giờ địa phương), album "True Colors" còn đạt hạng nhất trên BXH album của iTunes tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Ả Rập Xê Út, Đài Loan, Hồng Kông, Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam,... Như vậy, màn debut solo của Yunho cũng có được sự thành công nhất định.

Yunho (DBSK) vừa debut đã dẹp loạn đàn em SHINee, Super Junior, EXO, lọt top với cựu thành viên Wanna One - Ảnh 4.

Yunho có được thành công nhất định trong màn debut solo sau 16 năm hoạt động cùng DBSK

Nguồn tham khảo: Soompi, Koreaboo, Twitter