YG “trong rủi có may” vì đằng sau vẫn còn dàn producer thiên tài này bảo chứng cho chất lượng âm nhạc hàng đầu

Điệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/04/2019

Dù cho có nguy cơ rơi khỏi top 3 ông lớn nhưng chất lượng âm nhạc của YG vẫn luôn là điều mà công ty nào cũng phải dè chừng vì sở hữu dàn producer cực kì tài năng.

YG liên tiếp lâm vào khủng hoảng gần đây vì loạt ồn ào liên quan scandal của Seungri và trốn thuế. Chính vì điều này mà cổ phiếu của YG xuống dốc không phanh, doanh thu sụt giảm trầm trọng, đẩy ông lớn đứng trước nguy cơ rơi khỏi BIG 3 sau nhiều năm thống trị.


YG “trong rủi có may” vì đằng sau vẫn còn dàn producer thiên tài này bảo chứng cho chất lượng âm nhạc hàng đầu - Ảnh 1.

YG có khả năng rơi top BIG 3 vì doanh thu sụt giảm

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vấn đề tài chính của YG hiện tại đúng là đang gặp khó khăn, tuy nhiên nếu xét về góc độ âm nhạc thì YG chính là công ty hiếm hoi có khả năng vực dậy mạnh mẽ mà chỉ hoàn toàn nhờ vào chất lượng âm nhạc. Còn nhớ vào năm 2011, hai scandal nghiêm trọng của Daesung và G-Dragon tưởng chừng như sẽ là dấu chấm hết cho BIG BANG trên con đường chinh phục khán giả thì "ALIVE" ra đời đưa tên tuổi BIG BANG trở lại đầy oanh liệt và mạnh mẽ.

YG “trong rủi có may” vì đằng sau vẫn còn dàn producer thiên tài này bảo chứng cho chất lượng âm nhạc hàng đầu - Ảnh 2.

BIG BANG từng trở lại đầy mạnh mẽ với "ALIVE" sau scandal nghiêm trọng của Daesung và G-Dragon năm 2011

YG đã nhận đủ mọi thể loại chỉ trích về quản lý, chậm trễ, phát ngôn, thái độ, cách làm việc cho đến scandal của Seungri và ồn ào trốn thuế nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ông lớn nhận những lời chê bài về âm nhạc. Tất cả điều đó đủ để cho thấy dù có xảy ra chuyện gì thì YG vẫn luôn nằm trong top đầu các công ty có âm nhạc chất lượng nhất. Mặc dù liên tục vướng scandal nhưng YG vẫn đủ tự tin để BlackPink trở lại trong lúc đang đối đầu với các đài truyền hình lớn và đang trong tâm bão dư luận vì ồn ào trốn thuế chưa được giải quyết dứt điểm vì đằng sau là sự trợ giúp lớn mạnh của dàn producer không thể "thiên tài" hơn này.

YG “trong rủi có may” vì đằng sau vẫn còn dàn producer thiên tài này bảo chứng cho chất lượng âm nhạc hàng đầu - Ảnh 3.

BlackPink trở lại giữa tâm bão với tracklist "chất lừ"

Nhắc đến producer của YG chắc thì cái tên đầu tiên xuất hiện luôn luôn là Teddy. Teddy được ví như trụ cột âm nhạc của YG vì anh là "cha đẻ" của phần lớn các "hit bự", trong đó phải kể đến loạt hit làm nên tên tuổi của các nhóm nhạc của YG như "Bang Bang Bang"; "Blue" (BIG BANG), "I Am The Best" (2NE1),"Playing With Fire" (BlackPink), "Apology" (iKON)... Ngoài ra, Teddy cũng chính là người đã giúp cho Sunmi "một bước thành sao" với siêu hit "Gashina".

YG “trong rủi có may” vì đằng sau vẫn còn dàn producer thiên tài này bảo chứng cho chất lượng âm nhạc hàng đầu - Ảnh 4.

Teddy được ví như "phù thủy tạo hit" của YG

Xuất phát là một thành viên của nhóm nhạc tiên phong cho hip hop Hàn Quốc lúc bấy giờ là 1TYM, ngoài sở hữu tài năng sáng tác thiên tài thì ít ai biết rằng Teddy còn có khả năng rap rất xuất sắc. Hoạt động dưới tư cách nghệ sĩ hip hop và đạt được một số thành tích nổi bật, năm 2005 Teddy chính thức trở thành nhà sản xuất âm nhạc của YG cho đến nay. Có thể nói Teddy chính là người có đóng góp to lớn nhất trong công cuộc xây dựng phong cách và đảm bảo chất lượng âm nhạc cho các nghệ sĩ YG.

Tiếp đến là nữ nhạc sĩ đến từ California Bekuh Boom. Đối với những ai không phải là fan của nhà YG thì có lẽ Bekuh Boom là một cái tên khá lạ lẫm.Tuy rất ít khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhưng các sản phẩm âm nhạc của Bekuh Boom đều là các ca khúc trăm triệu view như "Eyes, Noses, Lips" (Taeyang), "Island" (WINNER) và cô cũng là "cặp bài trùng" với Teddy trong việc sản xuất ra các ca khúc nổi tiếng của BlackPink như: "DDU-DU-DDU-DU", "Whistle" và "Boombayah".

YG “trong rủi có may” vì đằng sau vẫn còn dàn producer thiên tài này bảo chứng cho chất lượng âm nhạc hàng đầu - Ảnh 5.

Bekuh Boom

Mặc dù mới sinh năm 1994 nhưng thành tích âm nhạc của Bekuh Boom vô cùng đáng nể. 18 tuổi cô nàng đã kí hợp đồng với công ty phát hành nhạc nổi tiếng thế giới Warner Chappell Music. Năm 2013, Bekuh chính thức đến Hàn Quốc và chọn YG là nơi phát triển sự nghiệp sản xuất âm nhạc của mình. Đến nay, cùng với Teddy, Bekuh Boom cũng là một trong những "vũ khí bí ẩn" giúp cho âm nhạc của YG lan rộng ra thế giới.

Nhà sản xuất âm nhạc đại tài thứ 3 của YG chính là Millenium, hay còn được người hâm mộ biết đến với tên Choi Rae Sung. Chàng trai "tuổi trẻ tài cao" này là học trò giỏi của Teddy và là "cặp bài trùng" với B.I (iKON) đã cho ra lò loạt ca khúc của iKON như "BLING BLING", "Ruber Band"...

YG “trong rủi có may” vì đằng sau vẫn còn dàn producer thiên tài này bảo chứng cho chất lượng âm nhạc hàng đầu - Ảnh 6.

Choi Raesung (Millenium)

Được chủ tịch Yang phát hiện qua chương trình "Kpop Star mùa 3", định hướng ban đầu của Raesung là trở thành thần tượng, nhưng sau thời gian tập tành sản xuất âm nhạc có tin đồn rằng cậu bé đã hoàn toàn chuyển hướng sẽ trở thành producer chứ không debut thành thần tượng nữa. Thực tế ngày càng cho thấy điều này là sự thật vì Raesung không tham gia "YG Treasure Box" và có lẽ cậu bé đang phấn đấu để trở thành "phù thủy tạo hit" mới của YG.

Chưa hết, mới đây các fan Kpop "phát sốt" với vẻ điển trai của chàng nhạc sĩ R.Tee vì sự xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng gần đây của anh thông qua ca khúc "What You Waiting For" của nữ ca sĩ Anda. Gia nhập vào YG từ rất lâu và tham gia hàng loạt bản hit đình đám cho các nghệ sĩ YG như: "Fxxk It" (BIG BANG), "DDU-DU-DDU-DU"; "Playing With Fire" (BlackPink), "Killing me" (iKON)...nhưng đến giờ tên tuổi của anh chàng mới được biết đến rộng rãi.

YG “trong rủi có may” vì đằng sau vẫn còn dàn producer thiên tài này bảo chứng cho chất lượng âm nhạc hàng đầu - Ảnh 7.

R.Tee

Sở hữu dàn producer "chất như nước cất" này thì ngày mà chất lượng âm nhạc của YG chạm đáy dường như không có cơ hội xảy ra. Cùng với tài năng của các thần tượng thì chất lượng âm nhạc có lẽ chính là cứu cánh duy nhất cho YG ở thời điểm cổ phiếu xuống dốc, scandal bủa vây, truyền thông quay lưng như lúc này.