Xuyên không về thời Joseon làm vua đầu bếp, Kang Tae Oh (Tiểu Sử Chàng Nok Du) trổ tài làm món Bingsu ngon tuyệt đỉnh

Khánh Huyền, Theo Helino 13:15 12/10/2019

Bên cạnh những thước phim cổ trang đẹp như mộng, người xem còn “thèm nhỏ dãi” khi chứng kiến tài nghệ nấu ăn siêu cao thủ của “mỹ nam Tuổi Thanh Xuân” Kang Tae Oh trong Tiểu Sử Chàng Nok Du.

The Tale Of Nok Du (Tiểu Sử Chàng Nok Du) là bộ phim cổ trang mới nhất của đài truyền hình KBS, kể về cuộc đời nhân vật chính Jeon Nok Du (Jang Dong Yoon). Vì phải thực hiện một nhiệm vụ điều tra quan trọng về danh tính những kẻ cố ý hãm hại gia đình mình nên Nok Du phải cải trang thành nữ, gia nhập làng góa phụ để che giấu thân phận.

Bên cạnh những pha giả gái xinh đến mức "hoa nhường nguyệt thẹn" của nam chính, phim còn gây chú ý bởi tài nghệ nấu ăn siêu cao thủ của nam phụ Kang Tae Oh. Anh vào vai Cha Yul Mu, chàng đầu bếp tài ba, nổi tiếng khắp triều đại Joseon lúc bấy giờ.

Xuyên không về thời Joseon làm vua đầu bếp, Kang Tae Oh (Tiểu Sử Chàng Nok Du) trổ tài làm món Bingsu ngon tuyệt đỉnh - Ảnh 1.

Chân dung vua đầu bếp Cha Yul Mu.

Dù mới phát sóng được vài tập, Yul Mu chưa có nhiều thời lượng để trình diễn tài năng nấu nướng nhưng anh cũng đã chiếm trọn một phần spotlight trong tập 3 khi trổ tài sáng chế ra một món ăn siêu độc lạ, chưa từng có ở thời đại Joseon lúc bấy giờ, đó là món Bingsu (kem tuyết đá bào). Nếu bạn muốn trau dồi kỹ năng "nữ công gia chánh" thì thử ghé lớp học nấu ăn của thầy giáo Cha xem sao!

Xuyên không về thời Joseon làm vua đầu bếp, Kang Tae Oh (Tiểu Sử Chàng Nok Du) trổ tài làm món Bingsu ngon tuyệt đỉnh - Ảnh 2.

Chỉ nấu ăn thôi có cần thiết phải đẹp trai thế không?

Xuyên không về thời Joseon làm vua đầu bếp, Kang Tae Oh (Tiểu Sử Chàng Nok Du) trổ tài làm món Bingsu ngon tuyệt đỉnh - Ảnh 3.

Thời xa xưa không có tủ lạnh làm đá, đầu bếp Cha phải sai quân lính đi gom những tảng băng còn sót lại trên sông.

Xuyên không về thời Joseon làm vua đầu bếp, Kang Tae Oh (Tiểu Sử Chàng Nok Du) trổ tài làm món Bingsu ngon tuyệt đỉnh - Ảnh 4.

Không sử dụng dụng cụ đập đá mà anh dùng kiếm để xẻ tảng băng ra thành nhiều phần.

Xuyên không về thời Joseon làm vua đầu bếp, Kang Tae Oh (Tiểu Sử Chàng Nok Du) trổ tài làm món Bingsu ngon tuyệt đỉnh - Ảnh 5.

Tiếp đến là dùng dao để mài đá, tạo thành hỗn hợp kem tuyết mịn màng, sần sật.

Xuyên không về thời Joseon làm vua đầu bếp, Kang Tae Oh (Tiểu Sử Chàng Nok Du) trổ tài làm món Bingsu ngon tuyệt đỉnh - Ảnh 6.
Xuyên không về thời Joseon làm vua đầu bếp, Kang Tae Oh (Tiểu Sử Chàng Nok Du) trổ tài làm món Bingsu ngon tuyệt đỉnh - Ảnh 7.

Về phần topping, Yul Mu dùng những nguyên liệu quen thuộc như hồng tươi, đậu đỏ, gạo rang và mật ong, phủ đầy bề mặt cốc đá bào.

Xuyên không về thời Joseon làm vua đầu bếp, Kang Tae Oh (Tiểu Sử Chàng Nok Du) trổ tài làm món Bingsu ngon tuyệt đỉnh - Ảnh 8.

Tèn ten… sản phẩm đã hoàn thành. Món Bingsu bắt mắt, tươi mát rất phù hợp để giải nhiệt, giải khát giữa những ngày trời oi bức.

Với thành phần chủ đạo là kem tuyết mềm mịn, ngay khi bạn cho một muỗng Bingsu vào miệng, kem tuyết sẽ tan ra mát lạnh, ngọt ngào. Tiếp đến là cảm nhận rõ mồn một hương vị của đậu đỏ, hồng tươi, mật ong và gạo rang thơm bùi, ngậy ngọt... Tất cả các hương vị này khiến món Bingsu chinh phục mọi giác quan, trở thành món khoái khẩu của nhiều người, ăn một lần là nhớ mãi.

Xuyên không về thời Joseon làm vua đầu bếp, Kang Tae Oh (Tiểu Sử Chàng Nok Du) trổ tài làm món Bingsu ngon tuyệt đỉnh - Ảnh 9.

Nok Du chén sạch một lèo vì món ngon hết sảy.

Chỉ vài tuyệt chiêu cơ bản, Kang Tae Oh đã khiến người hâm mộ "mắt chữ O, mồm chữ A" khi phô diễn tài nghệ nấu nướng thiên bẩm của mình. Hy vọng trong những tập sắp tới, anh chàng có thêm nhiều đất diễn để thỏa sức thể hiện tài năng hơn thế nữa!

Trailer phim The Tale Of Nok Du (Tiểu Sử Chàng Nok Du)

Bộ phim Tiểu Sử Chàng Nok Du đã và đang phát sóng trên kênh KBS2 vào lúc 22h (giờ địa phương) thứ Hai – thứ Ba hàng tuần.

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy món Bingsu của Kang Tae Oh thế nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.