Xem aespa nhảy với đội hình đông đủ mà Knet đòi đuổi nửa nhóm, mắng SM lãng phí tài năng của những người còn lại

Thái Dân, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 06/10/2021

Trong mắt cư dân mạng Hàn Quốc thì những thành viên này là "lỗ hổng" của aespa, thảo nào bị mong "bay màu" gấp!

aespa là nhóm nhạc đặc biệt vì ngoài 4 thành viên bằng xương bằng thịt, họ còn có phiên bản ảo (avatar, hay còn gọi là ae) mang tên ae-Karina, ae-Winter, ae-Giselle và ae-NingNing. Nếu dàn ae chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong những lần comeback trước thì mới đây, cả 8 thành viên thật ảo lẫn lộn đã cùng thực hiện vũ đạo trong MV Savage - sản phẩm âm nhạc mà aespa vừa phát hành ngày 5/10.

MV Savage - aespa

Đây là lần đầu tiên đội hình đông đủ của aespa nhảy cùng nhau. Cảnh vũ đạo chỉ dài vài giây, cứ tưởng 8 thành viên cùng nhảy sẽ gây ấn tượng mạnh. Ai ngờ một nửa nhóm bị cư dân mạng Hàn Quốc chê bai thậm tệ, thậm chí đòi đuổi những người này!

Xem aespa nhảy với đội hình đông đủ mà Knet đòi đuổi nửa nhóm, mắng SM lãng phí tài năng của những người còn lại - Ảnh 2.

aespa lần đầu tiên thực hiện vũ đạo với đội hình đông đủ, ai ngờ bị Knet chê tơi tả

Nhưng fan aespa đừng vội lo lắng, bởi những thành viên bị Knet "ném đá" chỉ là phiên bản ảo của 4 cô gái mà thôi!

Theo họ, nhân vật ảo của aespa lỗi thời, có chất lượng đồ họa kém nên bước nhảy nhìn kỳ dị và gượng gạo. Đã vậy, các avatar còn không được SM đầu tư trang phục, mặc đi mặc lại 1 bộ đồ từ ngày debut nên vô cùng nhàm chán. Dù biết đây là concept được xây dựng để phục vụ thế giới quan của aespa nhưng nhiều người vẫn không "ngấm" nổi và đòi loại bỏ dàn nhân vật ảo, thậm chí cho rằng SM đang lãng phí tài năng của 4 cô gái nếu tiếp tục duy trì nó.

Xem aespa nhảy với đội hình đông đủ mà Knet đòi đuổi nửa nhóm, mắng SM lãng phí tài năng của những người còn lại - Ảnh 3.

Nhiều người đòi SM đuổi dàn ae khỏi aespa, từ bỏ concept nhân vật ảo

Knet bình luận:

- Chất lượng của các avatar kém quá, tôi hy vọng SM chi thêm tiền để thay đổi chúng.

- SM à, sao cứ theo đuổi concept này mãi thế? Mấy người có thấy tiếc cho các thành viên không? Thành thật mà nói, tôi không hiểu và không quan tâm đến thế giới quan đó đâu, tôi chỉ nghĩ SM đang lãng phí tài năng của aespa thôi.

- Dị thế… Các avatar nhìn như lũ bọ ngựa đang di chuyển ấy…

- Làm ơn hãy để ae thay quần áo đi, SM không có tiền à?

- Làm tôi nhớ đến K/DA, nhưng chất lượng tệ hơn nhiều.

- Họ nhìn như những nhân vật nhảy theo bài hát trên màn hình ở phòng karaoke ấy.

- Tôi nghĩ đã đến lúc những avatar này rời aespa rồi.

- Đến cuối đời thì tôi cũng không hiểu nổi concept này.

- SM không thể từ bỏ concept này sao? Như thể chất lượng của những năm 90 ấy.

- Tệ quá… Đôi lúc tôi tự hỏi liệu các thành viên aespa có muốn ra mắt như 1 nhóm với concept này không.

Đây không phải lần đầu netizen Hàn chê bai hình tượng aespa phiên bản ảo. Những ae này từng bị phàn nàn khi nhảy thay cho 4 thành viên trên sân khấu Next Level The Performance Stage #3. Điều này cho thấy SM nên cân nhắc cải thiện chất lượng đồ họa cũng như sự xuất hiện của các avatar, để họ không trở thành rào cản trên con đường aespa tiếp cận công chúng.

Sân khấu Next Level The Performance Stage #3 của aespa

Nguồn: Knetizen - Ảnh: Internet - Video: YouTube