Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Ghềnh

Nhã Phong, Theo Trí Thức Trẻ 14:43 03/04/2016

Sáng 4/3, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về Đồng Nai để kiểm tra tiến độ thi công cầu Ghềnh và các hạng mục liên quan.

Sau khi kiểm tra, thăm hỏi cán bộ, công nhân đang lao động làm việc tại dự án cầu Ghềnh mới, nằm ngay tại vị trí cầu Ghềnh cũ tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Ghềnh - Ảnh 1.

 Phó thủ tướng chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ GTVT và UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo lãnh đạo Bộ GTVT thì bộ đã lựa chọn Cienco 1 là một đơn vị mạnh có thiết bị đặc chủng để trục vớt trong thời gian nhanh nhất (sà lan 3.800 tấn chở cẩu nổi 500 tấn, sà lan 1.500 tấn chở cẩu nổi 150 tấn, sà lan chuyên chở 1.700 tấn và sà lan 1.200 cùng 4 tàu kéo). Công tác trục vớt giàn bị sập đang được triển khai đúng như kế hoạch. 

Tính đến ngày 31/3, 2 nhịp dầm và đầu kéo sà lan đã được trục vớt thành công. Các nhịp còn lại gồm nhịp 1 và nhịp 4 được tiến hành từ 30/3, dự kiến hoàn thành tháo dỡ toàn bộ xong trước ngày 7/4 và bàn giao cho tỉnh Đồng Nai. Các trụ cũ cũng sẽ được phá dỡ và hoàn thành trước ngày 15/4.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Ghềnh - Ảnh 2.

 Phó thủ tướng kiểm tra hạng mục thi công cầu Ghềnh.

Lãnh đạo Bộ GTVT đã giao TCT Đường sắt Việt Nam phê duyệt dự án xây dựng cầu Ghềnh xong trước ngày 31/3 đồng thời triển khai song song công tác khảo sát thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục còn lại để đẩy nhanh tiến độ thi công . Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ móng, mố trụ, kết cấu dầm thép… trước ngày 13/6. Hoàn thành công tác lao lắp dầm xong trước ngày 3/7 và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 15/7.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo việc xây dựng cầu mới phải đảm bảo chất lượng, an toàn, lâu dài. Đối với những cây cầu yếu đề nghị Bộ GTVT chọn những cây cầu yếu để thi công ngay, thi công nhanh nhất để giảm bớt chi phí, nếu kéo dài lâu làm tăng chi phí cao. Đối với ngành Công an rà soát lại quá trình điều tra sự cố gây sập cầu Ghềnh, sớm kết thúc điều tra để sớm có hình thức xử lý những cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Ghềnh - Ảnh 3.

 Tặng quà cho cán bộ công nhân viên trên công trường cầu Ghềnh.

Bên cạnh  việc đảm bảo tiến độ thi công cầu thì Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phối hợp của Bộ GTVT và UBND tỉnh Đồng Nai trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau khi xảy ra tai nạn, lên phương án xây dựng cầu, đồng thời ông cũng biểu dương các nhân viên gác chắn tàu, người dân tỉnh đã kịp thời báo tin, tránh gây tai nạn liên hoàn đối với một đoàn tàu hàng chuẩn bị chạy qua cầu.

Sau khi làm việc tại UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm cán bộ, công nhân đang làm việc tại ga Trảng Bom, huyện Trảng Bom.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày