Vừa hết Tết, tuyển nữ Việt Nam khăn gói sang Hàn Quốc để săn vé Olympic Tokyo 2020

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 18:16 30/01/2020

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 tại Jeju, Hàn Quốc từ ngày 3/2 đến 9/2.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt chuyến bay tối 30/1, quá cảnh tại sân bay Incheon (Seoul) trước khi nối chuyến tới đảo Jeju, địa điểm diễn ra bảng A vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á. Sáng 30/1, đội vẫn ra sân tập luyện bình thường.

Tại vòng loại này, đội tuyển nữ Việt Nam gặp thuận lợi khi đối thủ CHDCND Triều Tiên tuyên bố không tham dự vào phút chót. Chính vì vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần đánh bại Myanmar là gần như nắm chắc tấm vé vào vòng loại cuối cùng. Đối thủ còn lại là chủ nhà Hàn Quốc được đánh giá rất cao.

Vừa hết Tết, tuyển nữ Việt Nam khăn gói sang Hàn Quốc để săn vé Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Sau HCV SEA Games 2019, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục với mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Tiến Tuấn.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Chúng ta có lợi thế khi đã từng thi đấu với Myanmar nhiều và biết rõ về đối thủ này. Hàn Quốc là đối thủ có trình độ cao hơn, ban huấn luyện đã có băng hình chuẩn bị để cho các cầu thủ xem và phân tích đối thủ này, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn cũng như có phương án ý đồ chiến thuật với từng trận".

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được nghỉ lượt trận đầu tiên vào ngày 3/2. Đội sẽ được xem hai đối thủ là Myanmar và Hàn Quốc thi đấu và sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. Trận mở màn của đội gặp Myanmar vào ngày 6/2. Sau đó 3 ngày, đội gặp chủ nhà Hàn Quốc.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam sang Hàn Quốc gồm 19 cầu thủ. Trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất là của trung vệ Chương Thị Kiều. Cô gái sinh năm 1995 tái phát chấn thương dây chằng đầu gối và xin ở lại Việt Nam điều trị cho bình phục hoàn toàn.

Vừa hết Tết, tuyển nữ Việt Nam khăn gói sang Hàn Quốc để săn vé Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Chương Thị Kiều chấn thương khiến hàng phòng ngự tuyển nữ Việt Nam yếu đi. Ảnh: Hiếu Lương.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020:

Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lương Thị Thu Phương (TKS Việt Nam).

Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TPHCM).

Lại Thị Tuyết, Trần Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong phú Hà Nam)

Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Bùi Thị Trang, Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội)