Vụ C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh: Người tố cáo bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 1/6

Nam An (t/h), Theo Đời sống pháp luật 17:21 31/05/2025
Chia sẻ

Ông L.Q.N - người tố cáo Công ty C.P Việt Nam bán thịt heo bệnh bị chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 1/6 do tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Ngày 30/5, thông tin lan truyền trên mạng xã hội tố C.P Việt Nam đưa thịt lợn, gà mắc bệnh ra thị trường gây xôn xao dư luận. 

Liên quan thông tin tố cáo Công ty C.P trộn thịt heo bệnh, thịt gà bệnh để bán cho người tiêu dùng, chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, ông L.Q.N (người tố cáo trên mạng xã hội) khẳng định nội dung ông tố cáo là đúng sự thật. Ông N cũng cho hay ông có đủ bằng chứng, nhân chứng về vụ việc, nếu không đúng sự thật ông sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Tôi là nhân viên có hợp đồng lao động, trong quá trình làm việc đã chứng kiến nhiều lần gửi thịt heo bệnh, thịt gà bệnh. Tôi cảm thấy vấn đề này ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân nên muốn nói lên để các cơ quan chức năng vào cuộc. Tôi nói đúng sự thật và tôi cũng không có lợi ích gì khi nói ra vấn đề này, đó là sự thật" - ông N bày tỏ.

Theo Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động của Công ty C.P, ký ngày 29/5/2025, ông N. bị chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 1/6/2025, với lý do "Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ năm ngày làm việc liên tục (từ ngày 1/4 đến ngày 23/5).

 Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn   

Trước những cáo buộc trên, Công ty C.P. Việt Nam (C.P) đã phát đi thông cáo báo chí, khẳng định các thông tin lan truyền là sai sự thật, mang tính chất vu khống. C.P. Việt Nam cho biết, các hình ảnh kèm theo bài viết không rõ nguồn gốc, thời gian và không phải là sản phẩm của công ty. C.P. Việt Nam cam kết toàn bộ sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình thú y và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Ngay sau khi thông tin lan truyền, chiều 30/5, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng đã kiểm tra đột xuất cửa hàng C.P Fresh Shop Mỹ Xuyên.

Vụ C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh: Người tố cáo bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 1/6- Ảnh 1.

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng trực tiếp kiểm tra sản phẩm. Ảnh: Nhật Huy.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, Qua kiểm tra, cơ sở xuất trình bản photocopy giấy đăng ký địa điểm kinh doanh và bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cấp. Tuy nhiên, giấy chứng nhận ATTP này đã hết hiệu lực từ ngày 8/3/2025. Ngoài ra, cơ sở chưa cung cấp được giấy đăng ký kinh doanh bản gốc, giấy xác nhận đã qua tập huấn kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và nhân viên bán hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang kinh doanh 43 mặt hàng sản phẩm động vật, bao gồm gần 51kg thịt heo có nguồn gốc từ lò mổ tại thị trấn Mỹ Xuyên, 780 quả trứng gà tươi và nhiều loại thịt chế biến như xúc xích, chả lụa, thịt gà nhập từ tỉnh Bình Phước. Đoàn kiểm tra xác nhận các mặt hàng vận chuyển liên tỉnh có kèm theo giấy kiểm dịch.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn chưa phát hiện sản phẩm heo, gà bệnh hay hàng hóa hết hạn sử dụng. Đoàn công tác đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, biên bản tạm giữ các mặt hàng đang được kinh doanh tại cơ sở ngay thời điểm kiểm tra, có niêm phong và giao chủ cơ sở bảo quản.

Theo ghi nhận, Công ty C.P hiện có 4 điểm kinh doanh tại Sóc Trăng. Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra 3 cơ sở còn lại trong ngày 31/5 và tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày