Ngày 30/5, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của chủ tài khoản Jonny Lieu (có 29.000 người theo dõi) với nội dung tố cáo một số sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, xảy ra tại cửa hàng C.P Freshop Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).
Người này cho biết trong quá trình làm việc tại cửa hàng CP Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), anh cùng một số nhân viên và người dân địa phương phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh thịt tại đây.
Tài khoản Jonny Lieu cáo buộc C.P. thường xuyên trà trộn thịt heo, thịt gà bệnh, thậm chí có những mảnh thịt bốc mùi hôi thối, xuất hiện các dấu hiệu như nổi mụn, áp xe, mủ hoặc đã qua sơ chế... nhưng vẫn đưa về cửa hàng Fresh Shop để tiêu thụ.
Anh N trình bày sự việc với phóng viên.
Người này còn cho rằng lãnh đạo công ty chỉ đạo "pha lốc" (chia nhỏ) để bán giá rẻ cho người dân làm lạp xưởng, xúc xích. Ngoài ra, tài khoản Jonny Lieu còn cho biết xúc xích hết hạn bị yêu cầu tháo nhãn hiệu, tiếp tục chế biến làm chả chiên.
Liên quan đến vụ việc nói trên, trao đổi với báo Dân Việt/NTNN, anh L.Q.N (sinh năm 1985) là người đăng bài viết trên cho biết đã gửi văn bản theo nội dung bài đăng đến cơ quan công an và chuẩn bị đến các cơ quan liên quan của tỉnh Sóc Trăng và Văn phòng Chính phủ.
Theo lời kể của anh N, vụ việc trên xảy ra thời điểm năm 2022, khi anh còn là nhân viên làm việc tại cửa hàng C.P Freshop Mỹ Xuyên và nhìn thấy trực tiếp.
Cụ thể, chia sẻ với báo Công an nhân dân, anh N cho biết bắt đầu vào làm việc (thử việc) tại Công ty năm 2021, năm 2022 được nhận vào làm việc chính thức. Ban đầu, anh N được phân công làm việc tại cửa hàng Freshop của Công ty trên đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP Sóc Trăng. Khoảng 3 tháng sau, đơn vị chuyển ông về cửa hàng Freshop Mỹ Xuyên, đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên.
"Vào cuối năm 2022, đầu năm 2023, tôi và một số người phát hiện công ty trà trộn heo bệnh, gà bệnh đưa về cửa hàng cho nhân viên bán nên tôi phản ánh với ông B.X.P, Giám đốc chi nhánh Hậu Giang nhưng ông này không xử lý. Ngược lại, ông còn chỉ đạo cho nhân viên lóc thịt ra bán rẻ cho người làm lạp xưởng. Với xúc xích đã hết hạn sử dụng, ông C.T.P, Phó Giám đốc kinh doanh chi nhánh Hậu Giang kêu nhân viên tháo bỏ nhãn mác, bán cho những người bán dạo các loại xúc xích chiên, chả chiên…", anh N kể lại.
Theo anh L.Q.N, khi báo cho Giám đốc chi nhánh Hậu Giang nhưng không được xử lý, anh N báo cho ông L.V.B.T (Giám đốc khu vực) cũng không được xử lý. Sau những lần phản ánh đó, vào một buổi tối, ông N bị 2 người bịt khẩu trang, chạy xe gắn máy dùng dao tấn công ngay trước cửa hàng Freshop Mỹ Xuyên. Rất may anh N chạy thoát. Sau đó, lãnh đạo cấp cao của công ty xuống gặp anh N và cho biết sẽ xử lý nội bộ.
Khi chúng tôi hỏi vì sao phát hiện vụ việc từ năm 2022 mà đến cuối tháng 5/2025 mới phản ánh vụ việc đến cơ quan chức năng, anh N nói: "Khi phát hiện vụ việc, tôi đã phản ánh với lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo đã xuống tận nhà nói để xử lý nội bộ. Tôi nghĩ lãnh đạo đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ xử lý được nhưng qua một thời gian theo dõi tôi thấy lãnh đạo không tổ chức điều tra hoặc xử lý sai phạm, cũng không tổ chức xác minh, không liên hệ với tôi về xử lý sai phạm...".
Lực lượng liên ngành tỉnh Sóc Trăng làm việc với đại diện cửa hàng công Công ty C.P. Việt Nam
Liên quan đến vụ việc nói trên, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, chiều 30/5, tỉnh Sóc Trăng đã lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở nông nghiệp và Môi trường tỉnh, lực lượng Quản lý thị trường, Công an để kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm như thông tin tố cáo trên mạng xã hội.
Trong chiều cùng ngày, Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cũng lên tiếng về việc này.
Theo đó, công ty này khẳng định các thông tin đăng tải trên mạng xã hội là bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích bôi nhọ và gây thiệt hại cho công ty. Tất cả hình ảnh kèm theo các bài viết đều không rõ ràng về nguồn gốc, thời gian và không phải là hình ảnh sản phẩm của Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam.
Phía công ty cũng khẳng định các sản phẩm của công ty đều tuân thủ quy trình kiểm soát về thú y và chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đến tối 30/5, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết đã nắm được thông tin về việc Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam bị phản ánh có dấu hiệu vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.
"Sau khi nắm thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp cùng cơ quan của địa phương xác minh thông tin vụ việc. Khi có báo cáo, Cục sẽ có thông tin kết quả đến các cơ quan báo chí" - ông Thắng nói.