Võ Công Khanh kết hợp cùng Faslink “tái sinh” bã cafe, chai nhựa trong BST H20

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 28/05/2022

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam vừa chính thức khai mạc. BST mở màn H2O của NTK Võ Công Khanh từ chất liệu vải được làm từ các nguyên liệu tái chế như bã cafe, vỏ hàu, chai nhựa PET do Faslink cung cấp với thông điệp #ReFashion.

Sự kết hợp giữa "gã ngông" của làng thời trang Việt và những sợi vải bền vững Faslink

Đảm nhận vai trò mở màn Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week, nhà thiết kế tài năng Võ Công Khanh lần đầu tiên trình làng BST H2O đã khiến công chúng ấn tượng và không khỏi lắng động với thông điệp mạnh mẽ mà BST mang lại. Võ Công Khanh vốn được mệnh danh là kẻ ngông của làng thời trang Việt với tài năng thiết kế được công nhận qua các giải thưởng thời trang danh giá trong và ngoài nước. Với chủ đề #ReFashion, anh đã chọn các nguyên liệu tái chế và nguồn vải được tái tạo từ các nguyên vật liệu thiên nhiên như vỏ hàu, bã cafe, chai nhựa PET tái chế làm chất liệu chính cho BST H2O của mình. Chất liệu vải xanh: Vải Cafe, Vải Recycle Poly, Recycled Oyster do Faslink cung cấp chính là chất xúc tác mạnh, đúng thời điểm chấp cánh cho sự sáng tạo, nghệ thuật thăng hoa với đôi tay và khối óc tài hoa của NTK tài năng Võ Công Khanh.

Võ Công Khanh kết hợp cùng Faslink “tái sinh” bã cafe, chai nhựa trong BST H20 - Ảnh 1.

"Trước bối cảnh môi trường hiện nay, với vai trò là một NTK, tôi thấy trách nhiệm của mình không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo nên những trang phục đẹp, mà trang phục đó còn cần an toàn, thân thiện với thiên nhiên, môi trường sống và qua từng thiết kế tôi muốn lan tỏa lối sống tích cực, thân thiện với môi trường." - NTK Võ Công Khanh nói về lý do khi chọn chất liệu vải từ nguyên liệu tái chế cho BST của mình.

Bộ sưu tập H2O, với cái tên ngắn gọn, nhưng ẩn sau cái tên ấy lại có một ý nghĩa tuyệt vời hơn. H – Tượng trưng cho sự Hồi sinh, những vật liệu tưởng chừng như là "phế liệu" đã được tái chế và hồi sinh để tạo thành những tấm vải xanh, thân thiện với môi trường, đầy đủ tính năng; 2 - Đó chính là sự kết hợp tuyệt vời giữa hai yếu tố: Kỹ thuật và nghệ thuật, chính sự kết hợp này đã cho ra những bộ trang phục mãn nhãn, độc nhất và thật sự chạm đến trái tim của giới mộ điệu; 0 – Đó là lời kêu gọi cùng hành động từ NTK Võ Công Khanh: Không vứt bỏ, hãy tái chế.

"Tôi không chỉ thiết kế quần áo, tôi thiết kế giấc mơ – và giấc mơ hiện tại của tôi, tại sân khấu này là "tái sinh" những chất liệu tái chế bã cafe, chai nhựa trở nên thăng hoa cùng những thiết kế thời trang trong bộ sưu tập H20 tại Sàn diễn thời trang quốc tế."

Mang một thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ là thế, nhưng BST H20 vẫn không thể nhầm lẫn với bất cứ NTK nào, bởi vẫn mang một chất "ngông", phóng khoáng, hiện đại và rất "Võ Công Khanh".

Võ Công Khanh kết hợp cùng Faslink “tái sinh” bã cafe, chai nhựa trong BST H20 - Ảnh 2.

BST H20 được thực hiện chính từ chất liệu vải từ nguyên liệu tái chế: Vải Cafe, Vải Recycle Poly, Recycled Oyster do Faslink cung cấp

Bước chuyển mình tích cực của làng thời trang Việt

Nhớ lại 12 năm về trước, khi mới bắt đầu cho hành trình làm thương mại các sợi vải bền vững, bà Trần Hoàng Phú Xuân – Nhà sáng lập, Tổng giám đốc công ty Faslink chia sẻ: "12 năm trước, sợi bền vững là khái niệm rất xa lạ với người Việt và ngay cả trên thế giới, mức giá của nó cũng khá cao. Faslink đã phải đi tới rất nhiều nhà máy dệt để thuyết phục. Sau hơn 10 lần gặp gỡ nhiều đối tác, chúng tôi mới tìm được người đồng cảm và dám đi tiên phong với mình"

Nhìn lại hành trình thương mại hóa sợi bền vững, bà Trần Hoàng Phú Xuân chia sẻ thêm: "Chính nhờ sự kiên trì và tấm lòng đồng cảm với người tiêu dùng như thế, trong 5 năm qua, Faslink có khá nhiều hợp đồng lớn trị giá hàng triệu đô. Chúng tôi đã có nhiều chương trình thương mại hóa thành công hàng triệu sản phẩm ngay trong mùa đầu tiên và cũng đang kỳ vọng sợi polo café sẽ cán mốc doanh số 20 triệu chiếc trong năm nay."

Thực tế, với 2 công nghệ tiêu biểu làm sợi bền vững: sinh học và polymer có thể tạo sợi sen, sợi café, sợi bạc hà, sợi tái chế từ vỏ chai nhựa…từ thân và lá sen, bã cà phê, lá bạc hà, chai nhựa PET… Các loại sợi không chỉ có giá trị tích cực cho môi trường mà còn có tính năng bền vững, tức là dù đã trải qua công đoạn giặt ủi, dệt, may… bao nhiêu lần vẫn giữ được đầy đủ tính chất ban đầu.

Võ Công Khanh kết hợp cùng Faslink “tái sinh” bã cafe, chai nhựa trong BST H20 - Ảnh 3.

Siêu mẫu Thanh Hằng, trong một thiết kế của BST H2O được làm từ chai nhựa tái chế

Võ Công Khanh kết hợp cùng Faslink “tái sinh” bã cafe, chai nhựa trong BST H20 - Ảnh 4.

Helly Tống, trong chiếc đầm ấn tượng được thực hiện từ vải sợi vỏ hàu do Faslink cung cấp


Võ Công Khanh kết hợp cùng Faslink “tái sinh” bã cafe, chai nhựa trong BST H20 - Ảnh 5.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương trong bộ trang phục làm từ những chất liệu vải xanh do Faslink cung cấp

Thời trang bền vững, đã không còn là khái niệm và khẩu hiệu, "Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách nghĩ (ReThinking), thay đổi cách làm (ReInventing), thay đổi cách vận hành (ReGenerating) để tạo ra một cuộc cách mạng mới (Revolution) nhằm hướng tới sự phát triển bền vững trong thời trang (Sustainable Fashion). Đó là những bước đi để #ReFashion, để truyền đi thông điệp tích cực, hướng đến sự phát triển bền vững cho thời trang Việt Nam trong điều kiện bình thường mới." - Bà Bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam khẳng định.

https://kenh14.vn/vo-cong-khanh-ket-hop-cung-faslink-tai-sinh-ba-cafe-chai-nhua-trong-bst-h20-20220528124523192.chn