Việt Nam vô địch giải U19 Quốc tế: Phần thưởng cho người dũng cảm

Thanh Hải, Theo Tiền Phong 08:52 12/08/2022

Có những giây phút căng thẳng, lo lắng, nhưng cuối cùng U19 Việt Nam đã tới đích họ mong muốn: vô địch giải U19 Quốc tế 2022, đồng thời "đòi nợ" thành công Malaysia.

Cái giá của sự trưởng thành là vấp ngã. Với các cầu thủ U19 Việt Nam, ký ức về thất bại trước Malaysia cách đây 1 tháng vẫn còn tươi mới. Trận thắng nhọc nhằn ở vòng bảng giải U19 Quốc tế 2022 cuối tuần trước càng nhấn mạnh một điều, Malaysia thực sự mạnh và rất khó chơi.

Thế nhưng đội quân của HLV Đinh Thế Nam, thay vì trốn tránh, đã chọn cách đối mặt một lần nữa để thử thách bản thân. Đánh bại Thái Lan để gặp Malaysia ở chung kết, U19 Việt Nam tin sai lầm sẽ không lặp lại, bởi họ không ngừng nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày.

Thực vậy, màn trình diễn trong trận chung kết U19 Quốc tế 2022 ở Bình Dương rất khác so với ở Patriot Candrabhaga ở giải U19 Đông Nam Á. Các cầu thủ U19 kiểm soát hoàn toàn trận đấu khiến bóng chủ yếu lăn bên phần sân Malaysia. Họ cũng làm phá sản chiến lược phòng ngự phản công bên phía đối phương bằng bàn thắng sớm.

Đường chuyền đầy nỗ lực của Khuất Văn Khang và cú đánh đầu hiểm hóc tung lưới Malaysia phút 11 của Văn Tú rất hoàn hảo, song cái cách U19 tạo nên bàn thắng mới thực sự đáng nói. Đó là chuỗi 15 đường chuyền liên tục trong vòng 50 giây trên phạm vi rộng lớn, qua chân 9 cầu thủ, với nhịp độ liên tục thay đổi, khi chậm rãi, khi gấp gáp và tăng tốc đúng thời điểm. Hàng thủ Malaysia bị xé nát ngoạn mục.

Việt Nam vô địch giải U19 Quốc tế: Phần thưởng cho người dũng cảm - Ảnh 1.

Vượt qua Malaysia, U19 Việt Nam vô địch giải U19 Quốc tế 2022 (ảnh: Thanh Niên)

Với lối chơi hiện đại, không ngừng gây áp lực, di chuyển và đổi hướng tấn công, U19 Việt Nam tạo ra không ít cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Chỉ tiếc Văn Khang, Đình Bắc hay Quốc Việt không thể tận dụng được. Khả năng ra quyết định ở thời khắc quan trọng và dứt điểm là vấn đề họ cần cải thiện, bên cạnh việc hạn chế rủi ro sau lưng tuyến phòng ngự đẩy cao.

Ngoài ra, thể lực cũng là một nỗi lo. Sự xuống sức là nguyên nhân chính dẫn đến việc khung thành thủ môn Huy Hoàng chịu sức ép lớn trong khoảng 20 phút cuối. Thật không may, Malaysia đã tận dụng thời cơ để có bàn gỡ phút 84.

Thế nhưng không có giọt nước mắt như ở Patriot Candrabhaga. Đội quân của HLV Đinh Thế Nam đánh bại Malaysia sau loạt luân lưu cân não với tỷ số 4-3. U19 Việt Nam đã dũng cảm, đã trưởng thành để nhận lại cái kết ngọt ngào. Chức vô địch U19 Quốc tế 2022 là cú hích tinh thần lớn để Văn Khang và đồng đội sẵn sàng cho vòng loại U20 châu Á 2023 khởi tranh vào tháng 9.