Báo Malaysia sau trận thua Việt Nam: "U19 Malaysia chỉ thử nghiệm"

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 08:47 12/08/2022

Tờ Berita Harian đánh giá rằng so với giải U19 Đông Nam Á vừa qua, Malaysia đã thay đổi nhiều nhân tố để phục vụ cho mục đích thử nghiệm. Do vậy, việc họ thua Việt Nam tại trận chung kết Cúp Tứ hùng vào tối qua là không nói lên nhiều điều.

Báo Malaysia sau trận thua Việt Nam: U19 Malaysia chỉ thử nghiệm - Ảnh 1.

U19 Việt Nam vừa đánh bại Malaysia

U19 Việt Nam đã rút ra được bài học sau trận thua 0-3 hồi tháng 7 trên đất Indonesia . Tối qua, các học trò của HLV Đinh Thế Nam kiểm soát thế trận tốt, không cho Malaysia thực hiện những pha phản công nguy hiểm vốn là sở trường.

Đội chủ nhà có bàn thắng trước vào phút 11 nhưng bất ngờ bị gỡ hòa vào phút 84. Sau đó phải nhờ tới may mắn, U19 Việt Nam mới giành chiến thắng chung cuộc trên loạt luân lưu 11m.

Tờ Berita Harian nhận xét về trận đấu này: " Việt Nam đã dập tắt tham vọng giành chức vô địch giải giao hữu của Malaysia. Họ đánh bại U19 Malaysia 4-3 trong loạt sút luân lưu và lên ngôi. Izrin Ibrahim đã không thể thực hiện thành công quả đá thứ 5 khi cú đá của anh bay quá cao, qua đó trao chiến thắng cho đối thủ.

Đây là màn "đòi nợ" ngọt ngào của U19 Việt Nam sau thất bại 0-3 tại giải U19 Đông Nam Á, nơi mà Malaysia đã đăng quang. Dù vậy, thành tích lọt vào trận chung kết vẫn có thể coi là đáng tự hào, đặc biệt là sau khi HLV Hassan Sazali Waras mang theo nhiều gương mặt mới. Ông cũng chỉ tập trung vào thử nghiệm tại giải đấu này".

Báo Malaysia sau trận thua Việt Nam: U19 Malaysia chỉ thử nghiệm - Ảnh 2.

Malaysia thay khá nhiều vị trí so với giải U19 Đông Nam Á 2022

Berita Harian cũng đánh giá rất cao Việt Nam, cho rằng đội bóng đã tiến bộ khá nhiều so với lần gặp gỡ trước, đặc biệt là lối đá tấn công biên nhuần nhuyễn: "Sức mạnh hai cánh rõ ràng đã được Việt Nam tận dụng tối đa. Bằng lối đá này, họ thường xuyên gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Malaysia".

Trong khi đó, tờ Harian Metro cho rằng dù không thể vô địch như ở U19 ĐNÁ, nhưng Malaysia vẫn thể hiện rất tốt tại giải giao hữu tại Việt Nam: "Các cầu thủ thực sự nên được ca ngợi khi họ đã nỗ lực đến những phút cuối cùng để gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu".

Harian Metro hy vọng ở vòng loại giải U20 châu Á tháng 9 tới, thầy trò HLV Hassan Sazali Waras có thể duy trì phong độ này để giúp Malaysia giành vé vào VCK.

Sau giải đấu tại Bình Dương, U19 Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tập huấn trước khi đến Indonesia dự vòng loại U20 châu Á cùng Indonesia, Timor Leste và Hong Kong (Trung Quốc). Trong khi đó, Malaysia gặp thử thách cực lớn vì nằm cùng bảng với Hàn Quốc, Sri Lanka và Mông Cổ. Nên nhớ, chỉ đội đầu bảng mới chắc chắn có suất dự VCK.