Vì sao U17 Việt Nam thiếu nhiều cầu thủ tập huấn tại Đức?

PV/VOV.VN, Theo VOV 11:09 06/10/2022

Trong đội hình U17 Việt Nam đang thi đấu tại vòng loại U17 châu Á 2023 có rất ít gương mặt từng tham gia chuyến tập huấn ở Đức hồi đầu năm nay. Vì sao lại xảy ra điều này?

Trong danh sách thi đấu của U17 Việt Nam đang thi đấu tại vòng loại U17 châu Á 2023 chỉ có 3 cầu thủ từng tham gia chuyến tập huấn ở Đức hồi đầu năm nay. Đây là điều nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam thắc mắc khi các gương mặt được chọn sang Đức đều là những cầu thủ được đánh giá có tiềm năng phát triển rất lớn.

Vì sao U17 Việt Nam thiếu nhiều cầu thủ tập huấn tại Đức? - Ảnh 1.

Công Phương (áo đỏ) là một trong số ít những cầu thủ từng tập huấn ở Đức thi đấu trong màu áo U17 Việt Nam ở vòng loại U17 châu Á 2023. (Ảnh: VFF).

Lý do cho sự vắng mặt của hầu hết các cầu thủ tập huấn ở Đức trong thành phần U17 Việt Nam đang thi đấu tại vòng loại U17 châu Á 2023 là bởi quy định của AFC. Giải đấu vòng loại U17 châu Á 2023 chỉ cho phép những cầu thủ sinh năm 2006 trở về sau góp mặt để họ sẽ bước vào đúng độ tuổi 17 trong năm 2023. Do đó, dù mang tên U17 Việt Nam nhưng tất cả các cầu thủ hiện tại của đội đều chỉ ở độ tuổi U16.

Trong khi đó, phần lớn các gương mặt tham gia chuyến tập huấn ở Đức hồi đầu năm nay sinh năm 2005 nên đã quá tuổi và không đủ điều kiện khoác áo U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2023. Lứa cầu thủ này nhiều khả năng sẽ góp mặt trong thành phần đội tuyển U18 Việt Nam thi đấu giải U18 Đông Nam Á 2023.

Thực tế, trong những cầu thủ tham gia chuyến tập huấn ở Đức hồi đầu năm nay vẫn có 3 cái tên đang góp mặt trong thành phần U17 Việt Nam đang thi đấu tại vòng loại U17 châu Á 2023 gồm Lê Đình Long Vũ, Lê Nguyễn Quốc Kiên và Nguyễn Công Phương. Ở trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa tối 5/10, Công Phương đeo băng đội trưởng và thi đấu trọn vẹn 90 phút, Long Vũ để lại những dấu ấn nhất định bên hành lang trái trong khi Quốc Kiên dự bị.

Trong số các cầu thủ tham gia chuyến tập huấn ở Đức, có 2 gương mặt đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và góp mặt trong thành phần U20 Việt Nam giành vé dự VCK U20 châu Á 2023 là hậu vệ Nguyễn Bảo Long và thủ môn Cao Văn Bình./.