U17 Indonesia gặp bất lợi lớn sau vụ bạo loạn kinh hoàng

PV/VOV.VN, Theo VOV 15:13 03/10/2022

Sau vụ bạo loạn ở sân vận động Kanjuruhan tối 1/10, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã quyết định tổ chức các trận đấu ở bảng B - vòng loại U17 châu Á 2023 trên sân đấu không khán giả.

Bảng B - vòng loại U17 châu Á 2023 được AFC ấn định tổ chức trên sân vận động Pakansari, Cibinong, Tây Java, Indonesia. Các trận đấu đầu tiên đã diễn ra ngày 1/10 và khán giả được phép đến sân như bình thường. Dù vậy, đã không có quá nhiều CĐV đến sân trong lượt trận đó khi không có đội chủ nhà U17 Indonesia thi đấu.

U17 Indonesia gặp bất lợi lớn sau vụ bạo loạn kinh hoàng - Ảnh 1.

U17 Indonesia sẽ phải thi đấu vòng loại U17 châu Á 2023 trên sân không khán giả. (Ảnh: CNN Indonesia).

Từ hôm nay (3/10), U17 Indonesia sẽ bắt đầu tranh tài. Sẽ có rất đông các CĐV được kỳ vọng sẽ đến sân Pakansari để cổ vũ cho các cầu thủ trẻ xứ Vạn đảo khi ở bảng đấu này có đối thủ mạnh UAE và đội bóng khó chịu Malaysia.

Dù vậy, thảm kịch bóng đá diễn ra tối 1/10 trên sân Kanjuruhan, Đông Java làm hơn 100 người thiệt mạng đã khiến mọi chuyện thay đổi. PSSI sau cuộc họp mới nhất đã ra quyết định tổ chức các trận đấu còn lại ở bảng B - vòng loại U17 châu Á 2023 trên sân đấu không khán giả. Theo thông báo từ PSSI, đây là cách để đảm bảo an toàn cũng như là một hình thức tri ân đến những CĐV đã thiệt mạng trong thảm họa vừa qua.

Việc không có được sự tiếp lửa từ khán đài sẽ khiến U17 Indonesia đánh mất đi nhiều ưu thế khi tranh tài tại bảng B - vòng loại U17 châu Á 2023, nơi họ sẽ chạm trán Guam, UAE, Malaysia và Palestine.

Tại vòng loại U17 châu Á 2023, 44 đội bóng được chia thành 10 bảng. 10 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì xuất sắc nhất sẽ giành vé dự VCK U17 châu Á 2023 diễn ra vào tháng 5 năm sau./.