LĐBĐ Indonesia sợ phải chịu lệnh trừng phạt nặng nề từ FIFA

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:16 03/10/2022

Các quan chức Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) hiểu rằng sau thảm họa khiến hàng trăm người chết trên sân bóng, họ đang đối diện án phạt nặng nề từ FIFA. Trong thông điệp mới nhất, tổng thư ký PSSI đã gián tiếp thừa nhận nguy cơ này.

LĐBĐ Indonesia sợ phải chịu lệnh trừng phạt nặng nề từ FIFA - Ảnh 1.

Yunus Nusi, tổng thư ký PSSI, vừa bày tỏ hy vọng sẽ không phải chịu lệnh trừng phạt từ FIFA sau thảm kịch tại sân Kanjuruhan. "Chúng tôi thực sự hy vọng rằng vụ việc này sẽ không trở thành mục tiêu của FIFA để từ đó xuất hiện những quyết định không có lợi cho Indonesia và PSSI".

Ông Yunus Nusi cũng khẳng định PSSI sẽ báo cáo liên tục lên FIFA để giải thích rằng thảm kịch Kanjuruhan "không phải là một vụ bạo động giữa những người ủng hộ hai CLB". Động thái này được hiểu rằng cơ quan đứng đầu bóng đá xứ vạn đảo muốn giảm nhẹ trách nhiệm của mình trong vụ việc.

Theo báo chí Indonesia, phía PSSI cũng có động thái đổ lỗi lên cảnh sát địa phương. Họ cho rằng việc cảnh sát dùng đạn hơi cay bắn vào đám đông đang hỗn loạn đã khiến thảm hoạ xảy ra.

LĐBĐ Indonesia sợ phải chịu lệnh trừng phạt nặng nề từ FIFA - Ảnh 2.

Ông Nusi, tổng thư ký liên đoàn bóng đá Indonesia

Trong khi đó, động thái từ các cơ quan quản lý bóng đá châu lục và thế giới hiện chỉ dừng lại ở việc chia buồn với các nạn nhân. Nhưng chắc chắn trong thời gian tới, họ sẽ mổ xẻ sự vụ và bắt những bên liên quan phải chịu trách nhiệm. Điều đó được thể hiện qua thông điệp lo sợ từ phía PSSI.

Hiện, tổng thư ký và phó tổng thư ký của cơ quan này được giao nhiệm vụ liên tục báo cáo tình hình với FIFA, đồng thời nhận những chỉ đạo từ cơ quan đứng đầu bóng đá thế giới. Trong khi đó, theo đánh giá của truyền thông Indonesia, nguy cơ nền bóng đá này phải nhận lệnh trừng phạt là rất rõ ràng khi đã nhiều lần họ để xảy ra những vụ xô xát làm chết người trên sân bóng.

CNN Indonesia nhận định: "Nếu án phạt từ FIFA được đưa ra, PSSI sẽ mất quyền đăng cai World Cup U20. Giải đấu này dự kiến diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6/2023".