TPO - Phương án nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày được Chính phủ thông qua đang tác động rõ rệt. Cả ngành đường sắt, hàng không và các hãng lữ hành đều bước vào mùa cao điểm sớm với hàng triệu vé được mở bán, giá vé có nơi tăng đến 700.000 đồng/người so với năm ngoái.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt sẽ tổ chức hơn 55 đoàn tàu/ngày, huy động trên 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 vé tàu cho hành khách đi suốt.
Sau 5 năm tạm dừng hoạt động vì đại dịch COVID-19, tàu khách liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 25/5. Theo đó, hành trình Hà Nội - Nam Ninh và Hà Nội - Bắc Kinh có giá vé lần lượt là 1 triệu đồng/lượt và 9,4 triệu đồng/lượt.
Tính đến ngày 17/4, ngành đường sắt đã bán được hơn 76.000 vé tàu, riêng đoàn tàu Thống Nhất được thiết kế đặc biệt để chào mừng 50 ngày giải phóng miền Nam (30/4) đã "cháy vé".
Giá vé tàu chở khách chất lượng cao từ cảng tàu Ao Tiên (huyện Vân Đồn) đi Cô Tô (huyện Cô Tô) và ngược lại của tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tăng lên 300.000 đồng/người/lượt khiến nhiều người bất ngờ.
Một trong những điểm khác biệt giữa Tết xưa và nay là xu hướng đi chơi Tết xa thay vì nghỉ Tết gần. Nhiều gia đình chọn đi du lịch vào dịp Tết như một cách nghỉ ngơi, xả stress sau một năm làm việc vất vả.