Văn Hậu từ chối về nước sớm "giải cứu" hàng thủ Hà Nội FC, chấp nhận kiếp người thường ở trời Âu

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 21/03/2020

Một chi tiết trong bản hợp đồng giữa Hà Nội FC và SC Heerenveen (Hà Lan) cho thấy, Đoàn Văn Hậu hoàn toàn có thể trở lại Việt Nam ngay từ tháng 5 thay vì tháng 7/2020.

Văn Hậu chấp nhận kiếp dự bị ở Hà Lan

Hà Nội FC có thể kích hoạt điều khoản này nếu thấy Văn Hậu tiếp tục không được trao cơ hội ra sân thi đấu ở đội 1 SC Heerenveen. Lần gần nhất và cũng là duy nhất Văn Hậu được thi đấu cho đội 1 đến vào ngày 18/12/2019, SC Heerenveen thắng Roda JC 2-0 ở vòng 2 Cúp quốc gia Hà Lan. Từ đó đến nay, Văn Hậu chủ yếu dự bị và thi đấu cho đội trẻ Jong Heerenveen.

Không được thi đấu cho đội chính, Văn Hậu được cho vẫn không hề mất động lực. Anh cũng không có dấu hiệu chán nản và muốn về nước sớm để được thi đấu thường xuyên.

Văn Hậu từ chối về nước sớm giải cứu hàng thủ Hà Nội FC, chấp nhận kiếp người thường ở trời Âu - Ảnh 1.

Văn Hậu chấp nhận kiếp dự bị ở SC Heerenveen để học hỏi thêm. Ảnh: Chụp màn hình.

Văn Hậu từ chối về nước ngay từ tháng 5 mà muốn tiếp tục gắn bó với SC Heerenveen cho đến hết mùa giải. Nguyện vọng của Văn Hậu càng có lý hơn khi các giải bóng đá ở châu Âu trong đó có Giải VĐQG Hà Lan đang tạm hoãn vì dịch Covid-19. Thời gian kết thúc mùa giải vì thế có thể lùi xuống tháng 6 hoặc tháng 7 so với tháng 5 như mọi năm.

Văn Hậu chấp nhận làm dự bị và chờ cơ hội thi đấu ở Hà Lan. Ở Việt Nam, Văn Hậu là ngôi sao, có thể là trung tâm thu hút sự chú ý trong mọi trận đấu, còn ở châu Âu thì khác. Văn Hậu cũng đã quen với cảm giác là một cầu thủ bình thường trong một tập thể, từng bước tạo dấu ấn và nhẫn nại chờ thời cơ.

Thực tế cho thấy, kể từ khi sang SC Heerenveen, Văn Hậu cải thiện nhiều về thể hình. Cơ thể anh tăng về chiều rộng, cân nặng và độ dày của cơ thể. Bên cạnh đó, môi trường bóng đá Hà Lan cho phép Văn Hậu được học hỏi thêm nhiều về cách tập luyện, kỹ năng và chiến thuật. Việc sinh hoạt trong môi trường chuyên nghiệp còn giúp Văn Hậu thay đổi cả về nhận thức.

Một chi tiết thú vị khác là Văn Hậu được khen đang cải thiện tốt tiếng Anh. Giám đốc điều hành Cees Roozemond chia sẻ: "Ban đầu, ngôn ngữ là một vấn đề nhưng bây giờ Văn Hậu đang học tiếng Anh bằng đam mê và động lực lớn. Cuối cùng, chúng ta còn phải phụ thuộc vào Johny (Jansen – HLV trưởng). Liệu ông ấy có trao cơ hội cho Văn Hậu hay không mà thôi".

Văn Hậu phải cạnh tranh gắt gao hơn, kiên nhẫn hơn khi thi đấu ở Hà Lan thay vì chắc suất đá chính như một ngôi sao ở Việt Nam. Thể hình, thể lực, kỹ - chiến thuật và cả tiếng Anh của anh cũng được dịp cải thiện nhiều. Ảnh: SC Heerenveen - Pro Shots.

Văn Hậu là "thuốc giải" cho hàng thủ Hà Nội FC

Tham vọng giành chức vô địch V.League thứ 3 liên tiếp và lấy vé dự AFC Champions League mùa sau của Hà Nội FC đang gặp thử thách lớn, bởi lẽ, hàng thủ hiện tại của họ quá mong manh.

Duy Mạnh gần như lỡ hẹn cả mùa giải. Đình Trọng nhanh nhất cũng phải giữa tháng 6 mới trở lại. Tình hình ấy khiến hàng phòng ngự nhà đương kim vô địch V.League bộc lộ nhiều yếu điểm, đặc biệt sau trận thua 1-3 trước CLB Quảng Ninh. Bên cạnh đó, 5 bàn thua sau 2 trận đầu V.League là thống kê tệ nhất sau 8 năm.

Nếu Văn Hậu trở lại, anh chắc chắn sẽ đem lại chất rắn cho hàng thủ đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, vấn đề là Văn Hậu muốn ở lại đến phút chót với SC Heerenveen, tức tháng 7/2020. Thời điểm này nhiều khả năng V.League cũng bước sang lượt về, thị trường chuyển nhượng giữa mùa có khi đã khép lại.

Văn Hậu từ chối về nước sớm giải cứu hàng thủ Hà Nội FC, chấp nhận kiếp người thường ở trời Âu - Ảnh 3.

Trên lý thuyết, với Văn Hậu, hàng phòng ngự Hà Nội FC sẽ được gia cố cực tốt cho mục tiêu tranh chức vô địch V.League và giành vé dự AFC Champions League. Ảnh: PH.

Dĩ nhiên, ước muốn của Văn Hậu là một chuyện, tính toán của lãnh đạo Hà Nội FC lại là chuyện khác. Vô địch V.League là một chuyện, tấm vé dự cúp châu lục mới là giá trị lớn nhất mà họ hướng tới ở mùa giải này. Nếu muốn Văn Hậu trở lại CLB, chắc chắn họ sẽ phải tính toán sao cho kịp thời gian thị trường chuyển nhượng mở cửa.

Về phía SC Heerenveen, ông Cees Rozemond khẳng định Văn Hậu có đủ tiềm năng để trở thành cầu thủ chính thức của CLB. "Tôi rất tỉnh táo trong câu chuyện này. Văn Hậu đến CLB vì anh ấy sở hữu những phẩm chất để có được vị trí chính thức trong đội một với thời gian dài. Đó là điều khiến chúng tôi thực hiện thoả thuận chuyển nhượng", vị GĐĐH này nói.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc Văn Hậu đang nhận mức lương ước chừng 436.000 Euro/năm (khoảng 10,9 tỷ đồng) là quá cao so với những gì đã đóng góp. Chính ông Cees Roozemond cũng thừa nhận CLB đã lỗ 6,1 triệu Euro (khoảng 153 tỷ đồng) trong năm 2019 và phải cân nhắc kỹ việc đi hay ở của một số tuyển thủ. Vì lẽ đó, Văn Hậu được cho khó tiếp tục gắn bó với SC Heerenveen. Tuy nhiên, Văn Hậu hoàn toàn có thể đến bến đỗ khác ở châu Âu. Điều này tuỳ thuộc vào tham vọng của bầu Hiển và Hà Nội FC.

HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) sẵn sàng chào đón Văn Hậu trở về.