Văn Hậu cô đơn chống Covid-19 ở trời Âu: Lần đầu xuất ngoại có thể khép lại bằng nỗi buồn cực đại

NHÂN VĂN, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 21/03/2020

Giải VĐQG Hà Lan đang tạm hoãn và chưa hẹn ngày trở lại. Giờ đã là tháng 3 và các chuyên gia cho rằng phải đến tháng 5 mọi thứ mới có thể được kiểm soát.

Văn Hậu đang ở xứ sở hoa tulip, nơi ghi nhận 2.994 ca nhiễm và 106 ca tử vong vì Covid-19 tính đến tối 20/3. Văn Hậu liệu có đang an toàn?

Hà Lan với số ca nhiễm cao nhưng chưa phải nơi đáng lo nhất ở châu Âu như Pháp, Italia, Tây Ban Nha hay Đức. Mới đây, anh vẫn chia sẻ hình ảnh đạp xe ở gần nhà và tâng bóng với tường, thậm chí làm bể cả một chiếc đồng hồ. Tâm trạng của Văn Hậu vẫn thoải mái giữa mùa dịch và cá nhân anh vẫn được đảm bảo sự an toàn.

Văn Hậu cô đơn chống Covid-19 ở trời Âu: Lần đầu xuất ngoại có thể khép lại bằng nỗi buồn cực đại - Ảnh 1.

Ngày Văn Hậu sang Hà Lan, những lời chúc tốt đẹp nhất được gửi xuyên biên giới từ Việt Nam. Ảnh: SC Heerenveen.

Cả SC Heerenveen và Hà Nội FC đều đã có những biện pháp cảnh báo tới cầu thủ sinh năm 1999. Ở nhà nhiều nhất có thể và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết là điều được nhắc đi nhắc lại. Ở đó, Hậu còn nhận được sự trợ giúp nếu cần từ Đại sứ quán Việt Nam và một số người Việt sinh sống lâu năm. Văn Hậu dĩ nhiên không quá đơn độc nhưng cảm giác anh một mình ở lại chống dịch vẫn xuất hiện và khiến nhiều người hâm mộ không giấu được cảm giác lo lắng.

Nỗi lo gia tăng khi ngày 19/3, Liên minh châu ÂU (EU) đưa ra quyết định đóng cửa biên giới tất cả các nước trong khối, Hà Lan thuộc số đó. Khoảng 250 triệu người bị phong toả, không thể rời đi, trong đó có Văn Hậu.

Lúc này, câu chuyện đi theo một hướng khác khi chỉ còn Chính phủ Việt Nam có thể can thiệp vào việc bảo hộ công dân như Văn Hậu. Lãnh đạo Hà Nội FC và cả những người hâm mộ chỉ còn trông đợi Hà Lan không phải căng mình chịu dịch như những gì đang diễn ra ở Italia.

Một mình ở Hà Lan giữa mùa dịch Covid-19 là một trải nghiệm chưa từng có với Văn Hậu. Chưa hết, nó diễn ra ngay trong lần đầu xuất ngoại của hậu vệ sinh năm 1999.

1 tháng trước, anh vẫn còn ra sân cho đội trẻ Jong Heerenveen. 1 năm trước, Văn Hậu đang cùng Hà Nội FC chinh chiến trên mọi mặt trận từ trong nước đến châu lục.

Văn Hậu cô đơn chống Covid-19 ở trời Âu: Lần đầu xuất ngoại có thể khép lại bằng nỗi buồn cực đại - Ảnh 2.

Tương lai của Văn Hậu có thể sẽ lại là về Việt Nam thi đấu nhưng lúc này, anh chỉ cần an toàn đã là điều tốt đẹp nhất. Ảnh: Hiếu Lương.

Giống như thế giới biến động vì Covid-19, sự nghiệp của Văn Hậu cũng đầy truân chuyên trong lần đầu tiên xa đất mẹ để đến với nơi được xem là trung tâm của bóng đá thế giới, nơi bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn đặt chân để khẳng định tài năng.

Tháng 8/2019, Văn Hậu rời quê hương sang Hà Lan khi đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Mối quan hệ giữa anh với HLV Park Hang-seo trở thành chủ đề nóng. Chiến lược gia người Hàn Quốc đề nghị tổ chức riêng một cuộc họp báo chỉ để nói về ảnh hưởng của vấn đề này. 

Tháng 10/2019, anh trở về Việt Nam lần hai, vẫn là vòng loại World Cup 2022. Tháng 11/2019, anh trở về Việt Nam lần ba và kéo dài tới giữa tháng 12/2019, sau khi cùng U22 Việt Nam chinh phục thành công HCV SEA Games.

Vì niềm mong mỏi 60 năm của dân tộc, Văn Hậu đánh đổi quãng thời gian quý báu ở nước ngoài, đánh đổi cả một giải đấu tầm cỡ hơn là VCK U23 châu Á 2020 để trở về thi đấu.

Văn Hậu cô đơn chống Covid-19 ở trời Âu: Lần đầu xuất ngoại có thể khép lại bằng nỗi buồn cực đại - Ảnh 3.

Cùng U22 Việt Nam, Văn Hậu giải cơn khát vàng SEA Games cho dân tộc dù cho sự nghiệp ở nước ngoài phải chững lại đôi chút. Ảnh: Tuấn Mark.

Bản hợp đồng 1 năm của Văn Hậu với SC Heerenveen trên lý thuyết chỉ kéo dài 11 tháng. Trừ đi những ngày tập trung thi đấu cho các đội tuyển, Văn Hậu thực chất chỉ có khoảng 5 tháng ăn tập thật sự ở Hà Lan. Và khi mọi thứ đang vào quỹ đạo ổn định thì dịch Covid-19 hoành hành dữ dội ở lục địa già.

Các giải đấu ở Hà Lan dự báo sẽ hoãn hết tháng 4 nhưng đó có khi vẫn chưa phải hạn mốc cuối cùng. Giờ đây thể thao chỉ còn là lĩnh vực thứ yếu, khi nào dịch bệnh nằm trong kiểm soát, bóng đá mới biết ngày trở lại. Cần nhớ thêm rằng, tháng 7 này Văn Hậu chính thức hết hạn hợp đồng với SC Heerenveen. Thời gian vẫn cứ trôi mà chẳng cần biết mong mỏi của bất cứ ai trên Trái đất này. 

Lần xuất ngoại đầu tiên của hậu vệ quê Thái Bình trắc trở là vì vậy. Vì tác động ngoại cảnh, nó khiến tài năng lớn của bóng đá Việt Nam không chỉ cô đơn giữa châu Âu mà còn có thể khép lại năm đầu tiên ở nước ngoài bằng nỗi buồn khó diễn tả thành lời.   

Văn Hậu chăm chỉ tập luyện tại SC Heerenveen.

Văn Hậu cô đơn chống Covid-19 ở trời Âu: Lần đầu xuất ngoại có thể khép lại bằng nỗi buồn cực đại - Ảnh 6.