Những ngày này, vải thiều tại các huyện như Lục Nam, Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã bắt đầu vào thời điểm chín rộ nên từ 5h sáng, hàng trăm người đã bắt đầu mang vải đi bán.
Ngày 23/6, đại diện lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, không có chuyện vải thiều chất lượng cao có giá 5 nghìn đồng/kg. Thực tế những ngày qua giá vải xuất khẩu dao động từ 15-30 nghìn đồng/kg cho từng loại.
Mùa vải năm nay tại Bắc Giang, hàng tiêu thụ khó hơn mọi năm vì ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, may mắn thay khi người nông dân tại nơi đây đang được hỗ trợ bởi các nền tảng công nghệ, trong đó có Grab.
Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ hơn 98.000 tấn vải thiều, trong đó có khoảng 54.000 tấn vải sớm đã thu hoạch xong, còn lại là vải chính vụ.
Mùa vải đến, nhu cầu vận chuyển hàng hoá tăng cao khiến các đầu mối thu mua vải thiều liên tục phải thuê người dân đến bốc vác để vận chuyển đến nơi khác. Dù mệt nhọc nhưng nhiều người dân bất chấp “bán sức lấy tiền”, tất cả cũng vì “miếng cơm manh áo”.
Sau hàng năm trời chăm sóc, những ngày này người dân các huyện Lục Nam, Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), đã bắt đầu được thu hoạch vải thiều và các loại vải khác. Giá bán các loại vải năm nay thấp hơn so với năm trước và ngang bằng với mức giá trung bình mọi năm.
Những ngày này, vải thiều tại các huyện như Lục Nam, Lục Ngạn, (tỉnh Bắc Giang) đã bắt đầu vào thời điểm chín rộ. Hàng ngày người dân ùn ùn chở vải đi bán, điều đáng nói, nhiều người dân vẫn phải liều mình chở vải đi bán qua chiếc cầu phao “tử thần”.