Sang Nhật Bản, vải thiều Bắc Giang có giá cao hơn 10 lần!

Nguyễn Thắng, Theo Tiền Phong 10:06 28/05/2021

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang, lô vải hàng chục tấn của tỉnh xuất sang Nhật Bản đã bán gần hết chỉ trong 1 ngày, với giá hơn 340.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh Bắc Giang cho biết, theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, 20 tấn vải thiều tỉnh Bắc Giang xuất sang Nhật Bản (ngày 26/5) đã bán gần hết trong vòng 1 ngày. Vải thiều Bắc Giang được đưa vào siêu thị tại Nhật với giá niêm yết 1.650 yên/kg (tương đương hơn 340 nghìn đồng Việt Nam).

Sang Nhật Bản, vải thiều Bắc Giang có giá cao hơn 10 lần! - Ảnh 1.

Vải thiều Bắc Giang bán tại Nhật với giá niêm yết 1.650 yên/kg (tương đương hơn 340 nghìn đồng Việt Nam)

Cũng theo ông Thọ, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với doanh nghiệp nước này tạo kênh bán vải Bắc Giang thông qua hình thức online. Dự kiến năm nay, tỉnh Bắc Giang xuất trên 1.000 tấn vải sang Nhật. Hiện tại, giá bình quân vải thiều tại Lục Ngạn, Bắc Giang là 20.000 - 27.000 đồng/kg, có nơi bán 35.000 đồng/kg. Như vậy, giá vải thiều sang Nhật Bản bán được giá gấp 10 lần!

"Trái vải Bắc Giang sang Nhật có sự đóng góp rất lớn của Đại sứ và Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản", ông Thọ cho hay.

Sang Nhật Bản, vải thiều Bắc Giang có giá cao hơn 10 lần! - Ảnh 2.

Vải thiều Bắc Giang bán tại Nhật với giá niêm yết 1.650 yên/kg (tương đương hơn 340 nghìn đồng/kg)

Năm nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 30 mã vùng trồng, tương đương 219,45 ha vải thiều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Sản lượng xuất khẩu ước khoảng 1.800 tấn. Toàn bộ diện tích vải này được chăm sóc đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Sau xuất khẩu vải thiều khởi đầu thuận lợi sang Nhật, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này trong thời gian tới.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày