Cập

Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 173 ca mắc mới Covid-19; Hơn 12.000 người TP.HCM liên quan cụm dịch hội truyền giáo

Bộ Y tế thông tin tính từ 12h đến 18h ngày 28/5, cả nước có 173 ca trong nước. Cụ thể, tại Bắc Giang (123 ca), TP. Hồ Chí Minh (25 ca), Bắc Ninh (20 ca), Hà Nội (3 ca), Lạng Sơn (2 ca).

  diễn biến
  • 17:04:00 28-05-2021

    Bệnh nhân COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo đi 12 điểm ở Đà Lạt

    Tối 28-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân 6437 theo lịch trình từ 0h ngày 22-5 đến 0h ngày 23-5.

    Bệnh nhân 6437 cùng làm việc với bệnh nhân 6301, thành viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

    Trước đó, lúc 0h ngày 22-5, bệnh nhân 6437 cùng nhóm bạn 4 người đi xe Thành Bưởi (Q.10, TP.HCM) đến Đà Lạt vào lúc 6h, xuống xe tại số 6 Lữ Gia, trên xe có 34 hành khách. Nhóm quay về TP.HCM cũng trên xe Thành Bưởi vào 0h ngày 23-5.

    Tại Đà Lạt, bệnh nhân 6437 đi 12 điểm:

    1. Chùa Linh Phong, đường Hoàng Hoa Thám (P.10, Đà Lạt), từ 7h đến 8h ngày 22-5 và có gặp sư cô tại tượng Phật bà Quan Âm.

    2. Quán bún chả (chưa rõ địa chỉ), từ 8h đến 9h ngày 22-5.

    3. Khu du lịch Thác Cam Ly, khoảng 9h đến 9h30, có gặp một người đàn ông.

    4. Vườn hoa xương rồng Kombi Land Coffee (đèo Mimosa, P.10, Đà Lạt), khoảng 10h đến 12h, gặp người bán vé.

    5. Quán lẩu gà Tao Ngộ (đường 3 Tháng 4, Đà Lạt), từ 12h đến 13h, gặp ông bà chủ quán và 2 người phục vụ.

    6. Thuê xe đạp nước trên hồ Xuân Hương (đạp vịt) ở phía gần chợ Đà Lạt, khoảng 15h đến 17h30.

    7. Đi chơi ở quảng trường Lâm Viên vào khoảng 17h30 đến 18h.

    8. Quán mì Quảng gần Bưu điện chợ Đà Lạt, khoảng 18h đến 19h.

    9. Quán cà phê (không rõ tên) đối diện chợ Đà Lạt, khoảng 20h30 đến 22h30.

    10. Quán sữa đậu nành ở dốc chợ Đà Lạt, khoảng 22h30 đến 23h.

    11. Dịch vụ thuê xe máy (48 An Bình, P.3, Đà Lạt), khoảng 23h đến 23h15.

    12. Bến xe Thành Bưởi (6 Lữ Gia, P.9, Đà Lạt), khoảng 23h15 đến 23h45, gặp nhân viên bán vé.

    Ông Nguyễn Đức Thuận, giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng chức năng đang ráo riết truy vết và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các ca có liên quan.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/benh-nhan-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:32:00 28-05-2021

    Bà Rịa - Vũng Tàu dừng nhiều loại hoạt động, dịch vụ từ 0h ngày 29-5

    Theo đó, các cơ sở chăm sóc sức khỏe; cơ sở vật lý trị liệu; spa; xông hơi; sân khấu ca nhạc; rạp chiếu phim; nhà hàng tiệc cưới; dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, hát với nhau, karaoke dưới mọi hình thức; các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà (bida, gym, yoga...)... phải tạm dừng hoạt động.

    Các hoạt động khác trên địa bàn tỉnh được khuyến khích chuyển sang hình thức trực tuyến. Việc tổ chức các đám hiếu hỷ, tiệc cần đơn giản, tuân thủ nghiêm thông điệp 5K và không tập trung quá 20 người trong mọi trường hợp.

    Các cơ sở kinh doanh ăn uống bình thường cũng hạn chế không phục vụ quá 20 người cùng lúc, khuyến khích bán hàng mang về hoặc mua bán trực tuyến, người giao hàng phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

    Các nhà hàng (kể cả trong khách sạn) phải tuân thủ và đảm bảo khoảng cách giữa các bàn ít nhất 2 m, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

    Các cuộc họp, làm việc tập trung không quá 30 người/phòng. Trường hợp cần thiết phải xin ý kiến lãnh đạo tỉnh xem xét quyết định.

    Các đơn vị kinh doanh vận tải không được vận chuyển hành khách quá 50% số người theo thiết kế và tối đa 20 người/phương tiện. Xe phải trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách. Tại các khu vực bến xe, cảng... phải đảm bảo hành khách ngồi cách ghế, giữ khoảng cách an toàn.

    Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao cho Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại các cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://dulich.tuoitre.vn/ba-r...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:18:00 28-05-2021

    Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bác tin thiếu thiết bị điều trị COVID-19

    Liên quan tới vụ việc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang thiếu trang thiết bị và vật tư y tế để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 do thủ tục lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, tối 28/5, TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khẳng định, bệnh viện hiện đang có đủ trang thiết bị, thuốc men và vật tư y tế để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

    "Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có đủ trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế để điều trị bệnh nhân COVID-19, bao gồm cả các bệnh nhân nặng cần áp dụng các kỹ thuật như thở máy xâm nhập, ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo), lọc máu…", ông Thạch nói.

    Trước thông tin lan truyền trên mạng về việc bệnh viện thiếu quả lọc máu để điều trị cho các ca COVID-19 nặng, ông Thạch cũng khẳng định, có thể trong một thời điểm nào đó do việc điều chuyển trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế giữa các cơ sở chưa kịp thời. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay bệnh viện đảm bảo đủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế không được để thiếu trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế.

    "Bộ Y tế bao giờ cũng cấp dư cơ số cho bệnh viện, và nếu có tình trạng thiếu chúng tôi sẽ báo cáo Bộ Y tế để được kịp thời giải quyết", ông Thạch nói.

    Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 173 ca mắc mới Covid-19; Hơn 12.000 người TP.HCM liên quan cụm dịch hội truyền giáo - Ảnh 1.

    Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chuẩn bị đồ bảo hộ, dụng cụ để đặt nội khí quản cho bệnh nhân COVID-19

    Vừa qua trên mạng xã hội có nhiều chia sẻ, kêu gọi ủng hộ trang thiết bị, vật tư y tế cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

    Đáng chú ý là lời kêu gọi của chị P.T.N.Q. trên mạng xã hội facebook có nhắc tới một loại vật tư đặc chủng là quả cầu lọc máu hiệu quả cho bệnh nhân COVID-19 đã hết.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vtc.vn/benh-vien-nhiet...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:14:00 28-05-2021

    Cô giáo mầm non từ TP.HCM về Bạc Liêu dương tính nCoV

    Tối 28/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bạc Liêu họp khẩn để truy vết những trường hợp liên quan cô gái 22 tuổi dương tính với nCoV có địa chỉ tại ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). Đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên tại Bạc Liêu.

    Trả lời Zing, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND Bạc Liêu, cho biết ngày 22/5, người này đi xe khách P.T. từ TP.HCM về quê để làm căn cước công dân nhưng không khai báo y tế.

    "Trường hợp này là cô giáo mầm non, bạn của con gái người truyền đạo của một giáo phái tại TP.HCM. Sáng 28/5, khi nghe bạn của mình ở TP.HCM thông báo bị nhiễm nCoV, cô giáo này đến trạm y tế xã khám và khai báo y tế", ông Thiều cho hay.

    Lúc này, cô có triệu chứng sốt, ho. Kết quả xét nghiệm xác định người này dương tính với nCoV. Trường hợp này đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

    Theo ông Thiều, cơ quan chức năng đã truy vết được trên 30 F1 và hơn 100 F2 liên quan.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/co-giao-ma...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:39:00 28-05-2021

    Từ 0h ngày 29/5, Hà Nội dừng hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung

    Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký văn bản về việc yêu cầu đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn TP trong thời gian thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

    Văn bản nêu rõ, trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp trên địa bàn TP Hà Nội, xuất hiện chùm ca bệnh mới chưa xác định nguồn lây nhiễm tại các khu vực chung cư tập trung đông dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp. Đáng chú ý, ngày 27/5, tại TP.HCM đã phát hiện các ca nhiễm mới cùng sinh hoạt tôn giáo tại Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp).

    Để quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động tại Hà Nội chung tay cùng TP nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tham gia chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc".

    Các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, quý vị chức sắc, chức việc, người đại diện đứng đầu cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn Thủ đô yêu cầu chức sắc, chức việc, tín đồ trong phạm vi quản lý dừng tổ chức hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; thời gian thực hiện từ 0h ngày 29/5 cho đến khi có văn bản hướng dẫn, thông báo mới.

    TP Hà Nội đề nghị các tổ chức nhắc nhở chức sắc, chức việc, tín đồ kịp thời phát hiện, thông tin với chính quyền, cơ sở y tế về các trường hợp có nguy cơ lây bệnh để kịp thời khoanh vùng, cách ly khi có dịch.

    Ngoài ra, tuyên truyền, vận động tín đồ, nhân dân thực hiện nghiêm yêu cầu "5K" của Bộ Y tế; thực hiện khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng ứng dụng công nghệ thông tin, khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

    UBND TP cũng đề nghị các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành tôn giáo, người hoạt động tín ngưỡng tăng cường các hình thức sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, giảng lễ, thuyết pháp trực tuyến qua công nghệ thông tin, truyền hình...

    Đồng thời, không mời người nước ngoài vào Việt Nam hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là những người đến hoặc đi qua vùng dịch; không thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế như cử chức sắc, chức việc đi nước ngoài hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cho đến khi có thông báo được phép.

    Người đứng đầu, đại diện tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật trước UBND TP nếu việc không chấp hành, thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19, làm phát sinh dịch bệnh tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng lây nhiễm trong chức sắc, chức việc, tín đồ và cộng đồng.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vietnamnet.vn/vn/thoi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:36:00 28-05-2021

    Bình Dương phong tỏa một phần khu phố vì có người nghi nhiễm COVID-19

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết việc phong tỏa một phần khu phố tại phường Đông Hòa là do một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi đã được cách ly tại TP.HCM.

    Theo đó, người nói trên làm việc tại TP.HCM và là F1 của một ca bệnh tại TP.HCM nên đã được đưa đi cách ly ngay.

    Tới sáng 28-5 thì kết quả xét nghiệm của người này là dương tính nên lực lượng chức năng phong tỏa nơi người này cư trú ở Bình Dương, khoanh vùng những người trong gia đình (khoảng 4 người) để theo dõi sức khỏe.

    "Trước mắt chúng tôi xác định người có kết quả xét nghiệm dương tính khi đã được cách ly tại TP.HCM, việc phong tỏa là để theo dõi y tế" - một lãnh đạo UBND thành phố Dĩ An cho biết.

    Hiện đại diện UBND thành phố Dĩ An đang họp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương để tiếp tục có biện pháp xử lý.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/binh-duong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:34:00 28-05-2021

    Vợ mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng từng đi Hà Nội 1 tuần

    Chiều tối 28-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM họp khẩn, chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì cuộc họp.

    Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tính đến 19h ngày 28-5 đã phát hiện được 58 trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (Q. Gò Vấp).

    Các ca có triệu chứng khởi phát sớm nhất bắt đầu từ ngày 13-5, một số ca không ghi nhận hoặc không rõ triệu chứng.

    Các quận/huyện có liên quan gồm: TP Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, quận 1, 3, 4, 5, 10 và 12.

    Đến nay qua điều tra dịch tễ, trong số 708 F1, có 639 mẫu âm tính, 69 chờ kết quả; trong số 11.644 F2 có 5.658 mẫu âm tính, 5.986 chờ kết quả.

    "Theo lời khai của vợ mục sư (sinh năm 1956), bà đi Hà Nội từ ngày 23 và về TP.HCM ngày 29-4. Cơ quan công an, hàng không cũng đã xác nhận thông tin này. Ngày 13-5, bà là có triệu chứng đầu tiên trong nhóm và hiện hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM", ông Bỉnh báo cáo và cho rằng "đây là thông tin rất quan trọng".

    Ngoài ra, theo ông Bình, trong hội thánh có một trường hợp đi Pleiku, cũng đã dương tính SARS-CoV-2 và "đây cũng là yếu tố dịch tễ về chùm ca bệnh này".

    Theo ông Bỉnh, chiều cùng ngày Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã giải trình tự gen từ 5 bệnh nhân trong nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, kết quả xác định đều nhiễm biến chủng Ấn Độ.

    "Nhóm này sinh hoạt trong không gian kín, nhỏ với diện tích khoảng 50 mét vuông. Trong khi đó, biến chủng này lây trong không khí", ông khẳng định.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/vo-muc-su-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:29:00 28-05-2021

    Hơn 12.000 người TP.HCM liên quan cụm dịch hội truyền giáo

    Sở Y tế TP HCM đến tối 28/5 xác định được 708 F1 và 11.644 F2 của các ca Covid-19 liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng.

    Trong số 708 F1 ghi nhận 639 mẫu xét nghiệm âm tính nCoV, 69 chờ kết quả. Trong 11.644 F2, ghi nhận 5.658 mẫu xét nghiệm âm tính, 5.986 chờ kết quả.

    Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM đã giải mã trình tự gene virus 5 mẫu bệnh phẩm bệnh nhân liên quan cụm dịch này. Kết quả tối 28/5 cho thấy họ nhiễm biến chủng từ Ấn Độ. Biến chủng Ấn Độ có khả năng lây nhiễm nhanh hơn 1,7 lần so những chủng nCoV khác. Đặc biệt, theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, biến chủng Ấn Độ có thể lây lan nhanh trong không khí ở môi trường kín.

    Hai ngày qua, số trường hợp nhiễm liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục hưng đã lên 44, gồm 32 hội viên và 12 người tiếp xúc với nhóm hội viên này. Ngoài ra, một trường hợp ở Long An cũng được ghi nhận bệnh sáng nay, do tiếp xúc đồng nghiệp là hội viên của nhóm này.

    Thành phố tiếp tục triển khai thần tốc các hoạt động truy vết, khoanh vùng, mở rộng xét nghiệm để chặt đứt chuỗi lây nhiễm, không cho lây lan tiếp.

    Qua điều tra dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), chiều 26/5 đánh giá cụm dịch này lây lan nhanh do nhiều người sinh hoạt trong phòng nhỏ khoảng 50 m2, không đeo khẩu trang, môi trường sinh hoạt không đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch.

    Gần như toàn bộ người tham gia họp hội đều nhiễm virus, 60% người có triệu chứng. Ca bệnh có triệu chứng đầu tiên được ghi nhận ngày 13/5, có thể là ca khởi đầu của chuỗi lây nhiễm này. Đây là chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến và các ca nhiễm có chỉ số xét nghiệm cho thấy mới nhiễm.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://vnexpress.net/hon-12-0...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:14:00 28-05-2021

    Chiều 28/5, thêm 174 ca Covid-19 mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:17:00 28-05-2021

    Hội thánh truyền giáo Phục Hưng họp không đeo khẩu trang, vi rút lây nhiễm nghi chủng Ấn Độ

    Chiều 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính đến sáng 28/5, số trường hợp lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công, Q. Gò Vấp đã lên con số 44. Trong đó có 32 hội viên, 12 người tiếp xúc với nhóm hội viên này.

    "Không gian nhỏ hẹp, kín, người tham gia không đeo khẩu trang khi sinh hoạt tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút lây lan nhanh, làm tăng số ca nhiễm", HCDC nhận định.

    Theo HCDC, nhà thờ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa chỉ sinh hoạt tại 415/8/4 Nguyễn Văn Công, P.3, Q. Gò Vấp.

    Qua điều tra, Hội thánh truyền giáo Phục Hưng sinh hoạt vào ngày Chủ nhật. Trong tháng 5, Hội thánh truyền giáo Phục Hưng sinh hoạt vào các ngày 2, 9, 16 và 23.

    Ca bệnh có triệu chứng đầu tiên được ghi nhận là ngày 13/5. Đây có thể là ca khởi đầu của chuỗi lây nhiễm này. Với nhận định ca bệnh đầu tiên khởi phát từ ngày 13/5 thì ngày sinh hoạt vào ngày 16 và 23 có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Điển hình là 3 người trong gia đình đến khám bệnh tại Bệnh viện Q. Tân Phú đều sinh hoạt chung với nhóm vào ngày 16/5. Đây là chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến và các ca nhiễm có chỉ số xét nghiệm cho thấy mới nhiễm.

    Theo HCDC, mặc dù Hội thánh truyền giáo Phục Hưng sinh hoạt số lượng người trong 1 buổi dưới 20 người nhưng khả năng lây nhiễm được đánh giá là nguy cơ cao vì cùng sinh hoạt trong không gian nhỏ với diện tích khoảng 50 mét vuông, không gian kín. Theo các thông tin điều tra thì trong lúc họp hội, hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng không đeo khẩu trang. Môi trường sinh hoạt không đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch.

    Với những nguy cơ trên đã tạo điều kiện cho vi rút lây lan nhanh tại cơ sở của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Minh chứng là gần như toàn bộ người tham gia họp hội ở đây đều nhiễm bệnh với tốc độ lây lan nhanh, 60% người có triệu chứng. Theo HCDC, so sánh với các chuỗi lây nhiễm đang lây lan hiện nay, nhiều khả năng chủng lây nhiễm này có thể là chủng Ấn Độ.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:53:00 28-05-2021

    Ba người trong chuỗi lây ở Hội thánh khai báo y tế không trung thực

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:14:00 28-05-2021

    Infographic: Chuỗi lây nhiễm 45 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

    Tính đến thời điểm hiện tại, chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã có 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 32 hội viên và 13 trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm.

    Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 40 ca mắc mới Covid-19; TP. HCM phát hiện 12 ca dương tính trong sáng nay - Ảnh 1.

    https://kenh14.vn/infographic-chuoi-lay-nhiem-45-ca-duong-tinh-sars-cov-2-lien-quan-hoi-thanh-truyen-giao-phuc-hung-20210528133831543.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:03:00 28-05-2021

    Hà Nam: Con dâu của bệnh nhân ở thôn Phú Đa dương tính với SARS-CoV-2

    Sáng 28/5, Hà Nam ghi nhận ca bệnh thứ 40 dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân này đã được cách ly tập trung tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam từ trước đó.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam vừa thông báo có thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân là con dâu của BN 4161, mẹ của bệnh nhi BN 5595 (thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân). Bệnh nhân cùng chồng và con gái được cách ly tập trung tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam từ ngày 17/5, sau khi bệnh nhân BN 4161 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 25/5, con gái bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân được cách ly cùng để thuận tiện chăm sóc con gái. Đến ngày 27/5, bệnh nhân được CDC Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

    https://dantri.com.vn/suc-khoe/ha-nam-con-dau-cua-benh-nhan-o-thon-phu-da-duong-tinh-voi-sarscov2-20210528144531600.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:49:00 28-05-2021

    Cô gái 22 tuổi mắc Covid-19 tử vong

    Trưa 28/5, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ca tử vong số 47 tại Việt Nam. Đó là bệnh nhân số 3026.

    Bệnh nhân được phát hiện suy tủy xương từ tháng 3/2021, được điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Ngày 21/4, bệnh nhân được cấy máu nhiễm vi khuẩn E. Coli, nấm C. Tropicalis điều trị bằng kháng sinh phối hợp nhưng không đỡ, bệnh nhân còn sốt liên tục.

    Ngày 29/4, bệnh nhân được chuyển bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

    Chẩn đoán khi vào viện: Nhiễm nấm huyết trên bệnh nhân suy tuỷ xương (giảm 3 dòng). Ngày 5/5, bệnh nhân được xét nghiệm SARS- CoV- 2 và cho kết quả dương tính.

    Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh, kháng nấm phối hợp theo kháng sinh đồ, thở máy, truyền các chế phẩm máu, nuôi dưỡng tĩnh mạch.

    Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị, kiệt 3 dòng tế bào máu, tình trạng bệnh tiến triển xấu dần. Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng và tử vong lúc 21h48 ngày 27/5.

    Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm huyết trên bệnh nhân suy tủy xương, nhiễm SARS-CoV-2.

    https://zingnews.vn/co-gai-22-tuoi-mac-covid-19-tu-vong-post1220150.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:48:00 28-05-2021

    4 khu công nghiệp ở Bắc Giang hoạt động trở lại

    Ngày 28/5, 4 khu công nghiệp trên địa bàn là Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê - Nội Hoàng được hoạt động trở lại sau thời gian phải tạm dừng sản xuất vì phát hiện công nhân mắc Covid-19.

    Trước đó, 35 tổ công tác của tỉnh đã kiểm tra 237 doanh nghiệp thuộc 4 khu công nghiệp trên để đánh giá được mức độ nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc và khu ký túc xá cho lao động. Theo kết quả kiểm tra, 35 doanh nghiệp có ít nguy cơ, 52 nguy cơ thấp, 44 nguy cơ trung bình, 5 nguy cơ cao và một doanh nghiệp có nguy cơ rất cao.

    Căn cứ vào kết quả đánh giá, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh quyết định cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn Covid-19 được hoạt động trở lại từ hôm nay.

    Khi vận hành trở lại, các doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về tiêu chuẩn và cơ chế vận hành tạm thời khu cách ly tập trung trong doanh nghiệp hoặc trong ký túc xá doanh nghiệp đối với người lao động trong doanh nghiệp nghi nhiễm Covid-19.

    Ngoài ra, cơ sở sản xuất cần đáp ứng quy định nơi lưu trú, sinh hoạt tạm cho người lao động tại doanh nghiệp sản xuất; quy định phương án đưa, đón công nhân và quy định tạm thời quản lý lao động tại nơi làm việc và nơi lưu trú đối với người lao động.

    Trước đó, chiều 27/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 300 công nhân của Công ty TNHH Fuhong tại KCN Đình Trám (Việt Yên). Đây là một trong những doanh nghiệp sẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại.

    Trong kế hoạch tổ chức hoạt động sản xuất trở lại cho các khu công nghiệp, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết địa phương hướng tới việc xây dựng được mô hình doanh nghiệp, khu công nghiệp hoạt động an toàn trong điều kiện có dịch Covid-19, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt cũng như lâu dài.

    Trước mắt, tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch sản xuất trong giai đoạn điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

    Tính đến sáng 28/5, Bắc Giang ghi nhận 1.678 ca mắc Covid-19 chỉ sau 3 tuần dịch bệnh bùng phát. Ngoài các ca bệnh tiếp tục được ghi nhận ở KCN Quang Châu và Vân Trung, lực lượng y tế của tỉnh phát hiện thêm một số F0 ngoài cộng đồng. Đáng lưu ý, một số cán bộ y tế bị lây nhiễm trong quá trình làm việc.

    https://zingnews.vn/4-khu-cong-nghiep-o-bac-giang-hoat-dong-tro-lai-post1220457.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:28:00 28-05-2021

    TP.HCM cấp tốc lập khu cách ly 600 giường ngay trong đêm

    Ông Đỗ Đại Thắng - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, ĐH Quốc gia TP.HCM, Phó Giám đốc khu cách ly - cho biết 600 giường cách ly trong 5 khu tại Trung tâm đã được triển khai ngay trong đêm 27/5 để tiếp nhận những người có liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

    Lực lượng dân quân tự vệ của Ban Chỉ huy Quân sự 3 quận gồm: Bình Thạnh, Bình Tân và quận 11 gấp rút triển khai quân đến Trung tâm để thực hiện công tác dọn dẹp phòng, trang bị các đồ dùng cần thiết như chiếu, gối, mùng, mền… để tiếp nhận người cách ly.

    "Từ 22h30 ngày 27/5 đến 2h sáng 28/5, khu cách ly đã tiếp nhận được 473 người. Tất cả người cách ly đều được giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo biện pháp phòng chống dịch COVID-19", ông Thắng nói.

    Ngoài ra, xung quanh Trung tâm có lực lượng Công an của phường Đông Hòa (TP. Dĩ An, Bình Dương) và Công an TP. Thủ Đức để đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài.

    Đại diện Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức cho biết khoảng 13 nhân viên y tế được bố trí tại khu vực cách ly để làm công tác y tế. Lực lượng này liên tục kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe cho người cách ly 2 lần/ngày.

    Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 40 ca mắc mới Covid-19; TP. HCM phát hiện 12 ca dương tính trong sáng nay - Ảnh 1.

    Người cách ly được Trung tâm tiếp nhận ngay trong đêm 27/5 (Ảnh: PHAN CƯỜNG)

    Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 40 ca mắc mới Covid-19; TP. HCM phát hiện 12 ca dương tính trong sáng nay - Ảnh 2.

    Nhiều mùng, mền, gối được Bộ Tư lệnh TP.HCM đưa đến khu B3 (Ảnh: MIINH HÒA)

    Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 40 ca mắc mới Covid-19; TP. HCM phát hiện 12 ca dương tính trong sáng nay - Ảnh 3.

    Lực lượng dân quân tự vệ sắp xếp chiếu tại khu B3 để chuẩn bị đón người vào cách ly (Ảnh: MINH HÒA)

    Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 40 ca mắc mới Covid-19; TP. HCM phát hiện 12 ca dương tính trong sáng nay - Ảnh 4.

    Nhân viên y tế đi kiểm tra bên trong khu cách ly (Ảnh: THU HIẾN)

    Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 40 ca mắc mới Covid-19; TP. HCM phát hiện 12 ca dương tính trong sáng nay - Ảnh 5.

    Các nhân viên y tế chuẩn bị suất ăn sáng cho người cách ly (Ảnh: THU HIẾN)

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-cap-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 05:13:00 28-05-2021

    Trưa 28/5: Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 36 ca

    Bản tin trưa 28/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang chiếm 36 ca; 4 ca còn lại ở Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và Hà Nội.

    Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

    Tính từ 6h đến 12h ngày 28/5 có 40 ca mắc mới (BN 6357 - 6396):

    - 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    - 40 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (23), Bắc Ninh (13), Hải Dương (1), Hưng Yên (1), Hà Nam (1), Hà Nội (1).

    Tính đến 12h ngày 28/5:

    - Việt Nam có tổng cộng 4.904 ca ghi nhận trong nước và 1.492 ca nhập cảnh.

    - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 3.334 ca.

    Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

    - CA BỆNH BN 6357 ghi nhận tại TP. Hải Dương: nam, 5 tuổi; F1 BN 5278, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 6358 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: nữ, 53 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; F1 BN 3168, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    - CA BỆNH BN 6359 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; F1 BN 4161, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

    - CA BỆNH BN 6360 ghi nhận tại TP. Hà Nội: nữ, 11 tuổi, địa chỉ tại quận Long Biên, TP. Hà Nội; F1 BN 5601, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 6361 - BN 6373 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 8 ca liên quan đến ổ dịch các khu công nghiệp, 5 ca liên quan đến ổ dịch xã Mão Điền, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - CA BỆNH BN 6374 - BN 6396 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu phong tỏa liên quan đến các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:31:00 28-05-2021

    TP.HCM thêm 2 ca nghi nhiễm, là F1 của vợ chồng đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ

    Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM vừa cho biết sáng 28/5 ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm là F1 của hai vợ chồng đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn.

    Theo HCDC, sáng 28/5, hai vợ chồng đến khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ vào chiều 27/5 đã có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Sáng cùng ngày, kết quả xét nghiệm 2 F1 liên quan cũng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Như vậy đến nay tổng số ca lây nhiễm của chuỗi này là 4 trường hợp. Bước đầu điều tra xác định không liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

    Theo điều tra ban đầu, hai vợ chồng cư trú tại chung cư Sen Xanh, phường Hoà Thạnh quận Tân Phú. Người vợ làm việc tại ngân hàng VIB chi nhánh tại quận 7. Người chồng làm việc tại ngân hàng SHB tại quận Tân Bình.

    Người vợ có sốt nhẹ vào gày 23/5 nên ở nhà, không đi bầu cử, không đi khám bệnh hay mua thuốc. Ngày 24/5 người vợ còn sốt nên không đi làm, ở nhà đến ngày 25/5 thì hết sốt. Vào ngày này thì người chồng có dấu hiệu sốt, đau họng, ho ít.

    Ngày 27/5 người vợ đưa chồng đi khám bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, được đưa vào khu cách ly ngay sau khi khám sàng lọc. Kết quả xét nghiệm thời điểm đó hai vợ chồng nghi nhiễm COVID-19. Mẫu xét nghiệm được chuyển xét nghiệm khẳng định đã có kết quả dương tính vào sáng 28/5.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-them...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:27:00 28-05-2021

    Hà Nam: Mẹ bệnh nhi BN 5595 dương tính với SARS-CoV-2

    Sáng nay (28/5), thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 mẫu bệnh phẩm có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân tên T.T.L., là nữ, sinh năm 1993, có mã bệnh BN 6359.

    Bệnh nhân là con dâu BN 4161, mẹ của bệnh nhi BN 5595. Bệnh nhân cùng chồng và con gái được cách ly tập trung tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam từ ngày 17/5, sau khi BN 4161 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Ngày 25/5, con gái bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân được cách ly cùng để thuận tiện chăm sóc con gái. Ngày 27/5, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://danviet.vn/them-1-ca-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:10:00 28-05-2021

    Dịch Covid-19 lan ra 31 tỉnh, thành

    Việt Nam đang đối mặt cùng lúc nhiều chùm ca bệnh Covid-19 chưa rõ nguồn lây. Đặc biệt, ổ dịch liên quan nhóm tôn giáo ở TP.HCM ghi nhận 37 người mắc chỉ trong 24 giờ.

    Diễn biến dịch ngày 28/5: TP.HCM ghi nhận thêm 10 ca nghi nhiễm nCoV; Dịch Covid-19 lan ra 31 tỉnh, thành - Ảnh 1.
    Diễn biến dịch ngày 28/5: TP.HCM ghi nhận thêm 10 ca nghi nhiễm nCoV; Dịch Covid-19 lan ra 31 tỉnh, thành - Ảnh 2.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/dich-covid...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:06:00 28-05-2021

    Sáng 28/5, TP.HCM ghi nhận thêm 10 ca nghi nhiễm nCoV

    Sáng 28/5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong số các bệnh nhân mới, 3 trường hợp tự khai báo là thành viên Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, 4 người trong cùng gia đình gần nhà mục sư (đang ở khu phong tỏa), một người là con rể của mục sư (cư trú tại Tân Phú).

    Hai trường hợp còn lại là vợ chồng được phát hiện khi khám sàng lọc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chưa xác định được nguồn lây. Trong đó, người vợ đang mang thai tuần thứ 10.

    Như vậy, số người dương tính với SARS-CoV-2 liên quan chuỗi lây nhiễm của nhóm tôn giáo ở quận Gò Vấp là 44 trường hợp (32 hội viên, 4 người làm việc chung và 8 người tiếp xúc tại nơi ở của hội viên).

    Thành phố tiếp tục điều tra truy vết để cắt đứt chuỗi lây nhiễm cũng như đánh giá tìm nguồn lây của ổ dịch này. Vì vậy, người dân cần bình tĩnh, phối hợp với chính quyền, ngành y tế trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

    Thông tin bài viết được dẫn từ nguồn: 

    https://zingnews.vn/sang-285-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:54:00 28-05-2021

    Bắc Giang gần 1.750 ca mắc COVID-19, dự báo F0 tiếp tục tăng

    Sáng 28/5, UBND tỉnh Bắc Giang có báo cáo về tình hình dịch COVID-19 ở tỉnh tính đến 17h30 ngày 27/5. 

    Theo đó, hiện nay tỉnh có 3 ổ dịch COVID-19, với tổng số trường hợp F0 là 1.749 (tăng 182 trường hợp so với ngày trước đó, trong đó nhiều ca Bộ Y tế chưa công bố); 15.023 trường hợp F1 (tăng 868) và 66.880 trường hợp F2 (tăng 4.049).

    Cụ thể, tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội) có 7 ca F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

    Tại khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) có 341 trường hợp F0 (tăng 6 trường hợp). Ổ dịch này đã được kiểm soát, các trường hợp mới phát hiện đều là các F1 đã ở trong khu vực cách ly, phong tỏa.

    Còn tại khu công nghiệp Quang Châu, đến nay đã có 1.270 trường hợp F0 (tăng 157 trường hợp, đều trong các khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa).

    Theo UBND tỉnh Bắc Giang, các ca bệnh xuất hiện chủ yếu tại khu vực tập trung nhiều công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên, các ca bệnh mới phát hiện đều ở các địa phương đã được phong tỏa, cách ly y tế.

    Ngoài ra còn có các F0 không phải là công nhân do lây từ công nhân sang người nhà, người có tiếp xúc gần, xuất hiện một số trường hợp là cán bộ y tế trong các khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Tỉnh đã khẩn trương rà soát, khoanh vùng, cách ly các trường hợp có liên quan.

    "Dự báo trong những ngày tới số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng do hiện nay đang tiến hành xét nghiệm lần 3 đối với tất cả công nhân trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp ở tỉnh (đối với công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đã xét nghiệm lần 4), qua kết quả test nhanh, số lượng công nhân bị phơi nhiễm rất cao", báo cáo nêu.

    Tỉnh Bắc Giang cho biết trong tình hình khó khăn vì COVID-19, tỉnh nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ phía các doanh nghiệp và cá nhân. Riêng trong ngày 27/5, nhiều đơn vị đã hỗ trợ và xác nhận hỗ trợ gần 53 tỉ đồng cho tỉnh, giúp tỉnh kịp thời giải quyết những khó khăn trước mắt.

    Về công tác xét nghiệm sàng lọc COVID-19, toàn tỉnh đã lấy được gần 664.000 mẫu, riêng trong ngày 27/5 lấy được trên 10.000 mẫu, đảm bảo công tác truy vết nhanh chóng, kịp thời.

    Tỉnh Bắc Giang cũng gửi đề nghị lên Chính phủ về việc miễn tiền ăn cho bệnh nhân đang điều trị COVID-19 ở tỉnh.

    "Theo quy định thì những người này phải đóng góp tiền ăn hàng ngày cho bệnh viện. Nhưng thực tế công nhân đều không có tiền vì thời điểm xảy ra dịch họ chưa đến kỳ lĩnh lương, công ty thì phải đóng cửa, do đó không thể nộp tiền ăn cho các bệnh viện", tỉnh giải thích.

    https://tuoitre.vn/bac-giang-gan-1-750-ca-mac-covid-19-du-bao-f0-tiep-tuc-tang-20210528085823345.htm

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:05:00 28-05-2021

    9 ổ dịch cũ, 4 chùm ca bệnh mới, Hà Nội làm gì để "khóa chặt" đường lây?

    Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố, 7 ổ dịch đã được kiểm soát và không ghi nhận ca mắc, bao gồm: Chùm ca bệnh liên quan đến Hà Nam; Vĩnh Phúc; người Ấn Độ tại tòa Park 10 KĐT Times City; chùm ca bệnh liên quan chuyến bay VN160; chùm ca bệnh liên quan BV Bệnh Nhiệt đới TW 2; chùm ca bệnh liên quan tỉnh Hưng Yên; Bắc Ninh.

    Tuy nhiên, bên cạnh 7 ổ dịch được kiểm soát và không ghi nhận ca mắc mới thì 4 ổ dịch mới phát sinh tại Hà Nội rất khó lường, bao gồm: chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây tại Park 11 KĐT Times City và Công ty T&T; chùm ca bệnh người Ấn Độ tại Park 9 KĐT Times City; chùm ca bệnh liên quan Hải Dương; BV Bắc Thăng Long.

    Ngoài ra, 2 chùm ca bệnh cũ vẫn ghi nhận ca mắc là chùm ca bệnh liên quan đến TP. Đà Nẵng và liên quan Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

    Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 40 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa tòa nhà gần 300 hộ dân ở khu chung cư Eco Lake View - Ảnh 1.

    Theo Sở Y tế Hà Nội, phương án tối ưu để khóa chặt nguồn lây vẫn là khoanh vùng, truy vết, 5K và vaccine. Đến nay, 7 trên 9 chùm ca bệnh cũ đã được khống chế, không ghi nhận ca mắc mới.

    Sở Y tế Hà Nội nhận định, đây là những chùm bệnh phức tạp, có nhiều ca mắc. Đặc biệt là chùm ca bệnh liên quan đến Công ty T&T và KĐT Times City có nhiều người làm việc và sinh sống. Việc quản lý chung cư cao tầng, văn phòng chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ.

    Do đó, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn rất cao. Bởi thứ nhất, tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang, Bắc Ninh vẫn diễn biến phức tạp khi mỗi ngày, số ca mắc tại Bắc Giang lên đến hàng trăm ca, đây cũng là nơi có nhiều công nhân cư trú ở Hà Nội. Thứ hai, kết quả giải trình gen của 17 mẫu bệnh phẩm đều là chủng gây bệnh ở Ấn Độ (B.1.617.2) có tốc độ lây lan rất nhanh, nhất là ở người trẻ tuổi.

    Sở Y tế cho biết, hiện mầm bệnh đã tồn tại ngoài cộng đồng nên thời gian tới có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều ca mắc mới và 2 bệnh viện của Hà Nội tiếp nhận điều trị F0 có thể có lây nhiễm cho cán bộ y tế, lây nhiễm từ việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

    Trước tình hình dịch cấp bách, Sở Y tế cho rằng, phương án tối ưu mà đơn vị đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai chính là khoanh vùng, truy vết kết hợp 5K + vaccine.

    Cụ thể, đơn vị đã triển khai phong tỏa 42 điểm tại 17 quận, huyện, thị xã với khoảng 23.000 người.

    Đã rà soát được 473 người làm việc tại các KCN Bắc Giang và hơn 3.000 người làm việc các KCN Bắc Ninh nhưng cư trú trên địa bàn Hà Nội. Những đối tượng này đã được giao quản lý, theo dõi, giám sát đến từng Tổ COVID cộng đồng.

    Song song đó là đẩy nhanh công tác xét nghiệm (từ 29/4 đến nay, đã xét nghiệm cho 105.835 người); siết chặt quản lý các khu cách ly tập trung, cách ly người nhập cảnh và các cơ sở y tế, khám chữa bệnh.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://giadinh.net.vn/y-te/9-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:01:00 28-05-2021

    Hà Nội phong tỏa tòa nhà gần 300 hộ dân ở khu chung cư Eco Lake View

    Sáng 28/5, trao đổi với PV Dân Trí, bà Nguyễn Thị Thái - Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, việc phong tỏa tòa nhà HH02A được tiến hành từ 17h30 ngày 27/5.

    Sau khi phong tỏa, khoảng 300 hộ dân được yêu cầu không ra khỏi nhà, đợi để lấy mẫu xét nghiệm. UBND phường Đại Kim đề nghị gia đình nào có nhu cầu về thực phẩm, có thể liên hệ với lực lượng chức năng phường hoặc ban quản lý tòa nhà.

    "Hiện lực lượng y tế của phường và quận đang truy vết lịch trình những trường hợp F1, F2 liên quan đến ca dương tính. Tình hình cư dân sinh sống ở đây đều ổn", bà Thái thông tin.

    Cũng theo vị lãnh đạo phường Đại Kim, việc phong tỏa tòa nhà trên do có liên quan đến trường hợp thuộc chùm ca bệnh Times City và Công ty T&T (BN 6278). Trường hợp này làm tại tầng 5 của Công ty T&T, số 2 Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm và được cách ly tập trung từ ngày 24/5, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính.

    Đến ngày 26/5, người này xuất hiện triệu chứng và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ngày 27/5, người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:48:00 28-05-2021

    Bình Dương tìm người liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại TP.HCM

    Đêm 27/5, ngành y tế tỉnh Bình Dương phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại TP.HCM.

    Qua điều tra dịch tễ của ca nghi nhiễm Covid-19 làm việc ở tòa nhà Sogetraco (30 Đặng Văn Ngữ, phường 10, Phú Nhuận, TP.HCM), ghi nhận người này có đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOHO VINA (lô B 1K CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa, Bến Cát) từ 10h45 - 11h45 ngày 19/5; đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, từ 13h - 14h ngày 19/5.

    Ngành y tế tỉnh Bình Dương thông báo những ai đến các địa điểm trên đến ngay cơ sở y tế địa phương khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

    Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến tối 27/5, thành phố ghi nhận 36 trường hợp, trong đó 29 trường hợp hội viên dương tính với SARS-CoV-2, 7 trường hợp dương tính khác là F1 của các trường hợp dương tính.

    36 trường hợp này cư trú phân bố ở 8 quận, huyện, gồm quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè và TP. Thủ Đức.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:45:00 28-05-2021

    Giải mã ổ dịch tại "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng": 29/38 hội viên dương tính

    Trong khi hai chuỗi lây nhiễm ở quận 3 có những dấu hiệu được kiểm soát, ổ dịch ở "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" vừa bùng phát vào tối 26/5 được đánh giá phức tạp, nguy hiểm và có diễn biến khó lường. Ổ dịch này chỉ được phát hiện thông qua việc có 3 người sinh hoạt chung trong "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" cùng đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) thăm khám sau khi có các triệu chứng viêm hô hấp.

    Từ đêm khuya đến rạng sáng 27/5, song song với việc các quận huyện có người sinh hoạt trong hội này đồng loạt kích hoạt "đội đáp ứng nhanh", ngành y tế TP đã huy động lực lượng y tế của cả khối điều trị và dự phòng tham gia điều tra dịch tễ khoanh vùng dập dịch, lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm.

    Đến cuối giờ chiều 27/5 đã có 36 trường hợp dương tính được ghi nhận, cư trú rải rác ở 8 quận huyện gồm quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè và TP. Thủ Đức. Đặc biệt có đến 29/38 (chiếm 3/4) hội viên của hội này dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, 7 trường hợp dương tính khác là F1 của các trường hợp dương tính này, trong đó có 4 người làm việc chung tại tòa nhà ở quận Phú Nhuận và 3 người tiếp xúc gần một số hội viên "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" ngay nơi cư trú.

    Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 40 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa tòa nhà gần 300 hộ dân ở khu chung cư Eco Lake View - Ảnh 1.

    Phát bệnh từ ngày 13/5

    Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - cho biết trong số các ca bệnh này có 19 trường hợp ghi nhận có triệu chứng, khởi phát sớm nhất bắt đầu từ ngày 13/5 (13 ngày trước); 4 trường hợp không ghi nhận triệu chứng và 13 trường hợp không rõ triệu chứng.

    Thông qua các chỉ số xét nghiệm, ông Dũng đánh giá chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến, do đó mức độ lây nhiễm rất cao, có khả năng mầm bệnh đã xuất hiện trước đây và lây lan trong cộng đồng. "Các trường hợp hội viên cho dù âm tính nhưng vẫn được xem là ca nghi ngờ vì có khả năng đang nhiễm bệnh hoặc đã khỏi bệnh. Hệ thống phòng chống dịch thành phố đang triển khai thực hiện truy vết nhanh, mở rộng bao vây để cắt đứt chuỗi lây nhiễm này, đồng thời điều tra đánh giá nguồn lây nhiễm", ông Dũng khẳng định.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/giai-ma-o-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:43:00 28-05-2021

    Nghệ An test nhanh Covid-19 hàng nghìn người, truy vết ca nhiễm tại Lào

    Tối 27/5, theo ông Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An, cơ quan chức năng đã lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho gần 2.000 người tại xóm Quyết Thắng.

    "Trước đó, tại xóm này có 1 công dân nhập cảnh sang Lào và được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, xã Diễn Bích đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ", ông Tăng Văn Luyện cho biết.

    Theo đó, được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An, trong chiều 27/5, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu đã tiến hành lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho khoảng 2.000 người dân của xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích.

    Trung tâm Y tế huyện đã chia thành 5 tổ xét nghiệm với 10 y, bác sĩ, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm từ chiều 27 - 28/5 và chậm nhất ngày 29/5 sẽ có kết quả.

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:42:00 28-05-2021

    Tâm dịch Bắc Giang tăng 182 ca dương tính SARS-CoV-2 trong 24 giờ

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang Giang cho biết đến 17 giờ 30 ngày 27/5, tỉnh ghi nhận 1.749 ca dương tính SARS-CoV-2 (F0), tăng 182 ca so với cùng thời gian ngày 26/5.

    Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 40 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa tòa nhà gần 300 hộ dân ở khu chung cư Eco Lake View - Ảnh 1.

    Tại Khu công nghiệp Vân Trung: Tăng 6 trường hợp (có 341 trường hợp F0). Ổ dịch này đã được kiểm soát, các trường hợp mới phát hiện đều là các trường hợp chuyển từ F1 sang F0, đã ở trong khu vực cách ly, phong tỏa.

    Tại Khu công nghiệp Quang Châu: Tăng 157 trường hợp, đều trong các khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa (có 1.270 trường hợp F0).

    Tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam: Không tăng (có 7 trường hợp F0), ổ dịch này đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

    Tuy nhiên, ngoài các ổ dịch trên, vẫn xuất hiện các trường hợp F0 không phải là công nhân do lây từ công nhân sang người nhà, người có tiếp xúc gần; xuất hiện một số trường hợp là cán bộ y tế trong các khu điều trị bệnh nhân Covid-19. Đã khẩn trương rà soát, khoanh vùng, cách ly các trường hợp có liên quan.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://nld.com.vn/suc-khoe/ta...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:33:00 28-05-2021

    Phong tỏa Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, dân xếp hàng dài xin vào giữa đêm

    Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 40 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa tòa nhà gần 300 hộ dân ở khu chung cư Eco Lake View - Ảnh 1.

    Tối 27/5, một phần Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (60 - 60A Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận, TP.HCM) bị phong tỏa do phát hiện một thai phụ dương tính với SARS-CoV-2 từng tới khám tại đây

    Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 40 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa tòa nhà gần 300 hộ dân ở khu chung cư Eco Lake View - Ảnh 2.

    Theo ghi nhận của PV, khuya 27/5, hàng chục người có thân nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn xếp hàng, chờ được bệnh viện cho vào thăm nuôi

    Diễn biến dịch ngày 28/5: Thêm 40 ca mắc mới; Hà Nội phong tỏa tòa nhà gần 300 hộ dân ở khu chung cư Eco Lake View - Ảnh 3.

    Trong khi đó, một số người bên trong lại đang cố gắng xin ra ngoài

    Thông tin được dẫn nguồn từ:

    https://dantri.com.vn/xa-hoi/p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 00:29:00 28-05-2021

    Một số cán bộ công an là F1 của ca mắc COVID-19 ở chung cư Goldmark City có kết quả âm tính

    Liên quan đến số cán bộ chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm làm nhiệm vụ bảo vệ bầu cử có tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19, thông tin với PV Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, qua xét nghiệm các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều có kết quả âm tính với Covid 19 và đã trở lại làm việc bình thường.

    Thực hiện nội dung thông báo, cán bộ chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ tạm thời kết thúc nhiệm vụ trực các chốt kiểm dịch và truy vết các trường hợp nghi nhiễm tại khu đô thị Goldmark City và trở về đơn vị công tác, đồng thời chủ động về nhân lực, vật chất sẵn sàng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 khi có yêu cầu.

    Trước đó, vào ngày 23/5, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm phát hiện 1 ca mắc COVID-19 sinh sống tại tòa R4, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu.

    Đây là ca bệnh phức tạp có lịch sử tiếp xúc với nhiều người do là thành viên tổ bầu cử đang làm nhiệm vụ tại điểm bầu cử tổ dân phố số 20, phường Phú Diễn.

    Ngay sau khi phát hiện ca bệnh trên, Công an quận đã phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng thành lập các tổ công tác truy vết các trường hợp nghi nhiễm có liên quan đến ca bệnh.

    Qua điều tra truy vết, xác định có 28 trường hợp F1, trong đó có một số là cán bộ chiến sĩ công an quận; 670 người có liên quan.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://soha.vn/mot-so-can-bo-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:05:00 27-05-2021

    Long An có ca dương tính COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng

    Tối 27/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An đã tổ chức họp khẩn sau khi xác định được một người sống tại tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

    Đây là bệnh nhân thứ 6325, được xác định là ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên tại tỉnh Long An. Bệnh nhân là nam, 45 tuổi, làm đầu bếp tại khách sạn trên đường Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM, và mỗi ngày đều đi xe máy từ nhà ở xã Long Hậu, Cần Giuộc, Long An đến khách sạn ở TP.HCM để làm việc.

    Trong 2 ngày 21 và 22/5, đầu bếp này có ngồi ăn chung với một đồng nghiệp đã mắc COVID-19 liên quan đến các ca lây nhiễm COVID-19 trong "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng".

    Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc.

    Tính đến 23h cùng ngày, đã xác định được tất cả 20 F1 liên quan đến bệnh nhân này, gồm 7 người trong gia đình, 11 người cùng tham gia sinh hoạt tôn giáo và 2 người tại TP.HCM.

    Bên cạnh đó, có 103 F2, gồm 54 người tại Công ty TNHH Quanon thuộc Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An. Trong số này có 32 người và 17 cán bộ liên quan đến công tác bầu cử vào ngày 23/5 vừa qua.

    Thông tin được dẫn từ nguồn:

    https://tuoitre.vn/long-an-co-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 23:04:00 27-05-2021

    Sáng 28/5, thêm 40 ca Covid-19 mới

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ