U22 Việt Nam có thêm cầu thủ "không cần kiểm chứng năng lực" như Đoàn Văn Hậu

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 08:59 28/08/2020

Những gì đã diễn ra sau 8 buổi tập chính thức của U22 Việt Nam cho thấy một số gương mặt bắt đầu tìm được chỗ đứng trong sơ đồ của HLV Park Hang-seo.

Nhiều cái tên trong số 47 cầu thủ góp mặt đã gây được ấn tượng sau 3 buổi thi đấu đối kháng. Riêng thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) lại sở hữu một chi tiết rất thú vị.

Văn Toản là cái tên duy nhất của U22 Việt Nam không thi đấu một phút nào trong hai buổi đấu tập đầu tiên. Đến ngày 27/8, anh được đưa vào đội hình đối đầu CLB Viettel trong trận giao hữu duy nhất ở đợt tập trung lần này.

U22 Việt Nam có thêm cầu thủ không cần kiểm chứng năng lực như Đoàn Văn Hậu - Ảnh 1.

Văn Toản (phải) tập luyện cùng HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh (Ảnh: Hiếu Lương)

Một bài viết trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có đoạn đánh giá thủ môn Văn Toản là cái tên đã thể hiện được năng lực vì vậy, HLV Park Hang-seo muốn dành cơ hội thi đấu cho 4 thủ môn còn lại gồm Văn Chuẩn, Xuân Hoàng, Đình Long và Tùng Lâm. Trong khi 4 đồng nghiệp bắt chính trọn vẹn 130 phút, Văn Toản vẫn miệt mài tập riêng cùng HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh, người thầy cũ ở CLB Hải Phòng.

Nhắc đến đây, nhiều người liên tưởng đến trường hợp Đoàn Văn Hậu, hậu vệ được HLV Park Hang-seo khẳng định là có "trình độ khác biệt" nên "không cần kiểm tra năng lực", "không cần tập trung" lần này. Không ai có thể phàn nàn với quan điểm của HLV Park khi Văn Hậu đã là trụ cột của đội tuyển quốc gia ở độ tuổi 19, trụ cột của Hà Nội FC vô địch V.League hai năm liên tiếp và vừa có 1 năm thi đấu ở Hà Lan.

Nguyễn Văn Toản khác vị trí nhưng xét trên bàn cân trình độ, anh khó đứng chung mâm với Văn Hậu. Tuy nhiên, nếu xét quy mô hẹp, tức U22 Việt Nam, Văn Toản vẫn khác biệt.

U22 Việt Nam có thêm cầu thủ không cần kiểm chứng năng lực như Đoàn Văn Hậu - Ảnh 2.

Văn Toản đã có 4 trận đấu cho U22 Việt Nam tại SEA Games 2019, được bắt chính tại CLB Hải Phòng (Ảnh: Tiến Tuấn)

Thứ nhất, anh cùng Đoàn Văn Hậu là hai cầu thủ hiếm hoi của lứa U22 hiện tại góp mặt trong đội hình giành HCV SEA Games 2019. Anh cũng là 1 trong 6 cái tên lứa U22 góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020 cùng Y Êli Niê, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hữu Thắng và Nhâm Mạnh Dũng. Việc góp mặt ở hai danh sách này cho thấy Văn Toản đã có thâm niên ở đội tuyển.

Thứ hai, Văn Toản không những có tên trong danh sách, anh còn được bắt chính 4 trận đấu cuối của U22 Việt Nam tại SEA Games, trong đó có trận đấu khó với U22 Thái Lan, trận bán kết và chung kết. Văn Toản mắc một sai sót ở trận đấu quyết định với U22 Thái Lan nhưng nhìn chung anh làm rất tốt trong phần còn lại và xứng đáng bắt chính hơn Bùi Tiến Dũng. Không chỉ có thâm niên, kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Văn Toản cũng là sự khác biệt.

Cuối cùng, Văn Toản là thủ môn duy nhất của U22 Việt Nam hiện tại được chọn là thủ môn số 1 tại một CLB thuộc V.League. Anh bắt chắc tay, có sự tự tin và độ liều của một người gác đền. Nếu có một người hướng dẫn tốt, Văn Toản sẽ còn phát triển nhanh hơn trong tương lai. Ngần ấy lý do là đủ để hình thành suy nghĩ đồng tình với việc HLV Park Hang-seo để anh ngồi ngoài trong các trận đấu tập.

U22 Việt Nam đã kết thúc đợt tập trung thứ hai trong năm 2020 sau buổi thi đấu vào chiều tối 27/8. Các cầu thủ sẽ trở lại CLB chủ quản và tập luyện, chờ đợi các giải đấu quốc nội tái khởi động.

Về phía Văn Toản, ban huấn luyện U22 Việt Nam có lẽ cần thông qua VFF để gửi một lời đề nghị tới CLB Hải Phòng về việc sắp xếp một HLV thủ môn thực thụ thay vì để các thủ môn tự tập với nhau như hiện tại. Điều ấy không tốt cho Văn Toản khi anh không có người sửa những lỗi bắt bóng cơ bản, chưa nói đến những kỹ năng cao hơn.

Cần nhớ rằng, Văn Toản đã rời xa bóng đá chuyên nghiệp một thời gian và mới chỉ trở lại thi đấu từ mùa giải 2019. Anh vẫn còn những sai sót khi bắt bóng ở V.League và cần sửa chữa, cải thiện ngay lúc này, khi còn ở độ tuổi trẻ trung của sự nghiệp.

U22 Việt Nam chơi với bóng hơi cực vui chiều 26/8