Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu

Lam Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 12:37 17/01/2016

Trong tập 12 của "Người hùng tí hon", Ku Tin lại mang về chiến thắng cho đội mình bằng một tiểu phẩm đầy sáng tạo.

Nếu như ở tập 11, khán giả được phen bùi ngùi, xúc động vì phải chia tay các cô cậu học trò nhí đáng yêu của Biệt đội Tinh nghịch, thì trong tập 12 này, cảm giác bỡ ngỡ, choáng váng khi chứng kiến sự ra đi của Biệt đội Siêu quậy cũng hứa hẹn sẽ làm cho người xem có nhiều giây phút ấn tượng.

Ở tập thi quan trọng này, "Cậu bé bút chì" Ku Tin Huỳnh Minh Hoàng tiếp tục mang khán giả đến những bất ngờ thứ vị bằng tiểu phẩm đầy sáng tạo lấy cảm hứng từ công việc của những công nhân vệ sinh. Thông qua những lời thoại bình dị, Ku Tin đã kể cho khán giả cả nước nghe nỗi khổ cực mà các công nhân vệ sinh đang gặp phả như: tai nạn giao thông, chịu sự khinh miệt của người xung quanh vì mùi hôi thối, những lần oằn mình chịu sự thay đổi thất thường của thời tiết... 

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 2.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 3.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 4.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 5.

 Ku Tin hóa thân thành công nhân vệ sinh đường phố vô cùng đáng yêu. Lần đầu, cậu nhóc chia sẻ về li do mình mập lùn ngay trong tiểu phẩm

Một tình tiết đặc biệt ngay trong tiểu phẩm, Ku Tin đã tiết lộ lí do khiến em lùn, ăn mãi mà không chịu lớn. Trong tâm thế một công nhân vệ sinh, Ku Tin cho biết vì tác động xấu của nghề nghiệp này mà chiều cao của em mới bị hạn chế. Điểm trung bình các giám khảo dành cho Ku Tin là 9,7.

Hai bé Lam Anh – Thiên Tùng của Biệt đội Vui nhộn cũng có một tiết mục nhảy với ý tưởng khá lạ. Thiên Tùng hóa thân thành một con thú, Lam Anh là người thường. 2 bé có cuộc vật lộn, so tài cao thấp bằng giai điệu và vũ đạo. Điểm sô các giám khảo dành cho 2 em là 9,2.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 6.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 7.

 Lam Anh - Thiên Tùng với tiết mục múa đối kháng giữa thú và người

Tiếp nối đêm thi, cô bé Kim Ngọc đã làm cho khán giả phải bất ngờ vì thể hiện khả năng chơi đàn cò cực kỳ điêu luyện. Trong ca khúc "Con cò", Kim Ngọc tự gảy đàn và khoe giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Điểm trung bình giám khảo cho Kim Ngọc là 9,8.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 8.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 9.

 Kim Ngọc tự gảy đàn và hát trong phần thi của mình

Sau khi gây bất ngờ ở vòng trước bởi sự bứt phá ngoạn mục và tinh thần "chơi hết mình" của từng thí sính, tuần này Biệt đội Tinh nghịch tiếp tục náo loạn sân khấu "Người hùng tí hon" cùng những phần trình diễn "không thể máu lửa hơn". 

Cô bé xinh xắn Nguyệt Thu mở màn bằng ca khúc "Gặp mẹ trong mơ". Vẫn là giọng hát ngọt ngào, dạt dào cảm xúc như thường lệ, Nguyệt Thu đã thành công khi "đốn tim" ban giám khảo và khán giả hoàn toàn. Các giám khảo cho cô bé điểm trung bình là 9,3 điểm.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 10.

 Nguyệt Thu với ca khúc "Gặp mẹ trong mơ" đầy ngọt ngào

Tuấn Phong – Phúc Nhi mang khán giả đến với bài nhảy được dàn dựng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Minions. Dù cố gắng thể hiện sự vui tươi, nhí nhảnh như các nhân vật mình đang hóa thân vào nhưng Tuấn Phong – Phúc Nhi lại chưa đạt được thành công như mong đợi. Giám khảo John Huy Trần cho biết anh chưa hài lòng với động tác nhảy của 2 bé. Lý do là vì 2 bé tập trung nhiều vào phần diễn trên khuôn mặt mà lơ là các động tác hình thể cần thiết. Các giám khảo cho Tuấn Phong – Phúc Nhi 8,8 điểm.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 11.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 12.

 Tuấn Phong và Phúc Nhi không giành được số điểm cao với phần thi nhảy lấy ý tưởng từ bộ phim hoạt hình vui nhộn Minions

Cô bé 5 tuổi Ngọc Hân gây xúc động cho khán giả khi hóa thân thành một cô bé nghèo phải xa quê hương để bán hàng rong kiếm sống. Khi ngày Tết cận kề, cô bé ngồi đếm những món quà mà mình đã mua cho gia đình. Ngặt nỗi, vì quá nghèo khó, cô bé không mua được tấm vé để về quê ăn Tết. Xem Ngọc Hân tưởng tượng cảnh từng thành viên trong gia đình vui vẻ nhận quà Tết, khán giả có mặt ở trường quay đã bật khóc. Điểm trung bình Ngọc Hân nhận được là 9,3.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 13.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 15.

 Ngọc Hân hóa thân thành cô bé nghèo bán hàng rong với những ước mơ giản dị khi năm hết Tết đến

Quốc Huy – Hoàng Vân đội Lâm Vinh Hải khuấy động sân khấu "Người hùng tí hon" bằng bài nhảy trên nền ca khúc "Shake it off". Hóa thành 2 con thiên nga trắng lộng lẫy, Quốc Huy – Hoàng Quân đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các động tác có độ khó cao được lồng ghép vào giai điệu sôi động, những phần trình diễn hình thể bắt mắt cũng được 2 thí sinh thực hiện tối đa. Kết quả, 2 bé nhận được điểm trung bình là 9,8.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 16.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 17.

 Quốc Huy và Hoàng Vân hóa than thành hai con thiên nga xinh xắn

"Cậu bé tóc Maika" Thiên Khôi làm sân khấu thêm phần khác lạ khi chọn trình diễn phiên bản mới toanh của ca khúc "Happy". Mở đầu tiết mục, Thiên Khôi tự đánh piano để đệm cho phần hát. Sau đó, cậu bé trổ tài nhảy múa bằng những vũ điệu khá bắt mắt. Điểm trung bình Thiên Khôi nhận được là 8,8 điểm.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 18.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 19.

 Maika Thiên Khôi cùng ca khúc "Happy"

Cô bé 5 tuổi Minh Minh tiếp nối đêm thi với tiểu phẩm về du lịch Việt Nam. Trên nền những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp non song, gấm vóc, Minh Minh lần lượt giới thiệu cho khán giả những điểm đến đặc sắc của Việt Nam. Sự trong trẻo, hồn nhiên là điều đáng chú ý trong tiết mục này. Điểm trung bình mà Minh Minh nhận được là 9.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 20.

 Minh Minh giới thiệu mọi điểm đến đặc sắc của Việt Nam bằng tiểu phẩm ngắn của mình

Sau khi 3 đội hoàn thành phần thi của mình, ban tổ chức đã yêu cầu mỗi đội cử ra đại diện tham gia phần đối kháng nhảy múa. Trong những giai điệu sôi động, các cặp nhảy là Lam Anh Thiên Tùng, Tuấn Phong – Phúc Nhi và Quốc Huy – Hoàng Vân một lần nữa được thể hiện thế mạnh. Phong cách hip hop đường phố và dancesport lần lượt được thể hiện trên sân khấu "Người hùng tí hon". 

Tổng điểm các đội nhận được sau 12 vòng thi là: Biệt đội Vui nhộn có 133,8 điểm; Biệt đội Siệu quậy có 133,5 điểm; Biệt đội Tinh nghịch có 133,5 điểm. Những con số này cho thấy chiến thuật "lùi một bước tiến ba bước" cực kỳ hiệu quả của Biệt đội Vui nhộn. Nếu như những vòng thi trước, Biệt đội Vui nhộn luôn đứng trong vòng nguy hiểm vì điểm chỉ suýt sao đội bị loại thì nay Biệt đội Vui nhộn đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu. Chính nhờ sự xuất sắc của Ku Tin mà Biệt đội Vui nhộn qua mặt được 2 đối thủ nặng ký đồng thời chắc suất vào vòng Chung kết.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 21.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 22.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 23.

 Ba đội hồi hộp chờ công bố kết quả

Về phần Biệt đội Siêu quậy, con số 133,5 mà đội đạt khá ấn tượng. Tuy nhiên, nó không đủ mang đến một chiếc vé an toàn vì vẫn còn phải chờ đợi vào điểm số từ ban giám khảo đưa ra. Kết quả Biệt đội Siêu quậy đạt được bằng với Biệt đội Tinh nghịch và chỉ thua đội dẫn đầu có 0,3 điểm. Đây là lần hiếm hoi, ứng cử viên chức vô địch như Biệt đội Siêu quậy lại bị rơi vào tình huống nguy cấm như thế này.

Như thường lệ, 3 vị giám khảo có 1 điểm cộng đặc biệt dành cho đội thể hiện xuất sắc nhất trong vòng thi. Vì cả 3 đội đều xuất sắc nên việc cho ai điểm cộng cũng làm cho các giám khảo phải đau đầu. Sau một hồi thảo luận, các giám khảo quyết định cho Biệt đội Tinh nghịch 1 điểm công. Điều này đồng nghĩa với việc bảng điểm có sự thay đổi đáng kể. Bảng điểm sau khi cộng điểm ưu tiên là: Biệt đội Tinh nghịch 139,5 điểm; Biệt đội Vui nhộn 135,8 điểm; Biệt đội Siêu quậy 133,5 điểm.

Với số điểm thấp nhất trong 3 đội thi. Biệt đội Siêu quậy của Lâm Vinh Hải đã bị loại khỏi chương trình. Trong giây phút chia tay, "cậu bé tóc Maika" Thiên Khôi, bé Minh Minh và cặp đôi Quốc Huy – Hoàng Vân đã không cầm được nước mắt. Biệt đội Tinh nghịch của Huỳnh Anh thở phào nhẹ nhõm vì được cứu nguy vào phút chót. Trong khi đó, Biệt đội Vui nhộn lại dễ dàng vượt qua vòng đấu sinh tử.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 24.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 25.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 26.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 27.

Ku Tin bất ngờ tiết lộ lý do “lùn hoài” siêu đáng yêu - Ảnh 28.

 Niềm vui nỗi buồn lẫn lộn khi có một đội phải ra đi

 Đây là kết quả được đánh giá là khá bất ngờ, bởi từ đầu mùa giải, Biệt đội Siêu quậy luôn dẫn đầu bảng điểm và được dự đoán là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Biệt đội Vui nhộn của Đại Nhân mới là đội xem như "yếu nhất" trong 3 đội thi.