Người hùng tí hon: Hòa Minzy quay lưng giấu nước mắt khi cả đội bị loại

Lam Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:47 27/12/2015

Biệt đội Tí hon của Hòa Minzy là nhóm thi vừa bị loại khỏi "Người hùng tí hon" mặc dù sở hữu nhiều tài năng đáng chú ý.

Trong đêm thi tối qua của "Người hùng tí hon", hai đội thí sinh nhí của hai đội trưởng Hòa MinzyHuỳnh Anh đã cạnh tranh quyết liệt để giành về tấm vé đi tiếp vòng trong. "Cô giáo" Hòa Minzy không ngừng động viên các học trò biểu diễn hết khả năng trong khi Huỳnh Anh thì vui vẻ chia sẻ rằng sẽ không khiến khán giả đặt niềm tin vào mình thất vọng. Tuy nhiên, cuối cùng với chênh lệch khá nhỏ, đội Hòa Minzy vẫn phải dừng bước, nhường cơ hội đi tiếp cho đội Huỳnh Anh.

 Hoà Minzy lau nước mắt khi cả đội bị loại

Nhận được sự quan tâm từ công chúng từ những vòng đầu và mới đây nhất là nhận kỷ lục Việt Nam cho "Nghệ sĩ xiếc nhỏ tuổi nhất", hai anh em Minh Quang - Minh Nhựt trở thành "át chủ bài" của đội trưởng Hòa Minzy. Trong trang phục người Ấn Độ, Minh Quang – Minh Nhựt tiến đến gần bàn giám khảo rồi mở nắp chiếc giỏ có đựng một con trăn màu vàng ra. Giám khảo Thanh Bạch hào hứng lấy con trăn quàng qua cổ rồi làm động tác múa hài hước. Trong khi đó, giám khảo Cẩm LyJohn Huy Trần thì hoảng sợ, lùi hẳn người về phía sau.

Một chú trăn nhảy bổ ra từ chiếc hộp của nghệ sĩ xiếc nhí khiến ba giám khảo phát khiếp

Giám khảo John Huy Trần bị dọa đến tái mặt khiến anh phải dùng hành động kém anh hùng là đẩy giám khảo Cẩm Ly ra chịu trận thay

Vì quá kinh hãi, giám khảo John Huy Trần đã đẩy giám khảo Cẩm Ly ra làm khiên che chắn cho mình. Anh nấp sau lưng đàn chị Cẩm Ly, xem cô như bia đỡ đạn cực kỳ hiệu quả. Một lúc sau, khi Ngô Kiến Huy giao lưu cùng 3 vị giám khảo, John Huy Trần vội vã "chữa ngượng" cho hành động "kém anh hùng" của mình là… đang cố bảo vệ Cẩm Ly. Kết thúc phần thi ấn tượng, Minh Quang – Minh Nhựt đã nhận được điểm trung bình là 9,5 điểm.

Trong khi đó, MC Ngô Kiến Huy lại cực kì thích thú chú trăn trong màn xiếc của Minh Nhựt và Minh Quang

Ở phần thi ca hát, bé Mai Anh mang đến ca khúc "Lý ngựa ô" đậm chất Rock. Mai Anh đã khéo léo lồng ghép động tác hình thể vào ca khúc thay cho việc hát ra chữ "hôn". Sự đáng yêu, nghịch ngợm của cô bé khiến giám khảo Cẩm Ly bỏ qua lỗi quên lời và chệch nhịp khi hát của bé. Mai Anh điểm trung bình là 9 điểm.

Mai Anh cực sung với ca khúc đậm chất rock "Lý ngựa ô"

Cặp đôi Anh Duy – Mỹ Hiền mang đến cho tập 9 "Người hùng tí hon" một tiết mục nhảy dựa trên nền nhạc khá sôi động của ca khúc "Bún đậu mắm tôm". John Huy Trần cho rằng Anh Duy – Mỹ Hiền có tiết mục khá ấn tượng, động tác hài hòa và bắt kịp xu thế. Kết quả cuối cùng, các giám khảo cho Anh Duy – Mỹ Hiền điểm trung bình là 9.

Duy Anh và Mỹ Hiền với tiết mục nhảy cực sôi động trên nền nhạc "Bún đậu mắm tôm"

Tiếp đó, cô bé đáng yêu Nguyệt Thu mở màn phần thi ca hát cho Biệt đội Tinh nghịch của Huỳnh Anh bằng ca khúc "Miền tây quê tôi". Với giọng hát ngọt ngào cùng khả năng chơi nhạc cụ điêu luyện, Nguyệt Thu một lần nữa "đốn tim" khán giả bởi sự duyên dáng, thướt tha. Nguyệt Thu nhận được điểm trung bình là 9,2 điểm.

Tuấn Phong – Phúc Nhi tiếp nối đêm thi với tiết mục nhảy được dàn dựng từ bộ phim "Cướp biển Caribe". Các động tác trong bài nhảy được kết hợp hài hòa, ăn ý. Đặc biệt, đoạn bê đỡ được sử dụng khá ấn tượng. Điểm trung bình các giám khảo cho Tuấn Phong – Phúc Nhi là 9,5 điểm.

Tuấn Phong và Phúc Nhi chọn tiết mục nhảy trên tình tiết của bộ phim "Cướp biển Caribe"

Phần thi tài năng đặc biệt của Biệt đội tí hon chứng kiến sự bùng nổ của bé Ngọc Hân. Trong vai một "bà tám nhiều chuyện", Ngọc Hân khiến sân khấu "Người hùng tí hon" bùng nổ với những tràng cười không ngớt. "Bà tám" đáng yêu này còn khiến bộ ba giám khảo ngỡ ngàng khi thể hiện tình huống vì quá nhiều chuyện mà làm cho nhà bị cháy. Gương mặt dính lọ nghẹ đen thui của Ngọc Hân là điểm nhấn làm cho phần trình diễn thêm ấn tượng. Điểm trung bình các giám khảo cho Ngọc Hân là 9 điểm.

"Bà tám nhiều chuyện" Ngọc Hân chiếm trọn tình cảm của ba vị giám khảo và giúp Biệt đội Tinh nghịch của Huỳnh Anh giành chiến thắng

Ngay sau phần thi của 2 đội là tiết mục thi đối kháng ở tiết mục ca hát và nhảy múa. Từ phần thi này, các giám khảo sẽ có dịp so sánh sự tương quan lực lượng giữa 2 biệt đội và đưa ra kết quả giữ lại hay loại bỏ một cách khách quan và chuẩn xác hơn.

Phần thi ca hát đối kháng giữa 2 đội là ca khúc "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây". Mai Anh và Nguyệt Thu được dịp khoe giọng hát ngọt ngào trong những giai điệu da diết của bài hát đã làm say lòng biết bao thế hệ người Việt Nam.

Mai Anh và Nguyệt Thu dốc hết sức trong phần thi đối kháng với ca khúc "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây"

Phần thi nhảy đối kháng giữa 2 đội được thể hiện bằng phong cách khá trái ngược. Nếu Tuấn Phong – Phúc Nhi gây ấn tượng bằng những động tác dancesport đẹp mắt thì Duy Anh – Mỹ Hiền lại chiếm cảm tình bởi động tác mang phong cách Hip Hop thời thượng.

Kết quả cuối cùng, Biệt đội Tinh nghịch nhận được 28,7 điểm, Biệt đội Tí hon nhận được 28,5 điểm. Bảng điểm này đồng nghĩa với việc Biệt đội Tí hon phải ra về để nhường quyền đi tiếp cho Biệt đội Tinh nghịch. Trong giây phút công bố kết quả, đội trưởng Hòa Minzy đã không cầm được nước mắt, cô nghẹn ngào cho biết khi mới tham gia chương trình rất bối rối vì chưa tìm ra hướng đi đúng đắn dành cho các bé. Tuy nhiên, sau quá trình tập luyện, Hòa Minzy từng bước nhận ra mình phải làm tất cả để các bé cảm thấy được sự yêu thương, đoàn kết, bước lên sân khấu là biểu diễn hết mình chứ không quá đặt nặng yếu tố thi thố.

Tập 10 của "Người hùng tí hon" sẽ trở lại vào tuần sau, thứ Bảy ngày 2/12/2016 trên kênh THVL1.