Cựu thành viên Boyzone - Mark Walton quyết định lấy vợ Việt Nam

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 23/05/2015

Sau khi đến Việt Nam để gặp gỡ, hướng dẫn top 8 "Vietnam Idol 2015", nhà sản xuất âm nhạc Mark Walton đã có buổi trò chuyện đầy thú vị về chương trình, đất nước Việt Nam và đặc biệt là ban nhạc cũ - Boyzone.

"Vietnam Idol 2015" đã chính thức bắt đầu bước vào Vòng Gala với top 8 chung cuộc. Các thí sinh sẽ trải qua những thử thách khó khăn của từng tuần, được đào tạo, huấn luyện kĩ càng trước mỗi liveshow để thay đổi bản thân, hoàn thiện dần hình ảnh trong mắt khán giả. Và ngay trong Gala 1, BTC đã mời đến Việt Nam Mark Walton - nhà sản xuất, ông bầu nổi tiếng thế giới và đặc biệt còn là 1 thành viên "xa xưa" của boyband đình đám Boyzone.

Sau khi đến Việt Nam, tiếp xúc, làm việc với ê-kíp "Vietnam Idol" cũng như top 8, Mark Walton đã rất bất ngờ và có những suy nghĩ rất thú vị, sẵn sàng chia sẻ đến khán giả ngay sau đây.



Xin chào Mark Walton! Được biết đây là lần thứ 2 anh đến Việt Nam. Vậy lần đầu tiên anh đến đây vì lí do gì, du lịch hay công việc? Trước khi đến Việt Nam thì anh đã biết những gì về đất nước chúng tôi?

Năm ngoái là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi đã đến cùng một trong những nhạc sĩ hàng đầu thế giới là Wayne Hector, và AJ Jannusi là người đã làm ra những bản hit hàng đầu như "On The Floor" của Jennifer Lopez. Trước chuyến đi này tôi đã được nghe một số bạn bè nói rằng "Ồ nhất định bạn phải đến Việt Nam đi, Việt Nam rất đẹp!", nghe vậy tôi đã nghĩ rằng "Chà, tại sao lại không thử ghé thăm Việt Nam và làm việc với đội ngũ tuyệt vời ở một đất nước tuyệt vời như thế".

Đó là kỷ niệm đầu tiên của tôi tại Việt Nam, tôi nghĩ rằng bất cứ ai ở Hollywood - Los Angeles đều sẽ cảm thấy có gì đó vui nhộn, ấm áp nhưng vẫn bình dị ở Việt Nam. Tôi đã quyết định sẽ mua một căn nhà và cưới một cô gái Việt Nam vì con gái Việt Nam theo tôi là rất đẹp - cả ngoại hình lẫn tâm hồn bên trong.

Lần này trở lại Việt Nam, cảm nhận của anh có gì khác biệt so với lần trước hay không?

Theo tôi Việt Nam vẫn đẹp như vậy! Chỉ có điều, lần trước tôi đến Việt Nam với tâm thế của "lần đầu tiên", cảm giác như tôi tò mò rất nhiều và thỉnh thoảng khá hoảng sợ với xe cộ và giao thông tại đây, nhưng đó là tâm lý chung khi chúng ta lần đầu tiên thăm một nơi nào đó. Lần này trở lại tôi đã thấy quen hơn, băng qua đường tôi còn tự quay lại cảnh xe máy chạy trên phố mà không sợ hãi như lần trước nữa (cười lớn).

Lần này tôi đến để hướng dẫn và làm giám khảo cho "Vietnam Idol", tôi cũng thấy tuyệt vời nhưng trong đó còn có thêm một phần tự hào và hạnh phúc khi tôi đang góp phần nâng đỡ và hỗ trợ cho một thế hệ nghệ sỹ mới của Việt Nam. Điều này cũng khiến cho tôi có một chút cảm xúc bồi hồi khi nhớ lại những năm đầu tôi bước vào ngành âm nhạc - sáng lập Boyzone. Tôi muốn sẽ được ở Việt Nam nhiều hơn nữa, và tôi cũng thấy rằng ở Việt Nam có rất nhiều nghệ sỹ tiềm năng mà tôi có thể đưa ra thị trường quốc tế.

Mark rất nghiêm túc khi chia sẻ quyết định mua nhà và cưới vợ Việt Nam

Trên các trang báo và mạng xã hội hiện nay có 2 luồng thông tin về anh là "cựu thành viên của Boyzone" và "góp phần sáng lập ra Boyzone". Anh có thể giải thích thêm về sự nhầm lẫn này?

Tôi thấy cả 2 thông tin đều đúng. Tôi nảy ra ý tưởng thành lập một ban nhạc nam từ khi mới 14 tuổi, lúc đó tất cả mọi người đều cười và nghĩ rằng tôi bị ảo tưởng. Thế nhưng điều đó làm tôi càng quyết tâm hơn và nỗ lực hơn, tôi kết nối các thành viên tiềm năng, tôi tìm và thuyết phục người quản lý âm nhạc mà tôi biết. Chúng tôi đã xuất hiện trên TV trong những buổi biểu diễn đầu tiên và các bạn có thể thấy tôi trong các đoạn phim đó.

Sau đó mẹ tôi gọi điện và thuyết phục tôi quay trở lại với việc học tập. Tôi tạm dừng việc hát ở Boyzone để về lại trường, sau đó tôi ký một hợp đồng thu âm và sản xuất với Warner Bros vì tôi nhận ra đam mê thực sự của mình không phải là trở thành ca sĩ mà là trở thành một người làm nhạc và nhà quản lý. Tại Warner Bros tôi đã sáng tác khá nhiều bài hit và bắt đầu sáng lập, quản lý nhóm nhạc nam Blue với hơn 20 triệu đĩa phát hành.

Vì vậy, các bạn có thể gọi tôi là cựu thành viên, hay người sáng lập của Boyzone đều được (cười lớn).

Anh đã làm việc với nhiều nghệ sỹ châu Á chưa? Anh cảm thấy thế nào về những nghệ sỹ Việt mà anh đã làm việc cùng, cũng như cách tổ chức của những show truyền hình thực tế tại Việt Nam?

Tôi chưa làm việc với quá nhiều nghệ sỹ châu Á, nhưng đó cũng là lí do tôi có mặt tại đây. Các nghệ sỹ châu Á có tài năng và tư duy âm nhạc không thua kém gì các nghệ sỹ ở phương Tây nhưng tại sao họ thường gặp khó khăn hơn trong việc trở thành một nghệ sỹ quốc tế thực thụ? Tôi muốn rằng mình sẽ là người đầu tiên mang được một thế hệ nghệ sỹ châu Á đến với thế giới. Và bạn biết không, khi đến Việt Nam, tôi thấy có rất nhiều người có tố chất và tiềm năng để trở nên nổi tiếng trên toàn cầu với tư cách là một ca sỹ, nghệ sỹ, vậy tại sao tôi không giúp họ trở nên thành công hơn trên thị trường quốc tế, đó sẽ là điều tuyệt vời mà tôi có thể làm ở Việt Nam!


Người khác có thể cười và nghĩ rằng tôi quá tham vọng khi muốn đưa một thế hệ nghệ sỹ châu Á mới ra toàn thế giới, nhưng với tôi thì không có gì là không thể, nền âm nhạc sắp tới sẽ là sự thống trị của nghệ sỹ da vàng. Và ngày xưa tôi lập ra Boyzone, người ta cũng cười khi nghĩ rằng tôi quá điên rồ khi thành lập một ban nhạc ở tuổi 14, thế nhưng chúng tôi đã bán được 25 triệu đĩa và điều đó chứng tỏ mọi thứ! (Cười).

Về ê-kíp sản xuất chương trình, tôi nghĩ rằng họ khá chuyên nghiệp và thực hiện đúng theo format và quy trình của "American Idol" hay Idol ở các nước khác. Còn về những thí sinh mà tôi đã làm việc qua, tất nhiên các bạn không xuất sắc bằng những thí sinh ở Mỹ, ở Anh... vì đó là những đất nước đã quá phát triển về nền công nghiệp âm nhạc. Tuy vậy, các bạn thí sinh ở Việt Nam vẫn chứng tỏ được rất nhiều tiềm năng và họ xứng đáng có mặt tại vòng thi này. Tôi nghĩ điều cần nhất bây giờ là các bạn cần được rèn luyện và gọt dũa thêm vì chỉ với tiềm năng và bản năng thì không thể nào đủ cho việc trở thành một nghệ sỹ thực thụ, chúng ta phải giáo dục âm nhạc nhiều hơn.

Được nghe chia sẻ sau buổi tập là anh đánh giá cao thí sinh Trọng Hiếu và Bích Ngọc. Trong đó, Trọng Hiếu được khen ngợi về phong cách và tư duy âm nhạc, còn Bích Ngọc được đánh giá cao về giọng hát. Anh đề cao yếu tố nào cao hơn giữa 2 yếu tố đó?

Tôi nghĩ cả 2 yếu tố đó đều cần thiết. Whitney Houston có giọng hát xuất sắc nhưng không thể nhảy, Céline Dion cũng vậy. Ngược lại Justin Timberlake lại có khả năng vừa nhảy vừa hát rất điệu nghệ. Tôi thấy Hiếu giống như Justin và Ngọc thì giống như Whitney. Tôi thích cả 2 phong cách đó và tôi không nghĩ là chúng ta có thể so sánh hay đánh giá phong cách nào cao hơn vì mỗi phong cách có một thị trường khán giả riêng, có những người hâm mộ riêng. Chúng ta trân trọng tất cả những giá trị nghệ thuật đó.


Anh đánh giá như thế nào về khả năng hát tiếng Anh của các bạn?

Công bằng mà nói thì khả năng hát tiếng Anh của các bạn khá tốt. Nếu là tôi, tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để học nói được tiếng Việt nhưng các bạn là người Việt lại có thể hát tiếng Anh như vậy là đã rất giỏi rồi. Trong số các thí sinh, có Ngọc Việt không hề biết nói tiếng Anh mà chỉ hát theo âm thanh bạn nghe và bắt chước được, tôi đánh giá rất cao điều này vì nó cho thấy Việt đang cố gắng rất nhiều cho thử thách tuần này và tôi hi vọng bạn sẽ tự tin hơn. Lúc tập cho Việt tôi chỉ cảm giác như bạn ấy chỉ đang cố gắng hát cho đúng chữ đó dù bạn không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Tôi nghĩ Việt cần có sự tự tin, vì bạn ấy có giọng hát tốt và tiềm năng.

Anh có thể bật mí một chút về những gì đã làm với top 8 trong những ngày qua?

Tôi đã tập cho các bạn về giọng hát, cách hát, lối trình diễn và tư duy. Tất cả mọi người đều đang hát sai, tôi không yêu cầu các bạn hát cho một mình tôi hay một trăm khán giả ở trường quay, các bạn phải hát cho hàng triệu khán giả và người hâm mộ đang theo dõi qua TV, vì vậy các thí sinh phải biết tương tác với camera. Ngoài ra, "Vietnam Idol" đầu tư sân khấu lớn và đẹp nên các bạn phải biết tận dụng sân khấu đó để có những động tác và sự di chuyển phù hợp với tiết mục. Đa số các thí sinh trong buổi tập hôm qua vẫn còn đứng một chỗ và khá thiếu tự tin khi trình bày ca khúc. Ngoài ra tôi cần các bạn bình tĩnh và thực sự cảm thụ âm nhạc khi hát, điều quan trọng là các bạn cảm nhận và truyền tải như thế nào.

Tôi cũng chia sẻ nhiều với các bạn về tư duy âm nhạc và những điều cần thiết để trở thành một nghệ sỹ thực thụ, bắt đầu từ việc phải thấu hiểu chính mình và phải biết mình là ai, mình độc nhất như thế nào giữa rất nhiều ca sỹ, nghệ sỹ khác. Bạn phải thuyết phục được tôi khi bạn hát và bạn kể câu chuyện qua bài hát, đừng làm việc gì mà không khao khát chinh phục được những người khó tính nhất.



Bích Ngọc, Trọng Hiếu - 2 cái tên được bình chọn nhiều nhất Vòng Studio chính là 2 gương mặt được Mark đánh giá cao

Theo anh thì việc tham gia những chương trình thực tế để nổi tiếng có phải là một con đường đúng đắn và ổn định cho sự nghiệp âm nhạc của các bạn trẻ?

Tôi thích câu hỏi này! Lúc tôi lập ra Boyzone ba mẹ tôi luôn nhắc nhở việc học, học và học. Và mãi đến sau này tôi mới hiểu rõ rằng tất cả chúng ta dù có tài năng đến đâu thì cũng đều cần phải thực sự học, và học rất nhiều, nếu muốn theo đuổi nghề ca hát và làm nhạc. Nếu tham gia một chương trình thực tế mà bạn có sự ủng hộ của gia đình, người thân, có một người quản lý hoặc định hướng tốt, đó sẽ là cơ hội tuyệt vời cho bạn. Tôi thấy những chương trình thực tế đã tạo rất nhiều cơ hội cho những người bình thường có thể tỏa sáng và trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên đó cũng là một con dao hai lưỡi vì bạn có thể mắc sai lầm trong bất kỳ giây phút nào và nó sẽ làm bạn thất bại.

Bạn có thể chọn sai bài, hoặc làm điều gì đó không phù hợp, cho dù với bất kỳ lí do ngớ ngẩn nào bạn cũng có thể bị loại, nhưng đừng bao giờ đổ lỗi cho chương trình thực tế, căn bản là bạn đã có một quyết định nào đó chưa phù hợp mà thôi. Quan trọng nhất, bạn cần phải có những sản phẩm âm nhạc của riêng mình và hình ảnh nghệ sỹ của riêng mình để vững vàng phát triển sự nghiệp. Cần phải biết sáng tác những bài hát riêng cho mình, tự chơi nhạc cụ để làm được điều đó, và quan trọng hơn hết là sự giáo dục vì giáo dục âm nhạc và giáo dục nhân cách sẽ tạo ra được một nghệ sỹ thực thụ giữa hàng vạn "nghệ sỹ thị trường" hiện nay.

Tôi vẫn ủng hộ các bạn trẻ đến với những chương trình thực tế để có cơ hội cọ sát và học hỏi nhiều hơn, nhưng các bạn cần phải biết chọn thời điểm đúng để vừa có thể tiến bộ hơn và vừa có thể cho ra những sản phẩm chất lượng sau khi bạn kết thúc cuộc chơi. Bạn cũng cần phải có một người quản lý thật sự giỏi để giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp âm nhạc của mình.


Mark sẽ còn quay trở lại Việt Nam với những dự án trước mắt

Câu hỏi cuối cùng, anh nghĩ như thế nào khi năm sau "American Idol" sẽ ngừng phát sóng? Liệu có phải format Idol đã quá cũ kỹ rồi?

Về việc này tôi đã nghe rất nhiều nước, ít nhất là 4 quốc gia đã nói rằng họ sẽ ngừng sản xuất Idol (cười). Tuy nhiên cứ năm nay nói ngưng thì họ vẫn phát sóng và lại thông báo năm sau sẽ ngưng. Có một lý do mà họ không thể ngưng đó là nhu cầu của khán giả. Khi khán giả vẫn còn muốn xem thì người ta sẽ vẫn còn sản xuất. Giữa thời điểm hiện nay khi có quá nhiều chương trình truyền hình thực tế và chiêu trò để thu hút khán giả hơn, việc Idol giảm bớt độ nóng cũng là điều hiển nhiên. Thế nhưng, chắc chắn nếu ngưng trong vòng 1-2 năm và quay trở lại ấn tượng với một số thay đổi phù hợp hơn, nhu cầu của khán giả sẽ tự nhiên tăng lên và chương trình sẽ lại thu hút rất nhiều người. Bạn học marketing, bạn phải biết điều đó - chúng ta cần kích thích nhu cầu của khán giả đại chúng.

Tôi cũng thấy một số chương trình khác như "Big Brother" (Việt Nam đã có phiên bản của riêng mình là "Người giấu mặt") cũng tạm ngưng sản xuất một thời gian và khi khán giả bắt đầu muốn tiếp tục xem chương trình, họ quay trở lại. Tôi hi vọng là nếu thông tin đó là thực thì Idol sẽ vẫn quay lại, chỉ cần còn khán giả yêu thích âm nhạc, muốn thưởng thức những giọng ca tuyệt vời và thích thư giãn với những màn trình diễn "quái lạ" và "hài hước" của vòng Audition thì Idol vẫn sẽ luôn là một format xuất sắc.

Cảm ơn Mark! Xin chúc anh sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong thời gian này tại Việt Nam!