Tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ đầy duyên nợ tại bán kết, ký ức SEA Games 22 ùa về

Thanh Xuân, Theo Nhịp sống Việt 12:11 17/05/2022

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển nữ Myanmar ở trận bán kết SEA Games 31 diễn ra ngày 18/5.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng vang dội 7-0 và giành quyền vào chơi ở trận bán kết. Trận đấu mở màn gặp đội nữ Philippines, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có màn ngược dòng thắng ngoạn mục trước các đối thủ cao to của Philippines với tỉ số 2-1.

Trong khi đó, ở bảng B tuyển Thái Lan lại không gặp bất cứ trở ngại nào khi giành chiến thắng 5-0 trước tuyển nữ Lào. Còn Myanmar ấn định chiến thắng 1-0 trước Singapore ở trận đấu ngày 15/5. Qua đó, tuyển nữ Việt Nam (nhất bảng A) sẽ đối đầu với tuyển nữ Myanmar (nhì bảng B) trong khuôn khổ bán kết SEA Games 31. Trận bán kết thứ 2 là cuộc đọ sức giữa tuyển nữ Philippines (nhì bảng A) và tuyển nữ Thái Lan (nhất bảng B).

Mối duyên nợ của Việt Nam và Myanmar

Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar có thể thấy đây là đối thủ không quá lo ngại với đội bóng của HLV Mai Đức Chung. Các thông số cho thấy trong 17 lần đối đầu, Việt Nam thắng 15 và hoà 2 trận. Điều này không có nghĩa tuyển nữ Việt Nam sẽ chủ quan, nhưng những thành tích kể trên cho thấy cơ hội rộng mở của đội bóng "cờ đỏ sao vàng" trong trận bán kết. Gần nhất, tại Asian Cup 2022 cuối tháng 1, tuyển nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết Asian Cup 2022 sau trận hoà kịch tính 2-2 trước tuyển nữ Myanmar.

Ở trận đấu này, Nguyễn Thị Tuyết Dung đã tạo ra một tuyệt phẩm từ pha đá phạt góc. Bàn thắng thứ 2 thuộc về đội trưởng Huỳnh Như trên chấm 11m.

Tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ đầy duyên nợ tại bán kết, ký ức SEA Games 22 ùa về - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Viêt Nam gặp Myanmar ở bán kết SEA Games 31 (Ảnh: Thanh Xuân)

Ngược lại 19 năm về trước, cũng chính Myanmar là đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại chung kết SEA Games 22 năm 2003.

HLV Mai Đức Chung từng chia sẻ về kỷ niệm đẹp năm ấy:

"Bóng đá nữ Việt Nam đối đầu với Myanmar không ít lần và với tôi, việc gặp lại họ như một định mệnh. Nhưng trận đấu mà khiến tôi nhớ nhất, đọng lại hình ảnh sâu sắc nhất là trận chung kết tại SEA Games 22 năm 2003 được đá tại sân Lạch Tray – Hải Phòng. Hồi ấy Myanmar còn mạnh hơn cả Thái Lan. Gặp họ ở trận tranh huy chương vàng là một thử thách cực lớn. Sân Lạch Tray hôm ấy không còn một chỗ trống, khán giả lấp đầy các khán đài và chúng tôi được thi đấu trong bầu không khí đầy lửa. Dưới sân, các cô gái Việt Nam cũng phô diễn trọn vẹn trí tuệ và sức lực của mình. Chúng ta ghi bàn trước sau pha phối hợp của Minh Nguyệt và Văn Thị Thanh nhưng lại để Myanmar gỡ hòa 1-1. Sang hiệp 2, Mai Lan ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1. Sân Lạch Tray như vỡ tung. Lồng ngực tôi cũng như vỡ tung ra. Quá đỗi hạnh phục và tự hào vì đội nữ Việt Nam đã đăng quang SEA Games ngay tại sân nhà".

Còn về đội tuyển nữ Myanmar của hiện tại theo HLV Mai Đức Chung đang khá khó lường và Việt Nam gặp đội bóng này ở bán kết cũng là thử thách bởi có thể vòng bảng họ đá chưa tốt nhưng đến vòng knock-out tình hình sẽ khác rất nhiều.

Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn sẽ có lợi thế bởi có thêm "những cầu thủ thứ 12" trên sân Cẩm Phả cổ vũ hết mình.

Bóng đá nữ không còn cô đơn

Việt Nam những ngày đầu tháng 5 không oi ả nhưng lại đang rạo rực khí thế, tinh thần của SEA Games 31. Không chỉ sân Việt Trì, Thiên Trường đông kín khán giả theo dõi cổ vũ U23 mà trên sân Cẩm Phả - Quảng Ninh, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng hết sức ấm lòng bởi tình cảm, sự yêu mến mà người hâm mộ dành cho bóng đá nữ. Chính những kịch tính của màn lội ngược dòng trước Philippines hay cơn mưa bàn thắng 7-0 Campuchia đã mang khán giả đến với bóng đá nữ. 16.000 khán giả với rợp trời sắc đỏ, từng tiếng hô vang "Việt Nam chiến thắng" là minh chứng cho sức sống của tinh thần thể thao xen cả niềm tự hào dân tộc nơi đất Mỏ.

Giờ đây, không cần phải kêu gọi khán giả đến sân ủng hộ tuyển nữ nữa. Thật tự hào khi bóng đá nữ đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người hâm mộ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ đầy duyên nợ tại bán kết, ký ức SEA Games 22 ùa về - Ảnh 2.

Khán giả đến kín sân cổ vũ đội tuyển nữ (Ảnh: Thanh Xuân)

Theo lịch thi đấu, trận bán kết 1 giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển nữ Myanmar diễn ra lúc 19h00 ngày 18/5 trên sân Cẩm Phả. Trận bán kết 2 giữa tuyển nữ Thái Lan và Philippines diễn ra lúc 15h30.

https://sport5.vn/tuyen-nu-viet-nam-gap-doi-thu-day-duyen-no-tai-ban-ket-ky-uc-sea-games-22-ua-ve-20220517111906519.htm