Từ hôm qua đến nay, nhiều phụ huynh Hà Nội "ngã ngửa", "mất ăn mất ngủ" vì lý do này: Cuộc đua lớp 10 "nóng" hơn bao giờ hết

THANH HƯƠNG, Theo Phụ nữ mới 22:04 11/05/2024

Nhiều gia đình như đang "ngồi trên đống lửa".

Chị Thanh Nga (Thanh Trì, Hà Nội) có con trai thi lớp 10 năm nay. Lực học của con chị Nga ở mức trung bình khá, trong thời gian đăng ký nguyện vọng, con chị muốn đăng ký vào trường THPT Ngô Thì Nhậm. Năm ngoái trường này lấy điểm chuẩn 37.

"Giáo viên tư vấn gia đình nên cho con đăng ký trường Ngọc Hồi sẽ an toàn hơn, nếu thi Ngô Thì Nhậm sợ dễ trượt. Năm ngoái trường này lấy 32 điểm. Con mình thì nhất quyết muốn thi Ngô Thì Nhậm và cam kết với bố mẹ tháng cuối cùng sẽ học tập chăm chỉ, nhất định bứt phá thi đỗ bằng được Ngô Thì Nhậm", chị Nga chia sẻ. Tuy nhiên vợ chồng chị Nga thấy như thế là quá mạo hiểm và quyết định nghe theo tư vấn của cô giáo, hướng cho con đăng ký vào Ngọc Hồi.

"Hôm qua có công bố tỷ lệ chọi, cả mình, cả cô giáo đều lo lắng đến mất ăn mất ngủ, không ngờ số lượt đăng ký vào trường Ngọc Hồi nhiều đến thế. Nguyện vọng 1 vào Ngọc Hồi tận 1406, Ngô Thì Nhậm là 888. Tỷ lệ chọi của Ngọc Hồi trên 1/2. Có lẽ nhiều phụ huynh cũng giống như mình, năm ngoái thấy trường nào thấp thì năm nay đổ xô vào đăng ký cho an toàn, ai ngờ...", chị Nga nói.

Từ hôm qua đến nay, chị Nga chỉ biết động viên con cố gắng, cô giáo của con cũng nhắn tin động viên gia đình rất nhiều. Giờ phút này, chị chỉ cầu mong sao cho điểm chuẩn năm nay của Ngọc Hồi không cao đột biến.

Từ hôm qua đến nay, nhiều phụ huynh Hà Nội ngã ngửa, mất ăn mất ngủ vì lý do này: Cuộc đua lớp 10 nóng hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

THPT Ngô Thì Nhậm

Gia đình anh Trần Hoàng (quận Hoàng Mai) cũng như đang "ngồi trên đống lửa". Trong 3 trường công lập ở quận Hoàng Mai, anh Hoàng cho con trai đăng ký vào trường Hoàng Văn Thụ là trường có điểm chuẩn thấp nhất. Năm ngoái trường này lấy 37,25. Hai trường Trương Định và Việt Nam - Ba Lan lấy điểm chuẩn lần lượt là 38,50 và 37,75.

Tuy nhiên năm nay, số lượng NV1 của trường Hoàng Văn Thụ lên tới 1650, trong khi chỉ tiêu là 675; hai trường còn lại số đăng ký NV1 lần lượt là 980 và 1177, cũng với chỉ tiêu là 675. Với tỷ lệ chọi cao như này, anh Hoàng lo lắng với tỷ lệ chọi như vậy thì năm nay trường Hoàng Văn Thụ có thể lấy điểm chuẩn cao nhất, vọt lên tới 39 hoặc 39,5 điểm.

Một phụ huynh khác đăng ký cho con thi THPT Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) cũng phải cảm thán: "Như một canh bạc vậy. Trước khi chốt nguyện vọng cho con, tôi và cô giáo cũng có buổi trao đổi, phân tích tình hình học tập, điểm thi thử của con. Chốt Đại Mỗ vì năm ngoái điểm thấp nhất, ai ngờ năm nay vọt lên tỷ lệ chọi cao thứ hai khu Nam Từ Liêm".

Năm nay, THPT Yên Hòa là trường có tỷ lệ chọi cao nhất

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 10/5 công bố số thí sinh có nguyện vọng lớp 10 vào các trường công lập. Trong hơn 133.000 học sinh tốt nghiệp năm nay gần 106.500 em đăng ký thi.

Năm nay, trường có tỷ lệ chọi cao nhất là THPT Yên Hòa, với tỷ lệ chọi là 1/3,11. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 675, số học sinh nộp hồ sơ nguyện vọng 1 là 2097. Như vậy, trung bình cứ ba thí sinh dự thi thì có một em đỗ.

Từ hôm qua đến nay, nhiều phụ huynh Hà Nội ngã ngửa, mất ăn mất ngủ vì lý do này: Cuộc đua lớp 10 nóng hơn bao giờ hết - Ảnh 2.

Thi lớp 10 ở Hà Nội năm nào cũng nóng (Ảnh minh họa)

Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông cao thứ hai với 1/2,9. Xếp thứ ba là trường Trần Hưng Đạo, cũng ở quận này, với tỷ lệ 1/2,55. Hai trường năm nay đều giảm 90 chỉ tiêu, góp phần khiến tỷ lệ chọi tăng cao.

Những trường có tỷ lệ chọi trên 1/2 còn có THPT Tây Hồ, THPT Thăng Long, THPT Kim Liên, THPT Nhân Chính, THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Ngọc Hồi, THPT Dương Xá, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Đông Anh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai...

Bên cạnh những trường có tỷ lệ chọi cao, các trường có tỷ lệ chọi thấp gồm: THPT Minh Quang, THPT Nguyễn Quốc Trinh, THPT Bắc Lương Sơn, THPT Đại Cường, THPT Tự Lập, THPT Đoàn Kết, THPT Đông Mỹ, THPT Lưu Hoàng, THPT Bất Bạt, THPT Hồng Thái.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày