Từ chối cả "bộ sưu tập" idol và ai ai cũng thành sao hạng A, nhưng "ông lớn" JYP lại không ân hận vì một lý do

Gewissheit, Theo Báo dân sinh 07:00 26/04/2020

JYP Entertainment có "lịch sử" đặc biệt được công chúng chú ý, đó chính là bỏ lỡ cả chục idol đình đám xứ Hàn. Tuy nhiên, chủ tịch Park Jin Young lại không hề ân hận về quyết định của bản thân.

JYP Entertainment được giới idol châu Á và thực tập sinh ôm mộng trở thành thần tượng Kpop toàn cầu coi là cái nôi đào tạo đỉnh nhất nhì hiện trường giải trí hiện nay. Tuy nhiên bên cạnh việc phát hiện và đào tạo ra những cái tên nổi đình nổi đám khắp thế giới như Wonder Girls, Miss A, TWICE, GOT7..., JYP cũng từng bỏ lỡ không ít tài năng khủng.

Những cái tên bị JYP từ chối phải kể đến IU, J-Hope (BTS), Xiumin (EXO), ChoA (cựu thành viên AOA, cố nghệ sĩ Goo Hara, Hani (EXID), Hyorin, Yook Sung Jae... con số phải lên đến cả chục người và tất cả đều đã trở thành sao hạng A. Tuy nhiên trong chương trình "Weekly Idol", chủ tịch Park Jin Young lại khẳng định rằng ông không hề ân hận khi từ chối các idol này trong các buổi tuyển chọn. Lý do là gì?

Nhìn list idol bị JYP từ chối mà tiếc "đứt ruột"

Cụ thể, trong tập phát sóng trước đây của "Weekly Idol", Park Jin Young đã có dịp hội ngộ Hani (EXID) - nữ hoàng fancam, idol thuộc hàng top tài năng của Kpop nhưng cũng từng có quá khứ bị JYP đánh trượt trong vòng tuyển chọn. Park Jin Young khẳng định từng thấy được tiềm năng của Hani sau khi xem fancam kỷ lục "Up & Down" của cô nàng, thậm chí còn há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng khi được hỏi liệu có ân hận khi bỏ lỡ những tài năng như Hani hay không, Park Jin Young lại khẳng định bản thân chưa từng có cảm giác tiếc nuối khi từ chối quá nhiều cái tên đình đám.

Từ chối cả bộ sưu tập idol và ai ai cũng thành sao hạng A, nhưng ông lớn JYP lại không ân hận vì một lý do - Ảnh 3.

Park cho hay, trong thời kỳ đầu khi mới bước vào làng giải trí, bản thân ông đã bị chính SM Entertainment từ chối. Tuy nhiên sau thất bại, ông nhìn vào mặt tích cực và tự mình đứng lên. Điều này đã khiến ông trưởng thành hơn, khám phá được tài năng vượt trội của bản thân ở cả mảng nghệ thuật và đào tạo. Nhờ cái lắc đầu của các chuyên gia nhà SM, Park Jin Young mới trở thành nghệ sĩ thành công và còn tự mình sáng lập ra "ông lớn" JYP Entertainment - đối thủ "không đội trời chung" của cả SM và YG.

Từ chối cả bộ sưu tập idol và ai ai cũng thành sao hạng A, nhưng ông lớn JYP lại không ân hận vì một lý do - Ảnh 4.

Câu trả lời của Park Jin Young không khỏi khiến MC của chương trình thán phục, mà còn tiếp thêm hi vọng và năng lượng tích cực cho Hani.

Nguồn: KB