Truyền thông Trung Quốc dần mất niềm tin đội nhà có thể đánh bại tuyển Việt Nam

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 08:42 10/09/2021

0 bàn thắng, 4 bàn thua, xếp cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là tình cảnh của đội tuyển Trung Quốc. Màn trình diễn của thầy trò HLV Li Tie đem đến nhiều thất vọng.

Ngày 7/9, đội tuyển Việt Nam thua 0-1 Australia, Trung Quốc thua 0-1 Nhật Bản. Cả hai đội cùng thua nhưng những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện được ca ngợi nhiều hơn, ở ngay chính Trung Quốc. Từ niềm tin chiến thắng, nhiều phóng viên, tờ báo Trung Quốc hoài nghi về khả năng chiến thắng của đội nhà trước tuyển Việt Nam.

Cùng là đối thủ Australia, cả tuyển Trung Quốc lẫn Việt Nam đều lép vế về khả năng kiểm soát bóng. Thế nhưng, thầy trò HLV Park Hang-seo có 11 cú dứt điểm, Australia chỉ tạo ra 6 cú sút. Con số này với tuyển Trung Quốc lần lượt là 3 và 21.

Truyền thông Trung Quốc dần mất niềm tin đội nhà có thể đánh bại tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam có màn trình diễn tốt trước Australia tại SVĐ Mỹ Đình tối 7/9

Về phòng ngự, đội tuyển Việt Nam cũng làm tốt hơn dù vắng nhiều trụ cột. Ở trận gặp Saudi Arabia, nếu Duy Mạnh không bị thẻ đỏ thì thế trận không tệ đến vậy với đội tuyển Việt Nam từ phút 54. Trước Australia, tuyển Việt Nam cho đối thủ sút trúng đích đúng 1 lần và đáng tiếc đó lại là bàn thua.

Tuyển Trung Quốc không làm được vậy. Họ lộ ra nhiều khoảng trống để Nhật Bản và Australia khai thác, vội vàng trong việc ra quyết định phản công. Nhìn chung, màn khởi đầu của đội tuyển Việt Nam được đánh giá tốt hơn Trung Quốc.

Không những vậy, một vấn đề được báo chí Trung Quốc nhắc đến nhiều lần nằm ở những cầu thủ nhập tịch. Tờ Zuqiubao nhận định đã đến lúc Hiệp hội bóng đá Trung Quốc nhận ra việc nhập tịch cầu thủ nước ngoài không giúp thu hẹp khoảng cách giữa bóng đá nước nhà với Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia.

HLV Li Tie không thể liên kết hàng công của đội tuyển Trung Quốc với ngôi sao Wu Lei, tiền đạo nhập tịch A Lan, Ai Kesen hay Luo Guofu. Dù chưa giành được điểm nào nhưng bàn thắng của Nguyễn Quang Hải vẫn là điểm sáng của tuyển Việt Nam, điều mà chính người Trung Quốc ao ước vào lúc này.

Truyền thông Trung Quốc dần mất niềm tin đội nhà có thể đánh bại tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Tiền đạo nhập tịch Luo Guofu (áo đỏ) lạc lõng trên hàng công tuyển Trung Quốc (Ảnh: CFP)

Phóng viên Yuan Ye phụ trách mục thể thao của trang Sina cho rằng đội tuyển Trung Quốc nên nhìn vào mục tiêu ngắn hơn, đó là ghi được bàn thắng thay vì suy nghĩ xa xôi đến chiến thắng hay mục tiêu dự World Cup.

Ông nói: "Sau khi xem hai trận đấu, đội tuyển nên điều chỉnh thước ngắm trên hàng công. Không việc gì phải lao vào mục tiêu World Cup. Trận tiếp theo là cố gắng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam, phải thật sự cố gắng.

Hai trận đầu tiên các cầu thủ thậm chí còn không sút trúng đích lần nào. Chúng ta không nên nghĩ về 3 điểm trước Việt Nam, cứ ghi 1 bàn và giành lấy 1 điểm cũng được. Bất kỳ ai cũng muốn giành chiến thắng trong nhóm 12 đội hàng đầu châu Á nhưng điều đó không dễ với thực trạng hiện tại của bóng đá Trung Quốc".

Bình luận viên Yang Tianying của Đài truyền hình thể thao Bắc Kinh không có nhiều sự lạc quan trước trận gặp Việt Nam.

"Cá nhân tôi cảm thấy bi quan trong trận đấu tới. Tôi nghĩ rằng đội tuyển Trung Quốc vẫn còn khó khăn để giành chiến thắng", BLV Yang nói.

Ông chia sẻ tiếp: "Trừ khi có sự thay đổi lớn, tôi nghĩ tuyển Trung Quốc vẫn phải đối mặt với một đối thủ có tinh thần cao và tự tin hơn chúng ta. Tôi nghĩ rằng nếu đội tuyển không giải quyết vấn đề ở các cầu thủ nhập tịch đó là thi đấu vì tập thể thay vì cá nhân.

Thậm chí, đội có thể không sử dụng cầu thủ nhập tịch để giải quyết vấn đề trong khả năng chiến đấu trên sân. Tôi nghĩ đội tuyển Trung Quốc vẫn còn cách xa trận thắng đầu tiên. Chúng ta cần may mắn. Tôi tiếp tục duy trì thái độ bi quan sau hai trận đầu tiên".

Một hàng công thiếu gắn kết lại gồm nhiều cầu thủ lớn tuổi của tuyển Trung Quốc sẽ gặp nhiều thách thức trước hàng thủ tuyển Việt Nam, những người thi đấu lâu năm, gắn kết và kỷ luật.

Ở trận tới, đội tuyển Việt Nam khó có sự góp mặt của trung vệ Thành Chung vì chấn thương rách cơ đùi. Đình Trọng cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tuy nhiên, bộ ba Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng tái hợp là tin cực vui với HLV Park Hang-seo. Bên cạnh đó, sự trở lại của Công Phượng cũng bổ sung thêm hoả lực cho hàng công.

Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam diễn ra tại UAE vào ngày 7/10. Hai đội còn 4 tuần chuẩn bị cho trận đấu quan trọng để giành những điểm số đầu tiên tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022.