Truyền thông Thái thừa nhận đội nhà "hết cửa" sau trận hòa thất vọng trước Indonesia, chỉ ra vấn đề về mặt tinh thần

TOP, Theo Trí Thức Trẻ 12:04 04/06/2021

Tờ Sanook bi quan về khả năng đi tiếp của tuyển Thái Lan sau trận hòa 2-2 với đội tuyển Indonesia.

 

Đêm ngày 3/6, đội tuyển Thái Lan bước vào trận gặp Indonesia trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Dù chỉ phải chạm trán đối thủ đang đứng bét bảng, thầy trò HLV Akira Nishino vẫn bị cầm hòa với tỷ số 2-2. Kết quả này khiến "Voi chiến" chỉ có được 9 điểm qua 6 lượt trận, kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận.

Trong một bài viết mới đây, tờ Sanook thừa nhận cơ hội đi tiếp của đội nhà là rất hẹp. "Trận hòa gần như đóng sập cánh cửa lọt vào vòng đấu tiếp theo. Với tình cảnh hiện tại, Thái Lan buộc phải đánh bại UAE, đội chủ nhà của loạt trận này, cũng như vượt qua Malaysia ở lượt đấu cuối cùng. Trong khi đó, chúng ta vẫn phải chờ đợi kết quả tới từ Việt Nam và UAE", Sanook nhận định.

Truyền thông Thái thừa nhận đội nhà hết cửa sau trận hòa thất vọng trước Indonesia, chỉ ra vấn đề về mặt tinh thần - Ảnh 2.

Thái Lan mới có 9 điểm sau 6 trận tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (Ảnh: Hiếu Lương)

Phân tích về trận đấu vừa qua, trang tin của Thái Lan cho rằng việc không duy trì được sự hưng phấn khi đang dẫn trước là một trong những nguyên nhân khiến "Voi chiến" bị mất điểm.

"Thái Lan dẫn trước 1-0 và 2-1 ở đầu mỗi hiệp đấu. Nhưng khi vươn lên dẫn trước, toàn đội lại mất dần khát khao, dẫn tới việc không thể xuyên thủng hàng thủ đội bạn. Sau cùng, hàng thủ của chúng ta lại thi đấu mất tập trung và phải nhận những bàn thua".

Truyền thông Thái thừa nhận đội nhà hết cửa sau trận hòa thất vọng trước Indonesia, chỉ ra vấn đề về mặt tinh thần - Ảnh 3.

Thái Lan bị cầm hòa dù 2 lần vươn lên dẫn trước (Ảnh: Hiếu Lương)

Bên cạnh đó, Sanook cũng chỉ ra điểm yếu trong khâu phòng ngự, trong đó đặc biệt chú ý đến lỗ hổng bên phía cánh trái.

"HLV Nishino sử dụng Ernesto ở vị trí hậu vệ trái và Ekanit Panya trong vai trò tiền vệ trái. Trong bàn thua đầu tiên, Kadek Agung đã tìm được khoảng trống giữa Ernesto và trung vệ Manuel Birh để thoát xuống. Cầu thủ đã mắc lỗi vị trí. Vấn đề càng lộ rõ khi Ekanit không thường xuyên lui về để hỗ trợ, khiến Ernesto bị quá tải trước sức tấn công của Indonesia".

Vào 23h45 ngày 7/6, tuyển Thái Lan sẽ bước vào trận đấu khó khăn với chủ nhà UAE.

Truyền thông Thái thừa nhận đội nhà hết cửa sau trận hòa thất vọng trước Indonesia, chỉ ra vấn đề về mặt tinh thần - Ảnh 4.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày