Truyền nhầm nhóm máu khiến bệnh nhân tử vong chỉ 4 tiếng sau cấp cứu, nhóm bác sĩ Nhật cúi đầu tạ lỗi

Đình Đình, Theo Thời Đại 20:28 03/07/2017

Do xảy ra nhầm lẫn trong kho lưu trữ máu, nhóm y, bác sĩ của bệnh viện trung tâm tỉnh Yamanashi, Nhật Bản đã truyền tới 840cc máu nhóm B vào người bệnh nhân mang nhóm máu O, khiến cho người này tử vong sau ca cấp cứu chỉ 4 tiếng đồng hồ.

Ngày 23/6 vừa qua, tại bệnh viện trung tâm ở thành phố Kofu, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản đã xảy ra một sự nhầm lẫn tai hại, gây ra cái chết của một bệnh nhân nam chỉ sau ca cấp cứu 4 tiếng đồng hồ.

Truyền nhầm nhóm máu khiến bệnh nhân tử vong chỉ 4 tiếng sau cấp cứu, nhóm bác sĩ Nhật cúi đầu tạ lỗi - Ảnh 1.

Được biết, người đàn ông 60 tuổi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện sau một vụ tai nạn giao thông. Các y, bác sĩ đã truyền cho bệnh nhân tổng cộng 5.600cc máu trong lúc tiến hành cấp cứu.

Tuy nhiên, do nhầm lẫn dữ liệu trong kho máu lưu trữ, thế nên bệnh nhân mang nhóm máu O đã bị truyền nhầm 840cc máu nhóm B vào người, dẫn đến tử vong chỉ 4 tiếng sau đó.

Truyền nhầm nhóm máu khiến bệnh nhân tử vong chỉ 4 tiếng sau cấp cứu, nhóm bác sĩ Nhật cúi đầu tạ lỗi - Ảnh 2.

Ngày 1/7, bác sĩ chủ trị cùng ê kíp trong buổi cấp cứu định mệnh ấy đã tổ chức họp báo, đồng loạt cúi đầu, công khai xin lỗi gia đình bệnh nhân xấu số vì đã để xảy ra "sơ suất không đáng có" kể trên.

Tại Nhật Bản, thông thường mỗi lần tiến hành truyền máu cho bệnh nhân đều phải có ít nhất 2 y, bác sĩ giám sát toàn bộ quá trình và kiểm định máu được truyền vào người bệnh không xuất hiện bất cứ vấn đề gì.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Yamanashi vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm của những người có liên quan.

Truyền nhầm nhóm máu khiến bệnh nhân tử vong chỉ 4 tiếng sau cấp cứu, nhóm bác sĩ Nhật cúi đầu tạ lỗi - Ảnh 3.

Truyền nhầm nhóm máu khiến bệnh nhân tử vong chỉ 4 tiếng sau cấp cứu, nhóm bác sĩ Nhật cúi đầu tạ lỗi - Ảnh 4.

Truyền nhầm nhóm máu khiến bệnh nhân tử vong chỉ 4 tiếng sau cấp cứu, nhóm bác sĩ Nhật cúi đầu tạ lỗi - Ảnh 5.

Bệnh viện trung tâm tỉnh Yamanashi, nơi xảy ra vụ nhầm lẫn tai hại kể trên.