Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang "vô hại" là đại tiệc mỹ nhân + "thịt tươi mới"

THUY LE, Theo Helino 10:54 14/04/2019

Mùa phim Hoa ngữ đầu năm 2019 không quá nhộn nhịp nhưng vẫn có những điểm nổi bật thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sau một năm 2018 "tưng bừng", phim Hoa ngữ trong quý đầu năm 2019 nhìn chung không có nhiều bùng nổ với ít tác phẩm thật sự gây được tiếng vang ở cả trong và ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên với hàng loạt dự án đa dạng lên sóng trong những tháng qua, mùa phim Hoa ngữ đầu năm cũng có những điểm nổi bật nhất định khiến khán giả đặc biệt ấn tượng, điển hình là cuộc đổ bộ của những dự án cổ trang chất lượng và sự xuất hiện của những cái tên mới, trẻ nhưng triển vọng trong làng phim.

1. Hàng loạt dự án cổ trang gây tiếng vang với Đông Cung là tâm điểm

Tiếp nối thành công của dòng phim cổ trang trong năm 2018, quý đầu năm 2018 chứng kiến nhiều tác phẩm cổ trang nổi bật lên sóng và gây được tiếng vang nhất định. Nổi bật nhất phải kể đến Đông Cung. Bộ phim chuyển thể từ nguyên tác cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn đã thu hút lượng lớn khán giả yêu thích phim Hoa ngữ, đánh chiếm các mặt trận truyền thông tại Việt Nam và cả quê nhà Trung Quốc nhờ sức hút từ nguyên tác kết hợp với màn thể hiện thuyết phục của dàn diễn viên từ chính đến phụ. Đông Cung đã trở thành bàn đạp tên tuổi vững chắc cho nhiều diễn viên mà đặc biệt là Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm.

Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang vô hại là đại tiệc mỹ nhân + thịt tươi mới - Ảnh 1.

Chuyện tình ngược tâm trong Đông Cung là chủ đề nóng nhất trên các diễn đàn phim Hoa ngữ những tháng đầu năm.

Bên cạnh cái tên nổi bật nhất là Đông Cung, Chiêu DiêuTân Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng có cho mình lượng khán giả hùng hậu. Màn kết hợp "tình như cái bình" của Hứa Khải và Bạch Lộc đã giúp Chiêu Diêu lấy lòng số đông khán giả bất chấp nhiều cải biên chưa hợp lý trong kịch bản. Còn bản làm lại mới nhất của Ỷ Thiên Đồ Long Ký dù nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn thống trị mảng phim chiếu mạng, những phân cảnh nổi bật cũng thường xuyên "được" đem ra bàn luận trên nhiều mặt trận.

Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang vô hại là đại tiệc mỹ nhân + thịt tươi mới - Ảnh 2.
Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang vô hại là đại tiệc mỹ nhân + thịt tươi mới - Ảnh 3.

Chiêu Diêu và Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng được đông đảo mọt phim quan tâm.

Làn sóng cổ trang vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp những điều kiện khắt khe của Tổng cục điện ảnh Trung Quốc. Vừa đầu tháng 4, hai dự án Phong Thần Diễn Nghĩa Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ lần lượt lên sóng và cũng nhanh chóng chiếm được sự quan tâm của cư dân mạng nhờ sở hữu những cái tên hút truyền thông như Đặng Luân, Cúc Tịnh Y. Chưa kể hàng ngũ các tác phẩm cổ trang đợi chiếu vẫn còn dài dằng dặc với lịch dự kiến kéo dài dày đặc đến cuối năm. Có thể thấy mảng phim cổ trang vẫn đang rất "ăn nên làm ra" dù tình thế đã khó khăn hơn trước.

Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang vô hại là đại tiệc mỹ nhân + thịt tươi mới - Ảnh 4.
Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang vô hại là đại tiệc mỹ nhân + thịt tươi mới - Ảnh 5.

Cổ trang vẫn là dòng phim đánh chiếm các mặt trận truyền thông đầu năm.

2. Nữ chính phim nào cũng thuộc hàng mỹ nhân ấn tượng

Có một điểm không thể phủ nhận chính là dàn nữ chính của mùa phim đầu năm 2019 đều sở hữu nhan sắc ấn tượng. Đơn cử, Đông Cung có Bành Tiểu Nhiễm với làn da trắng và đôi mắt to tròn được ca ngợi là Tiểu Phong bước ra từ nguyên tác, được gán với danh xưng "hồng y mỹ nữ" nhờ vẻ đẹp đặc biệt ấn tượng mỗi lần cô diện trang phục màu đỏ. Nhan sắc của Bành Tiểu Nhiễm nhiều lúc có thể khiến khán giả vì yêu mến mà bỏ qua cho những phân đoạn diễn xuất chưa tròn vẹn.

Nhan sắc không tì vết của Bành Tiểu Nhiễm đặc biệt phù hợp với nhân vật Tiểu Phong.

Hay như Bạch Lộc của Chiêu Diêu, dù không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nét đẹp của cô rất cá tính, dễ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người khác. Trần Ngọc KỳChúc Tự Đan của Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký dù có bị chê trách khía cạnh nào thì cư dân mạng cũng không thể phủ nhận nhan sắc của hai người quá nổi bật, đến mức nhiều khán giả chuyển sang ghép đôi Mẫn - Nhược thay vì chia phe theo hai người trong cuộc tranh giành trái tim của Trương Vô Kỵ (Tằng Thuấn Hy).

Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang vô hại là đại tiệc mỹ nhân + thịt tươi mới - Ảnh 7.

Phong cách cá tính của Bạch Lộc rất được lòng khán giả.

Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang vô hại là đại tiệc mỹ nhân + thịt tươi mới - Ảnh 8.

Hai nàng Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược của bản 2019 còn được khán giả ghép đôi vì thần thái quá tương đồng.

Bên cạnh những nhan sắc mới, màn ảnh cũng đón chào màn tái xuất của "mỹ nữ 4000 năm có một" Cúc Tịnh Y và "nữ thần thanh xuân" Trịnh Sảng, hai cái tên nổi tiếng về mặt nhan sắc từ trước đến nay. Dù diễn xuất vẫn còn gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận chỉ cần nhan sắc nổi bật của những nữ diễn viên thế này cũng đủ làm sáng khung hình và thu hút một lượng khán giả nhất định.

Những mỹ nữ nổi tiếng của màn ảnh cũng lần lượt tái xuất.

Không chỉ dàn nữ chính, nhan sắc của các nữ phụ trong phim Hoa ngữ gần đây cũng đã được "thăng cấp" đáng kể. Từ Na Cát Mã của Đông Cung đến Tiêu Yến trong Chiêu Diêu và cả dàn mỹ nhân trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký đều là minh chứng rõ ràng cho việc phim ảnh gần đây có dàn nhân vật nữ ấn tượng. Đánh trúng vào tâm lý "ưa đẹp" của khán giả, có thể thấy các phim Hoa ngữ hiện tại đều đặc biệt chú trọng đến vẻ đẹp của các nhân vật nữ. Tuy nhan sắc không chắc có thể cứu vãn diễn xuất, nhưng rõ ràng những phim có nhiều giai nhân đều là những dự án nóng nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ đầu năm nay.

Nhan sắc và thần thái ấn tượng của các nữ phụ cũng không hề thua kém nữ chính.

3. Cuộc đại thử nghiệm thị hiếu khán giả với dàn nam chính đều là "thịt mới"

Sau màn tái xuất ồ ạt của những tên tuổi lớn vào năm trước, dàn nam chính của mùa phim đầu năm 2019 vắng bóng những diễn viên nam gạo cội cũng như các "lưu lượng tiểu sinh" tuyến đầu. Tuy nhiên nhìn chung đây là một điều tích cực, bởi nhờ thế khán giả được tiếp cận với nhiều gương mặt mới triển vọng của làng phim Hoa ngữ cũng như có cái nhìn khái quát về lớp nam diễn viên trẻ hiện nay của Đại Lục. Cái tên mới được đánh giá cao thời gian qua hẳn nhiên là Trần Tinh Húc. Lý Thừa Ngân của Đông Cung là một nhân vật phức tạp và rất khó để truyền tải nhưng một diễn viên trẻ như Tinh Húc đã thành công mang đến một Lý Thừa Ngân bị giằng xé giữa tình yêu và quyền lực, từ đó có được nhiều đánh giá tích cực từ đông đảo khán giả.

Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang vô hại là đại tiệc mỹ nhân + thịt tươi mới - Ảnh 11.
Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang vô hại là đại tiệc mỹ nhân + thịt tươi mới - Ảnh 12.

Vai diễn Lý Thừa Ngân đã đưa tên tuổi Trần Tinh Húc lên một tầm cao mới.

Ngoài Trần Tinh Húc, Hứa Khải cũng nhận nhiều lời khen cho màn tái xuất với Chiêu Diêu. Vượt qua cái bóng của nhân vật Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hi Công Lược, nam diễn viên đã chứng tỏ mình còn có thể phát triển nhiều hơn với những vai diễn chất lượng, đa dạng và có chiều sâu.

Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang vô hại là đại tiệc mỹ nhân + thịt tươi mới - Ảnh 13.

Vượt qua cái bóng của nhân vật cũ, Hứa Khải nay được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Lệ môn chủ" chứ không phải "Phó Hằng".

Ngoài những sao nam mới triển vọng, khán giả cũng "phát sốt" với nhiều cái tên khác dù năng lực diễn xuất không được đánh giá cao, điển hình như Từ Khai Sính và Tằng Thuấn Hy. Từ Khai Sính vì ngoại hình và thần thái quá phù hợp với hình tượng "boss" của Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi đã đưa một dự án kinh phí thấp trở thành một trong những phim nóng nhất đầu năm. Còn Tằng Thuấn Hy hiện là Trương Vô Kỵ trẻ tuổi nhất, cũng là người có diễn xuất và ngoại hình gây tranh cãi nhất trong lịch sử làm lại của tác phẩm kinh điển Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nhưng khách quan mà nói dù có tài hay không, dàn nam chính toàn "thịt mới" của mùa phim đầu năm 2019 rõ ràng đã mang đến một bầu không khí tươi mới cho làng phim cũng như góp công không nhỏ lôi kéo sự quan tâm của khán giả cho dự án của mình.

Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang vô hại là đại tiệc mỹ nhân + thịt tươi mới - Ảnh 14.

Đây chính là "soái boss" bá đạo kéo fan đông đảo cho Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi?

Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang vô hại là đại tiệc mỹ nhân + thịt tươi mới - Ảnh 15.

Tằng Thuấn Hy là Trương Vô Kỵ "bánh bèo" nhất lịch sử cho đến hiện tại.

4. "Bão" tin tức từ lệnh cấm cổ trang đến dồn dập tin remake các tác phẩm gắn liền với tuổi thơ

Mọt phim Hoa ngữ ngoài việc "phát sốt" thì lắm lúc còn phải "phát sốc" trước loạt tin tức bùng nổ mỗi ngày. Nổi bật nhất là thông tin cấm chiếu phim cung đấu và sau nữa là cấm hầu hết các thể loại cổ trang khiến khán giả phản ứng mạnh mẽ. Sau đó lại có thông tin chính thức về việc không cấm đoán mà chỉ "hạn chế" phim cổ trang bằng những điều luật khắt khe hơn. Khán giả hôm trước nghe hạn chế, hôm nay nghe cấm, hôm sau lại nghe không cấm, quả thật như bị rơi vào ma trận.

Truyền hình Hoa ngữ đầu năm 2019: Ngoài lệnh cấm cổ trang vô hại là đại tiệc mỹ nhân + thịt tươi mới - Ảnh 16.

5 tác hại của cung đấu được Nhật Báo Bắc Kinh chỉ điểm khiến cư dân mạng xôn xao sau mùa cung đấu 2018. Đây cũng là "phát súng" khởi điểm cho hàng loạt thông tin hạn chế rồi cấm cố trang về sau này.

Đáng quan tâm bên cạnh chuyện "cấm - không cấm" phim cổ trang, rất nhiều khán giả thích phim Hoa ngữ cũng đứng ngồi không yên với loạt tin có xác thực lẫn chưa xác thực về một cơn bão remake các bộ phim gắn liền với tuổi thơ như Hoàn Châu Cách Cách, Sợi Dây Chuyền Định Mệnh, Nàng Dae Jang Geum… sắp đổ bộ mặt trận phim ảnh. Trong bối cảnh phim chuyển thể chiếm đa số, việc làm lại các tác phẩm kinh điển thật sự khiến nhiều khán giả càng thêm ngán ngẩm với thực trạng thiếu hụt kịch bản gốc chất lượng như hiện nay.

Nhiều bộ phim gắn liền với tuổi thơ từ Hoa sang Hàn đều đang chính thức hoặc chưa chính thức nằm trong tầm ngắm "remake" của các biên kịch và nhà sản xuất. 

Tạm kết

Bất chấp những lệnh hạn chế, lệnh cấm hay các quy định phức tạp nhằm "cản bước" phim cung đấu quyền đấu nói riêng và cổ trang nói chung, có thể thấy rõ phim cổ trang vẫn là thể loại chiếm thế thượng phong trong mùa phim này. Qúy đầu 2019 có thể xem là một cuộc đại thử nghiệm thị hiếu của khán giả và kết quả thu được vẫn rất khả quan dù vắng mặt những cái tên đình đám. Nhìn vào những tác phẩm nổi bật, có thể thấy khán giả sẵn sàng tiếp nhận những gương mặt mới miễn là họ có triển vọng hoặc chí ít có điểm độc đáo chứ không chỉ là một gương mặt đẹp và hàng loạt chiêu trò.